Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Những công trình lớn thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc

Võ Hóa 15/01/2026 - 12:48

Tại lễ khởi công, khánh thành và thông xe kỹ thuật đồng loạt 234 công trình, dự án hạ tầng tiêu biểu trên cả nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã bày tỏ mong muốn và tin tưởng sâu sắc rằng các công trình, dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm, quan trọng của quốc gia sẽ “đi đúng đích, về đúng hạn”, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân, qua đó góp phần đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

thu-tuong-pham-minh-chinh-cung-cac-dai-bieu-thuc-hien-nghi-thuc-bam-nut-khoi-cong-khanh-thanh-dong-loat-234-du-an-lon-tren-ca-nuoc
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi công, khánh thành đồng loạt 234 dự án lớn trên cả nước.

Những dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, trong đợt này, cả nước có 234 công trình, dự án đủ điều kiện tổ chức khởi công, khánh thành và thông xe kỹ thuật, phân bố tại 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong số đó, có 148 dự án khởi công mới và 86 dự án khánh thành, thông xe kỹ thuật. Tổng mức đầu tư của các dự án lên tới hơn 3,4 triệu tỷ đồng.

Đáng chú ý, cơ cấu nguồn vốn cho thấy sự chuyển dịch tích cực, phù hợp với chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Trong tổng số 234 dự án, có 96 dự án sử dụng vốn nhà nước với tổng mức đầu tư hơn 627 nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng 18% tổng vốn; 138 dự án còn lại sử dụng các nguồn vốn ngoài nhà nước, với tổng vốn hơn 2,79 triệu tỷ đồng, chiếm khoảng 82% tổng mức đầu tư. Điều này tiếp tục khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của khu vực kinh tế tư nhân trong phát triển đất nước, phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế.

Các công trình, dự án được khởi công, khánh thành trong đợt này đều là những dự án có ý nghĩa lớn về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng; đồng thời mở ra không gian phát triển mới, tạo động lực tăng trưởng mới và tăng cường năng lực hội nhập quốc tế của đất nước.

Trong giai đoạn 2021-2025, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có, song với vai trò kiến tạo phát triển, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự điều hành quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, nhiệm vụ xây dựng kết cấu hạ tầng chiến lược đã được triển khai đồng bộ, toàn diện và đạt nhiều kết quả nổi bật.

Nhiều công trình, dự án trọng điểm quốc gia được đẩy nhanh tiến độ, một số dự án vượt kế hoạch đề ra; lĩnh vực phát triển nhà ở xã hội được quan tâm, thúc đẩy mạnh mẽ; các phong trào thi đua yêu nước, thi đua lao động sản xuất được triển khai sâu rộng, tạo khí thế hành động sôi nổi, lan tỏa tinh thần trách nhiệm trong toàn xã hội. Qua đó, diện mạo kết cấu hạ tầng quốc gia có những chuyển biến rõ nét, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Những kết quả đó đã góp phần quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế của cả nước. Dự kiến, năm 2025, tăng trưởng kinh tế cả nước đạt trên 8%, tạo đà cho những năm tiếp theo đạt mức tăng trưởng hai con số. Riêng ngành xây dựng được kỳ vọng đạt mức tăng trưởng trên 9%, đóng góp khoảng 1,96 điểm phần trăm vào tăng trưởng GDP chung của cả nước.

Khẳng định tầm vóc và khát vọng phát triển

Phát biểu tại lễ khởi công, khánh thành các công trình, dự án lớn trên cả nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Đây là những công trình, dự án có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Nhiều dự án đạt những “điểm nhất” nổi bật, như có tổng mức đầu tư lớn nhất, có tỷ lệ vốn tư nhân tham gia lớn nhất, hoặc có quy mô đầu tư thuộc nhóm lớn nhất từ trước đến nay.

Sau ba đợt tổ chức lễ khởi công, khánh thành các công trình, dự án lớn, trọng điểm quốc gia đồng loạt trong năm 2025, cả nước đã có gần 140 công trình lớn hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng hiệu quả. Những công trình này không chỉ mang giá trị kinh tế đơn thuần mà còn thể hiện rõ tư duy chiến lược, tầm nhìn dài hạn và khát vọng phát triển mạnh mẽ của con người và dân tộc Việt Nam - khát vọng “vươn xa ra biển lớn, tiến sâu vào lòng đất và bay cao lên vũ trụ”.

Trong số các dự án trọng điểm, nhiều công trình năng lượng quan trọng đã và đang được triển khai, như đường dây 500kV mạch 3 Quảng Bình - Hưng Yên, Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, các dự án điện khí LNG Nhơn Trạch 3 và 4, Thủy điện Hòa Bình mở rộng... Bên cạnh đó là các dự án cảng biển lớn, có vai trò then chốt trong phát triển kinh tế biển và logistics quốc gia, như cảng Lạch Huyện, cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, dự án luồng cho tàu biển lớn vào sông Hậu.

Lĩnh vực y tế - an sinh xã hội cũng ghi nhận nhiều công trình quan trọng, như các dự án Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, Bệnh viện Trung ương Huế... góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Đặc biệt, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã về đích sớm hơn kế hoạch 5 năm 4 tháng; mục tiêu hoàn thành trên 102 nghìn căn nhà ở xã hội trong năm 2025 cơ bản được bảo đảm, góp phần hiện thực hóa mục tiêu “an cư lạc nghiệp” cho người dân.

Không chỉ tập trung vào các công trình trước mắt, Chính phủ còn khởi công và chuẩn bị triển khai nhiều dự án mang tầm nhìn dài hạn, có ý nghĩa chiến lược cho tương lai đất nước. Đó là siêu dự án sân bay Gia Bình; các công trình “vươn ra biển lớn” như cảng Hòn Khoai, Khu đô thị Cần Giờ; các dự án đường sắt đô thị, đường sắt kết nối quốc tế và chuẩn bị đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Bên cạnh đó là các dự án mang tầm nhìn thế kỷ, như Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, Làng thể thao Olympic - nơi được lựa chọn làm điểm cầu trung tâm trong lễ khởi công lần này; nhà máy sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt; các dự án hạ tầng phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC năm 2027 tại Phú Quốc.

Khẳng định ý nghĩa to lớn của các công trình, dự án, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Với truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, với tinh thần “tất cả vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân”, cùng với tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm cao, các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu và lực lượng lao động cần tiếp tục thi công “thần tốc, táo bạo, sáng tạo, bứt phá”, bảo đảm an toàn, chất lượng và tiến độ.

Tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước và sự đồng thuận của toàn xã hội, các công trình, dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm, quan trọng sẽ hoàn thành đúng kế hoạch, phát huy hiệu quả đầu tư, mang lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân, góp phần xây dựng Việt Nam hòa bình, ổn định, hội nhập, giàu mạnh, thịnh vượng, văn minh và hạnh phúc, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Đọc tiếp

Mới nhất

Những công trình lớn thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc