CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Người “đánh thức” miền đất khó
Doanh nhân CCB Hoàng Mạnh Ngọc (bên trái) kiểm tra vườn ươm cây dược liệu quý của Công ty.
Với mong muốn “khoác chiếc áo mới” cho vùng đồi núi hoang sơ huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, doanh nhân CCB Hoàng Mạnh Ngọc - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Kolia, Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) doanh nghiệp, doanh nhân CCB, CQN tỉnh Cao Bằng đã dành tâm huyết gây dựng trung tâm sản xuất nông nghiệp sạch kết hợp với du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng trên đỉnh Phia Đén, được nhiều người thán phục.
Đưa cây chè Kolia ra thế giới
Sau khi xuất ngũ, CCB Hoàng Mạnh Ngọc làm đủ mọi nghề kiếm sống và thành công trong lĩnh vực xây dựng, nhưng luôn đau đáu với ước mơ phát triển nông nghiệp sạch trên quê hương, nên từ lâu anh đã mày mò, tìm đọc các tài liệu liên quan đến nông nghiệp; rồi tham khảo cả các chuyên gia nước ngoài...
Qua tìm hiểu, anh nhận thấy đất Phia Đén khá màu mỡ, có phần do lâu nay chưa được canh tác. Ngoài ra, với điều kiện sương mù, độ ẩm chênh lệch cao giữa ngày và đêm rất thích hợp phát triển cây chè ô long - một loại chè đang được ưa chuộng trên thế giới. Điều đó thôi thúc anh quyết tâm làm giàu về nông nghiệp.
Nghĩ là làm. Năm 2011, anh cùng một số bạn bè thành lập Công ty TNHH Kolia để hiện thực hóa giấc mơ của mình. Những ngày đầu khởi nghiệp làm nông nghiệp sạch, anh Ngọc gặp rất nhiều khó khăn vì nơi đây còn hoang sơ, cơ sở hạ tầng gần như chưa có gì. Anh và các cộng sự góp vốn, lắp trụ điện, dẫn nước, mở đường, ươm cây giống… với niềm tin có thể khơi dậy được tiềm năng kinh tế ở vùng đất này.
Doanh nhân CCB Hoàng Mạnh Ngọc nhớ lại: “Cách đây hơn 10 năm, khi chúng tôi đến đây, mọi thứ phải làm từ đầu. Đi đến đâu mở đường đến đó. Chưa có điện thì mắc điện, chưa có nước thì kéo nước về. Riêng nguồn nước, chúng tôi dẫn từ trên đỉnh núi về dài hơn 8km. Nguồn vốn cũng là vấn đề lớn, khiến nhiều đêm tôi mất ngủ… Điều kiện khó khăn như vậy, ai cũng bảo chúng tôi liều khi đầu tư vào nông nghiệp - lĩnh vực mạo hiểm, nhiều rủi ro và rất dài hơi”.
Quyết không lùi bước, không nề hà việc gì, anh cùng mọi người khai phá, vỡ đất trồng rau tự cung cấp, ươm từng giống cây trong những chiếc lán nhỏ để trồng thử nghiệm, thu gom những mẻ phân hữu cơ của các hộ dân dưới bản để bón cho cây…
Sau nhiều năm xây dựng thành công mô hình khép kín, CCB Hoàng Mạnh Ngọc đầu tư thêm khu nuôi bò, thỏ, ngựa để có nguồn phân ủ dồi dào. Đồng thời, vừa trồng chè, anh Ngọc vừa xây xưởng chế biến, chỗ ở cho công nhân, để chè hái về được chế biến ngay. Trong thời gian đó, anh đào thêm ao nuôi cá và trữ nước suối dẫn về.
Những ngày đầu đầy gian nan đó không làm phai nhạt đi ý chí của anh Ngọc mà ngược lại, ngày càng thôi thúc anh vượt qua khó khăn, tiếp tục chặng đường làm giàu mà mình luôn ấp ủ.
Sau khoảng thời gian ăn ngủ cùng cây chè, kết quả trồng thử nghiệm thành công, anh phổ biến và kêu gọi người dân trồng chè. Mỗi vụ chè, anh kiên trì đồng hành cùng bà con bằng cách mời các chuyên gia đến tập huấn cách trồng trọt, cung cấp giống, chuyển giao công nghệ hiện đại và tìm thị trường bao tiêu đầu ra ổn định cho người dân yên tâm sản xuất. Người dân cam kết tuân thủ đúng quy trình công nghệ kỹ thuật sản xuất theo tiêu chuẩn của Công ty. Không sử dụng phân hóa học và các loại thuốc bảo vệ thực vật khi không có sự hướng dẫn của Công ty. Đến nay, diện tích trồng chè của Kolia ngày càng được mở rộng.
Hiện, Công ty đang trồng các loại chè nổi tiếng thế giới như: Ô long, kim tuyên, đông phương mỹ nhân… trên diện tích hơn 20ha. Mỗi năm cho thu hoạch khoảng 7 tấn chè búp khô. Các sản phẩm chè của công ty đã xuất khẩu vào thị trường khó tính như: Mỹ, châu Âu, Đài Loan… Qua đó, tạo ra bước ngoặt lớn về chuyển dịch cơ cấu cây trồng cho huyện Nguyên Bình, số hộ giàu ngày một tăng lên, bộ mặt nông thôn mới của huyện ngày càng khởi sắc.
Điểm đến lý tưởng ở vùng đất cách mạng
Sau thành công bước đầu với mô hình trồng chè, năm 2015, CCB Hoàng Mạnh Ngọc tiếp tục đầu tư, xây dựng khu nghỉ dưỡng sinh thái rộng gần 3ha. Biến nơi đây thành điểm đến du lịch thiên nhiên lý tưởng cho các du khách. Để níu chân du khách, anh chủ động đầu tư cơ sở hạ tầng, làm mô hình kinh tế nông nghiệp sạch, tạo ấn tượng đặc biệt cho họ mỗi lần đến vùng đất hoang sơ, xinh đẹp. Chính điều này góp phần thu hút lượng lớn khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho doanh nghiệp và địa phương. Trung bình mỗi năm có hơn 20.000 lượt khách tới Nguyên Bình tham quan, trong đó hơn 10.000 lượt khách đến Kolia, doanh thu trung bình đạt hơn 3 tỷ đồng/năm.
Thực hiện chiến lược phát triển bền vững, anh Ngọc cho biết: Từ năm 2019, Công ty phối hợp với Viện Nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp thuộc Trường đại học Nông lâm Thái Nguyên nghiên cứu trồng thử nghiệm thành công nấm đông trùng hạ thảo. Giống đông trùng hạ thảo của Công ty được nhân từ giống Tây Tạng - Trung Quốc. Sản phẩm của Công ty được các nhà khoa học đánh giá đủ tiêu chuẩn chất lượng và đã có mặt trên thị trường với nhiều sản phẩm như: Nấm đông trùng hạ thảo tươi, khô, rượu đông trùng hạ thảo mật ong… Cùng với đó, Công ty trồng cây dược liệu bản địa, như thất diệp nhất chi hoa, nấm linh chi tự nhiên, tam thất, sâm... trồng xen lẫn với nhiều loại cây nông nghiệp khác kết hợp phát triển các tour du lịch và dịch vụ mới phục vụ khách tham quan.
CCB Hoàng Mạnh Ngọc nhấn mạnh: “Chúng tôi đã nhân rộng làm thành mô hình vườn giống dược liệu để bà con nông dân trồng tại vườn của họ; chú trọng phát triển du lịch xanh, tạo tour du lịch chữa lành, nghỉ dưỡng, phát huy thế mạnh về thời tiết, khí hậu của vùng đất này ban tặng cho con người. Điểm mới là Công ty đang có kế hoạch đưa những dược liệu quý, hiếm vào món ăn cho du khách thưởng thức”.
Giữa một vùng đất quanh năm mây mù bao phủ, ít ai nghĩ rằng chỉ với ý chí của một người lính xuất thân từ chính quê nghèo ấy làm cho Nguyên Bình “cựa mình” phát triển. Lần đầu tiên tại huyện miền núi này xuất hiện mô hình nông nghiệp sạch kết hợp với du lịch sinh thái nghỉ dưỡng được triển khai một cách bài bản, nghiêm túc với sự hỗ trợ từ các nhà khoa học.
Nhận xét về doanh nhân, CCB Hoàng Mạnh Ngọc, đồng chí Nguyễn Thắng - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Cao Bằng nói: “Đồng chí Ngọc phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo, biết tận dụng lợi thế, thế mạnh của địa phương trong phát triển kinh tế. Hiện mô hình vườn chè của anh đã lan tỏa đến nhiều địa phương. Anh luôn gương mẫu chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm tốt công tác an sinh xã hội, hỗ trợ quỹ “Nghĩa tình đồng đội”. Những việc làm của anh khẳng định được vị trí, vai trò của mình, là hạt nhân điển hình tiên tiến của CCB cũng là vai trò của Chủ tịch Câu lạc bộ DNDN CCB tỉnh”.
Hiện nay, với lòng quyết tâm muốn làm giàu cho quê hương, doanh nhân, CCB Hoàng Mạnh Ngọc đang ngày càng chứng tỏ sự đúng đắn khi đầu tư vào lĩnh vực mới mẻ và gian khổ như nông nghiệp sạch kết hợp du lịch sinh thái.
Chúng ta tin tưởng với ý chí mạnh mẽ, quyết đoán cùng sự ủng hộ của chính quyền địa phương, những chính sách khuyến khích kịp thời của Đảng, Nhà nước, sự tin tưởng của bà con nơi đây sẽ là nguồn động lực giúp CCB Hoàng Mạnh Ngọc cùng Kolia tiếp tục thành công, trở thành cánh chim đầu đàn làm giàu cho quê hương bằng chính tiềm năng sẵn có trên vùng đất cách mạng.
Vũ Minh
Đọc tiếp
- Sáng 22-7, tại Hưng Yên, Hội DNDN CCB Cụm Mỹ Hào phối hợp với Hội CCB xã Như Quỳnh và Công ty TNHH Nông nghiệp Nhiệt đới...
- Hơn 20 năm kiên trì gây dựng, doanh nhân, CCB Trần Đức Cử đã cùng các cộng sự xây dựng Bệnh viện Đa khoa Hùng Cường...
- Một doanh nhân CCB là bạn tôi từng nói rằng: “Tôi thế mà vất vả. Cơm ăn không đúng bữa, ngủ nghỉ không đúng giờ, làm...
- Việc thành lập Hội Doanh nhân CCB Phố Hiến là dấu mốc ý nghĩa, không chỉ đánh dấu bước kiện toàn tổ chức của Hội...
- Sáng 14-7, tại Hà Nội, Hội Doanh nhân CCB TP đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ VI, khóa IV, nhiệm kỳ 2024-2029, sơ...
- “Và sau hơn 20 năm, chứng kiến mảnh đất này đã thay da đổi thịt, khi đã có đường, có trường, có trạm, có các doanh...
Mới nhất
- Trong bối cảnh thị trường dầu mỏ thế giới 6 tháng đầu năm 2026 biến động mạnh bởi những căng thẳng địa chính...
- Những ngày cuối tháng Bảy, trên khắp địa bàn thành phố Đà Nẵng, màu áo xanh Cựu chiến binh lại hiện diện trong nhiều...
- Ngày 25-7-2026, Hội Cựu chiến binh (CCB) Bộ máy Quản lý và Điều hành, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam...
- Kể từ khi Mỹ và Israel mở cuộc tấn công Iran, chưa bao giờ nguy cơ một số quốc gia vùng Vịnh bị cuốn vào cuộc xung đột...
- Ngày 27-7-1947, giữa núi rừng Việt Bắc, gần 300 người - đại diện các cơ quan và Nhân dân đã dự một cuộc mít tinh giản...
- Báo CCB Việt Nam số 1653 phát hành ngày 15-7-2026 đã đăng bài “Thanh Hóa: Bị từ chối đầu tư, khu chợ trái phép rộng...
- Hai lần bị thương trong chiến đấu, sau đó gặp tai nạn lao động nghiêm trọng khiến tổng tỷ lệ suy giảm khả năng lao...
- “Chi phí” là một trong những nguyên nhân khiến người lao động trở thành “lao động bất hợp pháp”. Cần phải có quy...
- Ngày 24/7, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức khánh thành và bàn giao 2 căn nhà cho con đẻ của người tham gia kháng chiến bị nhiễm...
- Đường Nam Đông - A Lưới khi đưa vào sử dụng sẽ tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh...
- Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lễ khởi công xây dựng Tượng đài “Nghe lời non...
- Mọi thông tin về thân nhân gia đình liệt sĩ, xin báo về cho chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”, Báo Cựu Chiến Binh...
- Ngày 24-7-2026, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026), Đoàn công tác Tập đoàn Công nghiệp - Năng...
- Không chỉ làm tốt nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học, đội ngũ giảng viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất...
- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ giới thiệu...
- Ngày 24/7, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động quyết...





















