Ông Vũ Hồng Văn, 49 tuổi, được Bộ Chính trị chỉ định tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030.
Quyết định về công tác nhân sự của Bộ Chính trị được đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương trang trọng trao cho đồng chí Văn tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ nhất, ngày 30/9. Sự kiện là dấu mốc chính trị quan trọng, thể hiện sự quan tâm, tin tưởng sâu sắc của Trung ương Đảng đối với Đảng bộ và nhân dân Đồng Nai.
Đại hội với sự tham dự của 450 đại biểu, đại diện cho hơn 131.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ, không chỉ khẳng định sức mạnh đoàn kết, ý chí chính trị vững vàng, mà còn mở ra kỳ vọng mới về sự phát triển toàn diện, bền vững, tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu của một Đảng bộ trọng điểm ở khu vực phía Nam.
Ông Vũ Hồng Văn quê Hưng Yên, từng giữ các chức vụ: Phó chính ủy, Phó tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an); Giám đốc Công an tỉnh Đăk Lăk; Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai; Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an), Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ngày 25/1, ông được Bộ Chính trị điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đến nay.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 68 người, Ban Thường vụ 15 người. Ngoài Bí thư, Trung ương cũng chỉ định 4 Phó bí thư là bà Tôn Ngọc Hạnh (thường trực), bà Huỳnh Thị Hằng (Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai), ông Thái Bảo, và ông Võ Tấn Đức (Chủ tịch UBND tỉnh).
Thực hiện chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính của Trung ương, tỉnh Đồng Nai sau khi sáp nhập với Bình Phước đã có diện tích hơn 12.700 km², dân số trên 4,5 triệu người với 95 đơn vị hành chính cấp xã. Đây là bước đi quan trọng nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời tạo tiền đề để Đồng Nai phát huy tốt hơn tiềm năng, lợi thế, xây dựng tỉnh trở thành trung tâm phát triển năng động của khu vực phía Nam.
Trong bối cảnh đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ nhất sau sáp nhập mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ là diễn đàn chính trị cao nhất của toàn Đảng bộ, mà còn là dấu mốc khẳng định quyết tâm thống nhất ý chí, phát huy sức mạnh tổng hợp để đưa tỉnh bước vào giai đoạn phát triển mới.
Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cựu chiến binh – những người lính năm xưa nay vẫn trọn vẹn khí phách kiên trung – tiếp tục nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, đoàn kết một lòng cùng nhân dân toàn tỉnh.
Với ý chí cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng và truyền thống anh hùng, Đảng bộ và nhân dân Đồng Nai sau sáp nhập sẽ biến khó khăn thành động lực, biến thách thức thành thời cơ, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với niềm tin yêu của Trung ương Đảng và khát vọng của nhân dân.
Văn kiện đại hội lần thứ nhất, đặt mục tiêu xây dựng Đồng Nai phát triển xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại; phấn đấu đến 2030 cơ bản đạt tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương.