CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM “Nhịp cầu” truyền lửa giữa các thế hệ
Trong dòng chảy lịch sử của dân tộc Việt Nam, truyền thống yêu nước và tinh thần cách mạng luôn được trao truyền bền bỉ qua các thế hệ. Ngày nay, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sự phối hợp giữa Hội CCB Việt Nam và Đoàn Thanh niên cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh đang trở thành một nhịp cầu vững chắc kết nối quá khứ với hiện tại, kinh nghiệm với khát vọng, lý tưởng với hành động. Từ các hoạt động giáo dục truyền thống, hành trình về nguồn, phong trào thanh niên tình nguyện đến việc vận động thanh niên lên đường bảo vệ Tổ quốc, sự đồng hành giữa hai tổ chức góp phần bồi dưỡng thế hệ trẻ và tạo nên sức mạnh xã hội rộng lớn, tiếp nối mạch nguồn truyền thống cách mạng của dân tộc.
Tăng cường phối hợp, lan tỏa giá trị truyền thống cách mạng
Trong hệ thống chính trị của Việt Nam, Hội CCB Việt Nam và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đều là những tổ chức có vị trí quan trọng, giữ vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, vận động quần chúng tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Hội CCB Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội tập hợp những người từng chiến đấu, phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân. Họ là những nhân chứng lịch sử, những người đã trực tiếp trải qua các cuộc kháng chiến gian khổ của dân tộc. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong quân đội, trở về đời sống đời thường, các CCB vẫn tiếp tục phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia phát triển kinh tế, giữ gìn trật tự xã hội và đóng góp vào các phong trào tại địa phương.
Hiện nay, Hội CCB Việt Nam có hơn 3,2 triệu hội viên trên khắp cả nước. Đây là lực lượng xã hội rộng lớn, có uy tín trong cộng đồng và đóng vai trò quan trọng trong việc giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Trong khi đó, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam, lực lượng xung kích trong các phong trào hành động cách mạng. Với hơn 6 triệu đoàn viên, thanh niên, tổ chức đoàn giữ vai trò quan trọng trong việc giáo dục lý tưởng, bồi dưỡng thế hệ trẻ và phát động các phong trào thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Một tổ chức đại diện cho thế hệ đã trực tiếp làm nên lịch sử. Một tổ chức quy tụ thế hệ đang tiếp tục gánh vác sứ mệnh xây dựng đất nước trong thời kỳ mới. Sự phối hợp giữa hai tổ chức vì thế mang ý nghĩa chiến lược trong việc kết nối truyền thống với hiện đại, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
Nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả phối hợp trong giai đoạn mới, năm 2023, Trung ương Hội CCB Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2023-2028. Chương trình hướng tới mục tiêu tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ; đồng thời phát huy vai trò, kinh nghiệm của các CCB trong việc đồng hành cùng thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Theo nội dung chương trình phối hợp, hai tổ chức tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm như phối hợp giáo dục truyền thống cách mạng cho thanh niên; tổ chức các phong trào hành động cách mạng, hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; bảo vệ môi trường; đồng thời phối hợp vận động thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia lực lượng vũ trang.
Một nội dung quan trọng của chương trình là tăng cường các hoạt động giáo dục truyền thống thông qua các buổi nói chuyện chuyên đề, giao lưu với CCB, hành trình về nguồn, tham quan các di tích lịch sử, nghĩa trang liệt sĩ. Những hoạt động này giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về lịch sử dân tộc và bồi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm đối với Tổ quốc.
Bên cạnh đó, chương trình phối hợp cũng chú trọng phát huy vai trò của CCB trong việc tham gia định hướng, hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp. Tại nhiều địa phương, các mô hình liên kết giữa CCB và thanh niên trong phát triển kinh tế, chuyển giao kinh nghiệm sản xuất, khởi nghiệp đã được triển khai, góp phần tạo việc làm và nâng cao đời sống cho thanh niên. Các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng cũng là một nội dung quan trọng trong chương trình phối hợp. Nhiều công trình dân sinh như xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội, nhà nhân ái, làm đường giao thông nông thôn, trồng cây xanh, bảo vệ môi trường... được triển khai với sự tham gia của cả CCB và đoàn viên thanh niên.
Chương trình phối hợp giai đoạn 2023-2028 cũng nhấn mạnh vai trò của hai tổ chức trong việc tham gia xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân. Các CCB và đoàn viên thanh niên tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, vận động thanh niên lên đường nhập ngũ, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân ngày càng vững mạnh.
Phát biểu về vai trò của công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, Thượng tướng Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam khẳng định: “Giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Hội CCB Việt Nam. Với vai trò là nhân chứng lịch sử, những người lính năm xưa luôn khẳng định tinh thần trách nhiệm, truyền lại cho thế hệ trẻ những bài học quý báu về lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí vượt qua khó khăn và trách nhiệm đối với Tổ quốc. Thông qua sự phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, những giá trị tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ tiếp tục được lan tỏa trong xã hội”.
Cùng chung quan điểm đó, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn - Bùi Quang Huy cho rằng việc phối hợp với Hội CCB trong công tác giáo dục truyền thống là một trong những nội dung quan trọng của công tác đoàn. Đồng chí nhấn mạnh: “Thông qua các hoạt động giao lưu, nói chuyện truyền thống, hành trình về nguồn và các phong trào tình nguyện, thanh niên có điều kiện hiểu sâu sắc hơn về lịch sử dân tộc và sự hy sinh của các thế hệ cha anh. Đây là nền tảng quan trọng để bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, khơi dậy tinh thần cống hiến và trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Từ định hướng chung ở Trung ương và khuôn khổ chương trình phối hợp giai đoạn 2023-2028, nhiều hoạt động thiết thực đã được triển khai rộng khắp tại các địa phương, tạo nên sự gắn bó chặt chẽ giữa các CCB và thế hệ trẻ, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của truyền thống cách mạng trong đời sống xã hội.
Những lớp học lịch sử sống động
Một trong những nội dung nổi bật trong sự phối hợp giữa Hội CCB và tổ chức đoàn thanh niên là công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Những năm gần đây, các buổi nói chuyện truyền thống, giao lưu với CCB đã trở thành hoạt động quen thuộc tại nhiều trường học, cơ quan, đơn vị trên cả nước. Không giống những bài học lịch sử khô khan trong sách vở, những câu chuyện được kể bởi chính những người từng trải qua chiến tranh mang lại cảm xúc chân thực và sâu sắc cho người nghe.
Theo thống kê của Hội CCB Việt Nam, chỉ riêng năm 2025, các cấp hội đã phối hợp với tổ chức đoàn thanh niên tổ chức hơn 25.000 buổi nói chuyện truyền thống, thu hút trên 1,5 triệu lượt đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia.
Tại nhiều địa phương, những buổi sinh hoạt như vậy đã trở thành “lớp học lịch sử sống động”, nơi ký ức chiến tranh được tái hiện bằng chính trải nghiệm của những người từng đi qua thời khói lửa.
Buổi sinh hoạt chủ điểm với chủ đề “Ông bà kể cháu nghe” được tổ chức vào sáng 9-3-2026 tại Trường Trung học cơ sở xã Bình Thành, tỉnh Tây Ninh là một trong hàng nghìn buổi nói chuyện truyền thống của hội viên CCB cả nước dành cho thế hệ trẻ. Ngay sau lễ chào cờ đầu tuần, gần 100 học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 đã chăm chú lắng nghe ông Võ Văn Sóc - hội viên CCB xã Bình Thành, kể lại những trận chiến đấu quyết liệt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Với giọng kể giản dị nhưng đầy xúc động, ông Sóc đã tái hiện lại những năm tháng chiến tranh ác liệt tại vùng biên giới. Những câu chuyện về tinh thần chiến đấu kiên cường của các chiến sĩ cách mạng đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng các em học sinh. Đối với các em học sinh vùng biên giới như Bình Thành, nơi từng là căn cứ cách mạng quan trọng và diễn ra nhiều trận chiến ác liệt trong kháng chiến, những câu chuyện ấy càng có ý nghĩa đặc biệt. Thông qua hoạt động này, nhà trường giúp học sinh hiểu rõ hơn về lịch sử địa phương, qua đó góp phần bồi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm đối với Tổ quốc.
