CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỘI CỰU CÔNG AN NHÂN DÂN LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2026-2031:
Giữ vững truyền thống, tiếp tục cống hiến trong nhiệm kỳ mới
Ngày 2 và 3-10-2026, tại Hà Nội, Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II, nhiệm kỳ 2026-2031. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Cùng tham dự có các đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương cùng các đại biểu chính thức của Đại hội.
Thay mặt Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Trung tướng Khuất Việt Dũng - Phó chủ tịch Hội tham dự Đại hội.
Một dấu mốc của chặng đường phát triển
Sáng 3-10 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2026 - 2031 được tổ chức trọng thể. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. 241 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 150.000 hội viên Cựu CAND tại 34 tỉnh, thành phố tham dự Đại hội.
Sau ba năm hoạt động, từ một tổ chức mới thành lập, Hội Cựu CAND Việt Nam đã từng bước kiện toàn hệ thống tổ chức, mở rộng hội viên, xây dựng nền nếp hoạt động và khẳng định vai trò của một tổ chức hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, là thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Đó là kết quả đáng ghi nhận trong một nhiệm kỳ đầu nhiều việc mới, nhiều khó khăn mới. Hội hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự lực về kinh phí, đồng thời chịu tác động trực tiếp của quá trình tinh gọn bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính và thay đổi mô hình tổ chức ở địa phương. Trong hoàn cảnh đó, việc nhanh chóng ổn định tổ chức và tập hợp trên 150.000 hội viên cho thấy sức sống và nhu cầu gắn kết của các thế hệ cựu CAND trên cả nước.
Trong phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thông tin về tình hình đất nước và những kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời nhấn mạnh đóng góp của lực lượng CAND qua các thời kỳ đối với thành quả chung của đất nước.
Thông điệp này đặt hoạt động của Hội Cựu CAND trong một bối cảnh rộng hơn: đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển với những yêu cầu mới, trong đó môi trường an ninh, trật tự, kỷ cương và sự ổn định xã hội tiếp tục là những điều kiện quan trọng đối với phát triển.
Cùng với sự phát triển của đất nước, lực lượng CAND cũng có nhiều thay đổi về tổ chức, phương thức hoạt động, yêu cầu nhiệm vụ và trình độ ứng dụng khoa học, công nghệ. Quá trình xây dựng lực lượng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ đang công tác. Trong sự thay đổi đó, kinh nghiệm của các thế hệ đi trước cần được tổng kết, trao truyền và vận dụng phù hợp với điều kiện mới.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nhấn mạnh vai trò của các thế hệ cán bộ Công an qua các thời kỳ và vai trò của Hội Cựu CAND trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở; đồng thời đề nghị các thế hệ cán bộ đã nghỉ công tác tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm và trách nhiệm, đóng góp tùy theo điều kiện của mỗi người.
Khi không còn trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trong lực lượng, những cán bộ Công an qua các thời kỳ vẫn có thể đóng góp bằng kinh nghiệm thực tiễn, uy tín cá nhân, hiểu biết pháp luật, kỹ năng vận động quần chúng và sự gương mẫu tại nơi cư trú.
Một điểm đáng chú ý trong phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội là định hướng về ba công tác trọng tâm đối với Hội Cựu CAND trong thời gian tới. Đây có thể xem là những nội dung xuyên suốt để Hội cụ thể hóa vai trò của mình trong nhiệm kỳ mới.
Hội phải thực sự là ngôi nhà chung của các thế hệ cựu CAND - nơi hội viên được quan tâm, chăm sóc, chia sẻ và gắn kết. Chăm lo cho hội viên không chỉ là hỗ trợ khi gặp khó khăn về đời sống, mà còn bao gồm quan tâm đến sức khỏe, đời sống tinh thần, hoàn cảnh gia đình và nhu cầu giao lưu, kết nối của các thế hệ cán bộ đã nghỉ công tác.
Đồng thời, Hội cần tiếp tục phát huy vai trò cầu nối với lực lượng Công an đang công tác. Sự gắn bó đó giúp những cán bộ đã nghỉ công tác vẫn có điều kiện theo dõi, đóng góp ý kiến và chia sẻ kinh nghiệm với lực lượng; đồng thời giúp thế hệ đang công tác hiểu hơn những giá trị, kinh nghiệm được tích lũy qua các thời kỳ.
Hội cần tiếp tục phát huy bản sắc, truyền thống của người Công an cách mạng, trong đó tinh thần gương mẫu, đi đầu, lấy nhân dân làm gốc phải được thể hiện bằng những việc làm cụ thể. Cựu CAND có lợi thế đặc biệt về kinh nghiệm công tác ở cơ sở, hiểu địa bàn, hiểu nhân dân và từng trực tiếp tham gia giải quyết nhiều vấn đề về an ninh, trật tự. Những kinh nghiệm ấy cần được tiếp tục phát huy trong điều kiện mới. Theo định hướng được nêu tại Đại hội, Hội cần phát huy vai trò của hội viên trong tham gia giữ gìn an ninh, trật tự tại địa bàn; trở thành lực lượng nòng cốt, gương mẫu trong các phong trào phù hợp với điều kiện thực tế; đồng thời nhân rộng những mô hình hiệu quả.
Từ một hội viên gương mẫu có thể tạo ảnh hưởng tích cực đến một gia đình; từ một chi hội hoạt động tốt có thể lan tỏa ra một khu dân cư; từ những mô hình nhỏ nhưng thiết thực có thể góp phần tạo nên sự đồng bộ trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.
Khi cựu CAND tiếp tục gương mẫu, gần dân, hiểu dân và vận động nhân dân, vai trò của Hội sẽ không chỉ được thể hiện trong phạm vi tổ chức mà còn được khẳng định ngay trong đời sống cộng đồng.
Đó cũng là cách để Hội góp phần nâng cao đời sống nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong bảo đảm an ninh, trật tự từ cơ sở.
Hội cần tổ chức những hoạt động thiết thực để giáo dục thế hệ trẻ, qua đó góp phần hình thành ý thức tự giác, trách nhiệm công dân và ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật trong cộng đồng. Giáo dục truyền thống vì vậy không nên chỉ dừng ở những buổi nói chuyện theo hình thức truyền thống. Hội có thể phối hợp với nhà trường, Đoàn Thanh niên, Công an địa phương và các tổ chức xã hội để tổ chức các chương trình trải nghiệm, giao lưu, kể chuyện truyền thống, tìm hiểu pháp luật, kỹ năng phòng tránh tệ nạn xã hội, ý thức bảo vệ cộng đồng và trách nhiệm với quê hương, đất nước.
Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cũng đã xác định yêu cầu phát huy vai trò của cựu CAND trong giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ và phát huy bản chất truyền thống người Công an cách mạng.
Đây là lĩnh vực mà giá trị của người đi trước có thể được chuyển hóa trực tiếp thành hành trang cho thế hệ sau.
Từ tổ chức Hội đến từng địa bàn dân cư
Một trong những nhiệm vụ được Đại hội lần thứ II xác định là tiếp tục phát huy vai trò của cựu CAND trong giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, phát huy bản chất người Công an cách mạng và tham gia công tác dân vận. Đây cũng là nội dung được nhấn mạnh trong định hướng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.
Giá trị của truyền thống, vì thế, không nằm ở những câu chuyện được kể lại một cách hoài niệm, mà ở khả năng biến những kinh nghiệm của quá khứ thành bài học có ích cho hiện tại.
Một thế hệ cán bộ trẻ có thể tiếp cận rất nhanh với công nghệ, dữ liệu và những phương thức công tác mới. Nhưng kinh nghiệm xử lý tình huống, khả năng gần dân, hiểu dân, vận động nhân dân, giải quyết vấn đề từ cơ sở và giữ vững nguyên tắc trong những hoàn cảnh khó khăn là những giá trị cần được trao truyền qua nhiều thế hệ.
Vì vậy, sự kết nối giữa cựu CAND và cán bộ, chiến sĩ đang công tác không nên chỉ dừng ở hoạt động gặp mặt, tri ân. Quan trọng hơn là tạo ra những không gian để trao đổi kinh nghiệm, kể lại những bài học nghề nghiệp, giáo dục truyền thống và cùng tham gia giải quyết những vấn đề của cộng đồng.
Nếu nhiệm kỳ đầu đặt nặng yêu cầu xây dựng tổ chức, tập hợp hội viên và tạo nền móng hoạt động, thì nhiệm kỳ 2026 - 2031 cần đưa hoạt động của Hội gần hơn nữa với cơ sở.
Đây là nơi hội viên sinh sống, đồng thời cũng là nơi những kinh nghiệm của người cán bộ Công an qua nhiều thời kỳ có thể phát huy trực tiếp nhất.
Thực tế nhiệm kỳ qua cho thấy nhiều hội viên vẫn tích cực tham gia công tác ở cơ sở, trong hệ thống chính trị, các tổ chức quần chúng và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở địa bàn dân cư. Nhiều mô hình, hoạt động của hội viên gắn với phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm an toàn giao thông, xây dựng trường học an toàn, phòng chống ma túy, giáo dục người lầm lỗi và xây dựng cộng đồng an toàn.
Những việc làm đó cho thấy vai trò của cựu CAND không nhất thiết phải được đo bằng quy mô của một chương trình hay số lượng một hoạt động. Giá trị nhiều khi nằm ở sự kiên trì, gương mẫu và khả năng tạo ảnh hưởng tích cực ngay trong cộng đồng nơi mình sinh sống.
Bởi vậy, yêu cầu “hướng về cơ sở” cần trở thành một phương thức hoạt động xuyên suốt của Hội trong nhiệm kỳ mới.
Trách nhiệm trong nhiệm kỳ mới
Việc Hội Cựu CAND được xác định là tổ chức hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và là thành viên tích cực của MTTQ Việt Nam vừa là sự ghi nhận, vừa đặt ra trách nhiệm mới đối với tổ chức Hội.
Sự ghi nhận ấy không chỉ dành cho tổ chức, mà còn là sự ghi nhận đối với quá trình cống hiến của đông đảo cán bộ Công an qua các thời kỳ.
Từ đó, nhiệm vụ của Hội trong nhiệm kỳ II không chỉ là chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, nghĩa tình đồng đội cho hội viên, mà còn phải tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối giữa các thế hệ; tích cực tham gia các phong trào tại địa phương; đóng góp ý kiến xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; tham gia tuyên truyền, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Một yêu cầu khác của nhiệm kỳ mới là đổi mới phương thức hoạt động và đẩy mạnh chuyển đổi số.
Đối với một tổ chức có đông hội viên, phân bố rộng trên cả nước, chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện về công nghệ. Đó còn là phương thức để kết nối hội viên nhanh hơn, chia sẻ thông tin thuận tiện hơn, quản lý hoạt động hiệu quả hơn và tạo điều kiện để những hội viên cao tuổi vẫn có thể tham gia đời sống Hội phù hợp với khả năng.
Cùng với đó, cần quan tâm xây dựng những cơ sở dữ liệu, kênh thông tin và hình thức sinh hoạt phù hợp; vừa bảo đảm tính thống nhất của tổ chức, vừa tạo điều kiện để từng địa phương chủ động phát huy thế mạnh.
Đổi mới không có nghĩa là thay đổi những giá trị cốt lõi. Đổi mới là để những giá trị ấy được chuyển tải bằng phương thức phù hợp hơn với xã hội đang thay đổi nhanh chóng.
Phát biểu tại Đại hội, Đại tướng Lương Tam Quang chúc mừng những kết quả Hội Cựu CAND Việt Nam đạt được trong nhiệm kỳ đầu; ghi nhận sự nỗ lực của các cấp Hội và hơn 150.000 hội viên trong việc nhanh chóng ổn định tổ chức, vượt qua khó khăn, từng bước khẳng định vai trò của Hội trong đời sống xã hội. Những kết quả đó được tạo nên từ sự đoàn kết, trách nhiệm và tinh thần nghĩa tình của các thế hệ cán bộ Công an đã nghỉ công tác. Đồng thời, Bộ trưởng đề nghị trong nhiệm kỳ mới, Hội cần tiếp tục làm việc với Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đưa các hoạt động của Hội vào hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thực hiện đầy đủ vai trò của một tổ chức Hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và là thành viên của MTTQ.
Tiếp tục tham gia bằng trí tuệ, kinh nghiệm và trách nhiệm
Điều đáng chú ý trong thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại các hoạt động với các thế hệ cán bộ Công an là sự ghi nhận đối với những đóng góp trong quá khứ luôn đi cùng mong muốn các thế hệ đã nghỉ công tác tiếp tục tham gia, tiếp tục đóng góp cho đất nước tùy theo điều kiện của mỗi người.
Tiếp tục tham gia không nhất thiết phải là làm lại công việc của những người đang công tác. Cựu CAND có thể đóng góp bằng một vai trò khác: người truyền kinh nghiệm, người giáo dục truyền thống, người hòa giải ở cộng đồng, người tham gia công tác xã hội, người vận động nhân dân, người góp ý xây dựng chính quyền cơ sở và là tấm gương về kỷ luật, trách nhiệm, nghĩa tình.
Mỗi hội viên có một hoàn cảnh, tuổi tác và điều kiện khác nhau. Vì vậy, sự tham gia cũng cần linh hoạt, thiết thực, phù hợp với khả năng của từng người. Điều quan trọng là tinh thần trách nhiệm không mất đi cùng với thời điểm nghỉ công tác.
Đại hội lần thứ II xác định phương châm: “Phát huy truyền thống vẻ vang CAND, đoàn kết, nghĩa tình, đổi mới, trách nhiệm, khắc phục khó khăn, xây dựng Hội Cựu CAND Việt Nam vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước giao”.
Ba năm đầu tiên là chặng đường đặt nền móng. Nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ là giai đoạn cần tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động và làm rõ hơn vai trò của Hội trong đời sống xã hội, nhất là ở cơ sở.
Từ hơn 150.000 hội viên hôm nay, điều quan trọng không chỉ là Hội có thêm bao nhiêu hội viên, tổ chức thêm bao nhiêu hoạt động, mà là mỗi hoạt động có thực sự tạo ra giá trị đối với hội viên, cộng đồng và nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hay không.
Với Hội Cựu CAND, nguồn lực ấy chính là bản lĩnh đã được tôi luyện qua công tác, là kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm, là tình đồng chí, đồng đội và là uy tín được xây dựng trong lòng nhân dân.
Giữ vững truyền thống là để từ những giá trị đã được hun đúc qua nhiều thế hệ, mỗi người tiếp tục có thêm bản lĩnh, trách nhiệm và niềm tin để đóng góp cho hiện tại, cùng chung sức xây dựng một xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh và phát triển.
Đó cũng là ý nghĩa sâu xa của sự tiếp nối giữa các thế hệ CAND - tiếp nối không chỉ những ký ức, mà cả trách nhiệm; không chỉ những chiến công, mà cả tinh thần phụng sự; không chỉ truyền thống vẻ vang, mà cả ý thức tiếp tục cống hiến trong một thời kỳ mới.
Đọc tiếp
- Nằm ở vùng giáp ranh giữa Vườn Quốc gia Núi Chúa với vùng biển trong xanh ngắt, vịnh Vĩnh Hy từ lâu đã khẳng định vị...
- Ngày 2/10, UBND xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị cho biết: Khoảng 40kg cá chết, chủ yếu là cá mòi, vừa dạt vào bờ biển...
- Ngày 30/9, tại Trạm xuất sản phẩm bằng đường bộ của Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất, Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt...
- Ngày 2/10, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tổ chức gặp mặt Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) Nhân dân...
- Ngày 2/10, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp...
Mới nhất
- Ngày 2-10, Giải marathon quốc tế Hà Nội Techcombank Mùa thứ 5 với sự tham gia của 14.500 vận động viên chính thức khai mạc....
- Sau 5 năm thực hiện Phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, những người lính năm xưa tiếp...
- Ngày 2/10, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo giới thiệu Tuần Sân khấu Việt...
- Từ hỗ trợ pháp lý, kết nối thị trường đến chuyển đổi số, khoa học công nghệ và nguồn vốn, Liên minh HTX tỉnh...
- Tối 30/9, trong khuôn khổ Diễn đàn Ngân hàng Bán lẻ Việt Nam 2026 (Vietnam Retail Banking Forum 2026) diễn ra tại Thành phố Hồ...
- Sáng 2/10/2016 (22/8 năm Bính Ngọ), tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh, xã Lam Sơn, UBND tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức...
- Tiếp tục hành trình mở rộng thị trường và đưa thương hiệu Việt đến gần hơn với người tiêu dùng quốc tế, sáng...
- Tối ngày 1/10, Lễ hội văn hoá Thế giới chính thức khai mạc tại Hoàng Thành Thăng Long với chủ đề “Hội tụ Di sản -...
- Vào tối ngày 1/10, Lễ hội văn hoá Thế giới lần thứ hai diễn ra tại Hoàng Thành Thăng Long (Hà Nội). Chương trình thu hút...
- Ngày 1/10/2026, Ban Chỉ huy Quân sự xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ phối hợp với Hội Cựu chiến binh xã tổ chức ký kết Quy chế...














