CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An: Kỳ vọng phát triển toàn diện khu vực dân cư mới
Theo ông Nguyễn Đức Thọ, Chủ tịch UBND xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An thì việc xây dựng Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An mới kỳ vọng khi hình thành sẽ kéo theo sự phát triển của các hoạt động dịch vụ, thương mại, tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho người dân.
Theo đó, Sở Xây dựng Nghệ An vừa có tờ trình gửi UBND tỉnh về phương án xây dựng trung tâm hành chính tỉnh mới. Trụ sở mới dự kiến đặt tại phường Vinh Lộc và xã Đông Lộc với quy mô khoảng 45ha.
Theo đề xuất, trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An mới sẽ là nơi làm việc của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng 14 sở, ban, ngành, đáp ứng nhu cầu cho khoảng 2.120 cán bộ, công chức, viên chức.
Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 4.260 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng hơn 2.312 tỷ đồng, thiết bị 961 tỷ đồng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư 235 tỷ đồng; còn lại là chi phí quản lý dự án, tư vấn và dự phòng. Phần bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự kiến sử dụng ngân sách tỉnh; còn lại khoảng 4.025 tỷ đồng đề xuất thực hiện theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng xây dựng – chuyển giao, thanh toán bằng nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản công. Thời gian thực hiện hợp đồng dự án khoảng 4 năm.
Công trình có tổng diện tích sàn gần 195.000m², gồm các khối nhà làm việc, trung tâm hội nghị, nhà công vụ, nhà khách và các hạng mục phụ trợ. Trong đó, khối trụ sở Tỉnh ủy và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng khối Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh dự kiến cao khoảng 12 tầng. Các sở, ban, ngành được bố trí tại 6-8 tòa nhà cao từ 4-10 tầng và thêm một tầng hầm.
Phường Vinh Lộc là địa phương chịu ảnh hưởng lớn nhất, với khoảng 37,4ha trong tổng diện tích dự án. Trong đó, đất sản xuất nông nghiệp chiếm hơn 30ha, liên quan khoảng 196 hộ dân thuộc 2 xã cũ (Nghi Phong và Nghi Xuân). Ngoài ra còn có đất ở, đất vườn (0,87ha), đất nghĩa địa (1,26ha) và hơn 4,45ha đất khác do địa phương quản lý. Đại diện UBND phường Vinh Lộc cho biết, khó khăn hiện nay là cần sớm hoàn tất các thủ tục phê duyệt dự án, trích lục, chỉnh lý bản đồ địa chính để lập phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Đồng thời, cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu tái định cư nhằm bố trí kịp thời cho các hộ dân bị ảnh hưởng.
“Khu đất quy hoạch bám trục đại lộ Vinh – Cửa Lò, hạ tầng giao thông đã cơ bản hoàn thiện. Khi trung tâm hành chính đi vào hoạt động sẽ tạo động lực thu hút đầu tư, đặc biệt trong các lĩnh vực dịch vụ, thương mại, bất động sản; đồng thời góp phần chỉnh trang đô thị, phát triển hạ tầng và nâng vị thế khu vực”, đại diện phường Vinh Lộc thông tin thêm.
Trong khi đó khu vực đất thu hồi để triển khai dự án tại xã Đông Lộc chủ yếu là đất nông nghiệp (thuộc xã Nghi Thạch cũ) nên thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng và nhận được sự đồng thuận cao của người dân.
Theo ông Nguyễn Đức Thọ, Chủ tịch UBND xã Đông Lộc thì địa phương cũng như người dân kỳ vọng trung tâm hành chính tỉnh mới khi hình thành sẽ kéo theo sự phát triển toàn diện của các hoạt động dịch vụ, thương mại, tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho người dân.
“Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã xác định Đông Lộc phát triển theo hướng đô thị, dịch vụ, thương mại. Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thay đổi diện mạo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân”, ông Thọ cho biết thêm.
Tuy nhiên, lãnh đạo xã Đông Lộc cũng lưu ý, việc triển khai dự án có thể khiến giá đất khu vực biến động, xuất hiện các đợt “sốt đất” cục bộ. Do đó, địa phương khuyến cáo người dân cần thận trọng, đảm bảo đầy đủ pháp lý khi thực hiện các giao dịch mua bán trong thời gian tới.
Bài liên quan
- Bầu cử Quốc hội khoá XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Nghệ An thật sự là một ngày hội lớn của toàn dân.
- Theo báo cáo nhanh của Ủy ban bầu cử tỉnh Nghệ An, tính đến 19h ngày 13/3, công tác bầu cử sớm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại 55 khu vực bỏ phiếu thuộc 12 xã biên giới, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn đã kết thúc. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,62%, trong đó có 48/55 khu vực bầu cử có tỷ lệ 100% cử tri đi bỏ phiếu.
- Cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu … đã rợp trời bản Văng Môn, xã Nga My, tỉnh Nghệ An. Một không khí hồ hởi, háo hức của đồng bào người Ơ Đu chờ đón ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
- Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, tỉnh Nghệ An đang triển khai nhiều cách làm mới trong công tác vận động bầu cử.
Đọc tiếp
- Sáng 11-8, tại thôn Tân Đức Tây (xã Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà), Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa phối hợp với cấp ủy, chính quyền...
- Nhân dịp chào mừng Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,...
- Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia, trưa 11/8 (giờ địa phương), tại thủ đô Canberra, ngay sau hội...
- Trước nguy cơ tấn công mạng ngày càng gia tăng, Quảng Ngãi tổ chức diễn tập thực chiến nhằm kiểm tra khả năng phòng...
- Mặc dù chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ. Những vùng đất từng bị bom đạn cày xới nay đã phủ xanh màu cỏ mới,...
- Chiều ngày 10/8, nằm trong chương trình Lễ Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thái Lan ((6/8/1976 -...
Mới nhất
- Một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh một trẻ nhỏ bị đánh liên tiếp, vừa khóc vừa van xin trong sự sợ hãi của nhiều em nhỏ...
- Suốt nhiều năm, ông Nguyễn Trọng Bảy luôn giữ chiếc điện thoại bên mình, mong ngóng một cuộc gọi báo tin về người...
- Mỗi độ Tháng Bảy về, cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Hữu Hiền, phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) lại nhớ về lời hứa...
- Nghị định 281/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2024/NĐ-CP quy định về xử phạt vi...
- Nghị quyết số 26/2026/NQ-CP về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong tổ chức lấy mẫu, giám định và...
- Phong trào “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Ngân hàng...
- Không chỉ là mô hình huy động nguồn lực từ nội bộ hội viên, mô hình “3+1” (tức là 3 ngày tiết kiệm 1 nghìn đồng)...
- Trở về từ mùa hè rực lửa năm 1972 với mảnh đạn pháo còn găm trong hộp sọ, cựu chiến binh, thương binh Nguyễn Văn Hòa...
- Trong bối cảnh cả nước triển khai mạnh mẽ cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số...
- Thực hiện nghiêm túc, kịp thời chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Ngân hàng Nông nghiệp và...
- Cỡ chữ Mặc định






