Về nguồn và những hoạt động ý nghĩa
Bên cạnh các buổi nói chuyện truyền thống, các chương trình hành trình về nguồn cũng là hình thức giáo dục truyền thống hiệu quả được nhiều địa phương triển khai. Những chuyến đi đến các khu di tích lịch sử, nghĩa trang liệt sĩ hay địa danh cách mạng giúp thanh niên có cơ hội trực tiếp tìm hiểu về những sự kiện lịch sử và những con người đã làm nên lịch sử.
Tại Nghệ An, nhiều đoàn viên thanh niên đã tham gia các chuyến về nguồn tại Khu di tích Kim Liên - quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những chuyến đi ấy giúp thanh niên hiểu rõ hơn về cuộc đời và sự nghiệp của vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc và góp phần củng cố niềm tin vào con đường cách mạng mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.
Ở Quảng Trị, nơi từng là chiến trường khốc liệt trong chiến tranh, các chương trình tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn thường thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Trong ánh nến tri ân lung linh giữa đêm, hàng nghìn đoàn viên thanh niên lặng lẽ thắp nến trên từng phần mộ liệt sĩ. Khoảnh khắc ấy vừa là sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vừa là lời nhắc nhở về trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc giữ gìn hòa bình và xây dựng đất nước.
Tại thôn Nam Quất, xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên (cũ), nay là xã Phú Xuyên TP. Hà Nội, một bảo tàng đặc biệt đã được CCB Lâm Văn Bảng xây dựng. Bảo tàng hiện lưu giữ gần 5.000 hiện vật liên quan đến các chiến sĩ cách mạng. Tất cả những hiện vật ấy đều được ông và các đồng đội sưu tầm trong suốt nhiều năm. Để xây dựng bảo tàng, ông Bảng đã dành hơn 2.000m2 đất của gia đình, thậm chí thuyết phục vợ con chuyển đi nơi khác để có không gian trưng bày hiện vật. Bảo tàng được công nhận vào năm 2006 và từ đó trở thành địa điểm tham quan, học tập của nhiều học sinh, sinh viên. Theo ông Bảng, mỗi hiện vật đều chứa đựng một câu chuyện lịch sử. Việc lưu giữ và giới thiệu những hiện vật ấy giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về truyền thống anh dũng của cha anh.
Bên cạnh công tác giáo dục truyền thống, sự phối hợp giữa Hội CCB và Đoàn Thanh niên còn thể hiện rõ trong các phong trào hành động vì cộng đồng. Theo thống kê của Trung ương Đoàn, mỗi năm có hơn 8 triệu lượt đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện trên cả nước.
Tại nhiều địa phương, hội viên CCB và đoàn viên thanh niên đã cùng nhau triển khai các chương trình xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và hỗ trợ người dân khó khăn. Những con đường giao thông nông thôn được mở rộng, những hàng cây xanh được trồng mới, những căn nhà nghĩa tình được xây dựng cho hộ nghèo... đều là kết quả của sự chung sức giữa các thế hệ. Trong nhiều hoạt động, hình ảnh những CCB tóc đã bạc nhưng vẫn cùng thanh niên bê gạch, trộn vữa xây nhà cho người dân đã trở thành biểu tượng đẹp của tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cộng đồng.
Một nội dung quan trọng khác trong sự phối hợp giữa hai tổ chức là vận động thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự. Mỗi năm, hàng trăm nghìn thanh niên Việt Nam lên đường nhập ngũ, tiếp bước truyền thống của các thế hệ cha anh trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Tại nhiều địa phương, trước ngày giao quân, các buổi gặp mặt thanh niên chuẩn bị nhập ngũ thường được tổ chức với sự tham gia của các CCB. Trong những buổi gặp mặt ấy, các CCB đã chia sẻ những câu chuyện về thời gian phục vụ trong quân đội, qua đó động viên các thanh niên chuẩn bị lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Những câu chuyện giản dị nhưng chân thành ấy đã góp phần khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của thế hệ trẻ.
Từ thực tiễn hoạt động tại nhiều địa phương có thể thấy rằng sự phối hợp giữa Hội CCB Việt Nam và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực sự là quá trình kết nối giữa các thế hệ, nơi những giá trị lịch sử được chuyển hóa thành động lực phát triển của xã hội. Những người lính năm xưa bằng uy tín và trải nghiệm của mình đã truyền lại cho thế hệ trẻ những bài học quý giá về lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và ý chí vượt qua khó khăn. Trong khi đó, thế hệ thanh niên hôm nay với tri thức, sáng tạo và khát vọng cống hiến đang tiếp bước cha anh viết tiếp những trang mới trong lịch sử dân tộc.
Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, việc phát huy truyền thống cách mạng và bồi dưỡng lý tưởng cho thế hệ trẻ càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Sự phối hợp giữa Hội CCB Việt Nam và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh góp phần củng cố nền tảng tinh thần của xã hội. Trên nhịp cầu nối giữa quá khứ và tương lai ấy, những người lính năm xưa và thế hệ trẻ hôm nay đang cùng nhau tiếp nối truyền thống, chung sức xây dựng đất nước ngày càng phát triển. Và chính từ sự tiếp nối bền bỉ ấy, ngọn lửa truyền thống cách mạng của dân tộc sẽ tiếp tục được giữ gìn và lan tỏa, trở thành nguồn sức mạnh tinh thần để Việt Nam vững bước trên con đường phát triển bền vững trong thời kỳ mới.
Đọc tiếp
- Tỉnh đoàn Gia Lai đang từng bước xây dựng và phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong triển khai chuyển đổi số từ...
- Cảm kích trước việc nghĩa của Thiếu tá QNCN Nguyễn Trung Hải, anh Dương Văn Thắng, trú tại Buôn H’mông, xã Ea Kiết đã...
- Tháng Thanh niên năm 2026, Trạm radar 20 (đơn vị trực thuộc Trung đoàn 292, Sư đoàn 377, Quân chủng Phòng không - Không quân) đã...
- 38 năm đã trôi qua kể từ buổi sáng ngày 14-3-1988 - một ngày đã đi vào lịch sử dân tộc Việt Nam như một dấu mốc bi tráng...
- Trong căn nhà nhỏ ở thôn Tử Lý, xã Châu Ninh, Mẹ Việt Nam anh hùng Vũ Thị Phương (sinh năm 1916) vẫn sống những ngày bình dị...
Mới nhất
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu các chủ đầu tư dự án tập trung tối đa nguồn lực, đẩy nhanh...
- VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2026 không chỉ là sự kiện thể thao quy mô lớn mà còn góp phần lan tỏa tinh thần rèn...
- Sáng 25/3, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đơn vị vừa tổ chức lễ ra viện cho bệnh nhi ghép tủy điều trị bệnh...
- Khi “thùng thuốc súng” Trung Đông phát nổ thì cũng là lúc giới lái súng Mỹ nhanh chóng lao vào kiếm lời. Lịch sử một...
- Sỏi thận là một bệnh lý phổ biến, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ của nhiều người, tuy nhiên chúng ta hoàn...
- Trong hệ thống huyệt vị châm cứu cổ truyền, phong trì là một trong những huyệt rất thông dụng. Huyệt này...
- Ngày 25/3, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho nhân dân đảo Hòn Chuối, tỉnh Cà Mau do...
- Mùa hè năm 2024, khi tới thắp hương gian thờ Đại tướng Lê Trọng Tấn tại căn nhà số 36C Lý Nam Đế, tôi đã rất xúc...
- Tại phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin đã tiến...













