Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Về nơi đồng bào ít người nhất Việt Nam xem không khí chuẩn bị cho ngày trọng đại của đất nước

Xuân Hòa 11/03/2026 - 13:38

Cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu … đã rợp trời bản Văng Môn, xã Nga My, tỉnh Nghệ An. Một không khí hồ hởi, háo hức của đồng bào người Ơ Đu chờ đón ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Từ xa xưa người Ơ Ðu cư trú dọc theo hai con sông Nậm Mộ và Nậm Nơn chủ yếu tại hai bản Xốp Pột và Kim Hòa thuộc xã Kim Đa và một số ít hộ sinh sống rải rác ở xã Kim Tiến, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương. Năm 2006, người Ơ Đu di chuyển về sinh sống tại bản tái định cư Văng Môn, xã Nga My, huyện Tương Dương để nhường đất cho Nhà máy thủy điện Bản Vẽ cho đến tận nay. Theo số liệu điều tra gần nhất (tháng 4/2019), dân tộc Ơ Đu là một trong những dân tộc có dân số ít nhất Việt Nam với tổng số 428 người. Còn theo số liệu mới nhất của xã Nga My hiện đồng bào Ơ Đu tại địa phương có 116 hộ, 463 nhân khẩu.

Người dân đồng bào Ơ Đu tại bản Văng Môn háo hức chờ đợi ngày trọng đại của đất nước
Người đồng bào Ơ Đu bản Văng Môn háo hức chờ ngày trọng đại của đất nước

Sau khi về sinh sống tập trung tại bản Văng Môn được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp đời sống đồng bào Ơ Đu ngày càng khởi sắc. Do sống đan xen với đồng bào Thái và Khơ Mú nên chịu sự chi phối nhiều dần nhiều nét văn hóa bị phai nhạt vì vậy để duy trì con người cũng như văn hóa đồng bào dân tộc ít người nhất Việt Nam này nên nhiều chính sách quan trọng để bảo tồn con người, văn hóa người Ơ Đu cũng được quan tâm, chú trọng. Các chính sách hỗ trợ con, cây giống cũng thường xuyên được thực hiện để đảm bảo đời sống phát triển kinh tế, chủ động phát triển kinh tế của đồng bào Ơ Đu.

Sắp đến ngày trọng đại của đất nước ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, chúng tôi lại có dịp về bản Văng Môn nơi sinh sống của đồng bào người Ơ Đu. Trên con đường đến bản Văng Môn hôm nay, từ đường Quốc lộ 48C nhìn về rừng Pu Pá, có thể thấy bạt ngàn xanh của những diện tích trồng keo, trồng sắn của người dân Ơ Đu. Dọc hai bên đường cờ, băng rôn, khẩu hiệu chào đón ngày bầu cử trọng đại của đất nước cũng đã được người dân cũng như chính quyền địa phương chuẩn bị tươm tất. Một số đoạn đường có cỏ, cành cây vương ra lòng đường cũng được các tổ dân cư cử người đang phát quang, quét dọn sạch sẽ.

z7606513086456_0828f345a1f5f2869d1aca1c0f40ec1d-1052
Cán bộ bản Văng Môn đang hướng dẫn bà con cách bỏ phiếu đúng quy định 

Theo ông Lô Thanh Nhất, Bí thư Đảng ủy xã Nga My cho biết:  “Sau sáp nhập xã Xiêng My và xã Nga My thành xã Nga My thì toàn xã trong đợt bầu cử này có 9 tổ 16 điểm bầu cử. Mặc dù cũng là địa phương thiệt hại nặng do lũ lụt nhưng tinh thần sau khi thiên tai qua đã cố gắng chính quyền cùng nhân dân khắc phục sớm ổn định cuộc sống nên cũng thuận lợi cho việc tổ chức chuẩn bị cho công tác bầu cử. Hiện nay cơ bản các công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đã được thực hiện xong. Riêng với đồng bào Ơ Đu niềm vinh dự khi có hai đại biểu được ứng cử đưa vào bầu đại biểu Quốc hội khóa này”.

Khi chúng tôi xuống bản Văng Môn gặp bà con đang được các cán bộ bản hướng dẫn cách thực hiện bỏ phiếu. Số cán bộ và một số bà con nhân dân thì đang kiểm tra, chính trang lại khu vực bỏ phiếu. Khuôn mặt hồ hởi, chăm chú lắng nghe hướng dẫn của các bà con có mặt tại nhà cộng đồng bản cho thấy sự quan tâm đặc biệt của đồng bào Ơ Đu với ngày hội lớn của đất nước.

z7606216758188_378a10f6784648e0bb0cdb2215ca0252-1056
Đường làng, ngõ bản, nhà văn hóa cộng đồng bản Văng Môn đã được trang hoàng chờ đơi ngày bầu cử 

“Từ khi bước vào các công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử có thông báo là cơ bản người dân đều tập trung đầy đủ, lắng nghe phổ biến các quy định. Bà con cũng hỗ trợ nhiệt tình dọn dẹp vệ sinh, trang hoàng từ ngoài đường, ngõ xóm đến khu vực bỏ phiếu cũng với chính quyền. Năm nay bà con còn mừng hơn khi đồng bào khi có hai người là con em trong bản được chọn ứng cử bầu vào đại biểu quốc hội”, bà Lương Thị Lan, Bí thư Chi bộ bản Văng Môn chia sẻ.

Kết quả hiệp thương lần thứ ba tỉnh Nghệ An đã chốt danh sách chính thức, với 21 ứng cử viên để bầu 16 đại biểu Quốc hội, 140 ứng cử viên để bầu 85 đại biểu HĐND tỉnh và 4.807 ứng cử viên để bầu 2.912 đại biểu HĐND cấp xã. Danh sách ứng cử viên cơ bản bảo đảm tỷ lệ nữ, người trẻ, người DTTS và người ngoài Đảng theo định hướng của Trung ương.  Trong đó, vinh dự khi đồng bào dân tộc Ơ Đu có hai ứng viên được ứng cử bầu làm đại biểu Quốc hội là đồng chí Lo Thị Đan và Lo Thị Bảo Vy.

“Đây là niềm vinh dự cũng là cột mốc không chỉ với cá nhân em mà còn là niềm tin, trách nhiệm được đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và của đồng bào dân tộc Ơ Đu nói riêng gửi gắm. Đó cũng là trọng trách cao cả đại diện tiếng nói của một người đại biểu cho đồng bào dân tộc thiểu số nếu như em trúng cử”, cô giáo Lo Thị Bảo Vy, giáo viên Trường tiểu học Quỳnh Lập A người con đồng bào dân tộc Ơ Đu được ứng cử đại biểu Quốc hội lần này tâm sự.

  

Bài liên quan

  • Các địa phương miền núi, biên giới Nghệ An đã sẵn sàng cho ngày bầu cử sớm
    Trong kỳ bầu cử lần này, tỉnh Nghệ An đã được Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho phép tổ chức bỏ phiếu sớm trước 2 ngày, tại 55 khu vực bỏ phiếu. Đây là những khu vực đặc biệt khó khăn, địa bàn trải dài, ở xa trung tâm, tiềm ẩn nguy cơ về thiên tai… thuộc 31 đơn vị bầu cử ở 12 xã miền núi biên giới. Vì vậy, công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương này được tiến hành khẩn trương, đảm bảo an toàn các khâu cũng như phù hợp với tình hình thực tiễn.
  • Công tác vận động bầu cử ở Nghệ An: Kết hợp tiếp xúc trực tiếp và trực tuyến
    Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, tỉnh Nghệ An đang triển khai nhiều cách làm mới trong công tác vận động bầu cử.
  • Tết này, nhà tôi không còn là hộ nghèo!
    Đó là niềm vui của những gia đình CCB ở bản Phìa Òi, xã biên giới Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An. Nơi nhiều CCB đã phấn đấu làm kinh tế thoát nghèo giữa bản làng bị chia cắt bởi lòng hồ, sóng điện thoại phập phù nơi có nơi không để tình nguyện viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo...
  • Nghệ An: Tổ chức chương trình “Sắc Xuân vùng cao - Ấm tình đồng bào” ở xã biên giới
    Tối ngày 3/2, tại xã Quế Phong, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức chương trình “Sắc Xuân vùng cao - Ấm tình đồng bào”. Đây cũng là lần đầu tiên người dân tại xã biên giới này được xem màn pháo hoa rực rỡ trong không khí đón xuân như vậy.

Mới nhất

Về nơi đồng bào ít người nhất Việt Nam xem không khí chuẩn bị cho ngày trọng đại của đất nước