CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Ngành Tài chính quyết tâm đổi mới vì một Việt Nam thịnh vượng, hùng cường
Chiều 6/1, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ tài chính – ngân sách và đầu tư phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và chủ trì Hội nghị.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị.
Hội nghị diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn khởi trước những kết quả quan trọng, toàn diện trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây là dịp quan trọng để ngành Tài chính đánh giá toàn diện kết quả đạt được, rút ra bài học kinh nghiệm, xác định phương hướng, giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2026 – năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV.
Vượt khó khăn, đạt nhiều kết quả nổi bật
Năm 2025 tiếp tục là năm có nhiều khó khăn, thách thức lớn, vượt ngoài dự báo. Kinh tế thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; thị trường tài chính, tiền tệ, thương mại toàn cầu tiềm ẩn nhiều rủi ro; thiên tai, lũ lụt, biến đổi khí hậu gây thiệt hại nặng nề. Đặc biệt, ngành Tài chính thực hiện cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy quy mô lớn chưa từng có từ Trung ương đến địa phương, tinh giản 37% đầu mối, đặt ra áp lực rất lớn đối với công tác quản lý, điều hành.
Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo sát sao của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cùng sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương, toàn ngành Tài chính đã đoàn kết, thống nhất, chủ động, linh hoạt, bám sát chủ đề hành động “Kỷ cương trách nhiệm; chủ động kịp thời; tinh gọn hiệu quả; tăng tốc bứt phá”, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao, đạt nhiều kết quả quan trọng, có ý nghĩa nền tảng cho phát triển bền vững.
Toàn cảnh Hội nghị
Trước hết, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế được đẩy mạnh với khối lượng văn bản pháp luật, chính sách lớn nhất từ trước đến nay. Bộ Tài chính đã đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách làm, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, rào cản, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, kịp thời đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước.
Bộ đã tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhiều kịch bản, giải pháp điều hành linh hoạt, hiệu quả, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 8% trở lên, kiểm soát lạm phát ở mức thấp, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế.
Chính sách tài khóa được điều hành chủ động, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm. Ngành đã triển khai nhiều giải pháp giảm, gia hạn thuế, phí với tổng quy mô khoảng 1,1 triệu tỷ đồng, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh. Công tác quản lý thu được tăng cường gắn với chuyển đổi số, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời. Chi ngân sách nhà nước được quản lý chặt chẽ, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên để tăng chi cho đầu tư phát triển, an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh.
Thu – chi ngân sách đạt kết quả tích cực
Thu ngân sách nhà nước đến ngày 31/12/2025 đạt khoảng 2,65 triệu tỷ đồng, vượt 34,74% dự toán, tăng 30,3% so với cùng kỳ, cơ cấu thu ngày càng bền vững, chủ yếu từ sản xuất kinh doanh. Tỷ lệ chi đầu tư phát triển tăng từ 28% giai đoạn trước lên khoảng 32–33% tổng chi ngân sách nhà nước; bội chi và nợ công được kiểm soát trong ngưỡng an toàn, bình quân 5 năm lần lượt khoảng 3,1–3,2% GDP và 35–36% GDP.
Giải ngân vốn đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia ước đạt hơn 34.900 tỷ đồng, bằng 65,3% kế hoạch; giải ngân kinh phí thường xuyên đạt trên 12.500 tỷ đồng.
Công tác quản lý thuế tiếp tục khẳng định vai trò xung kích. Năm 2025, tổng thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý đạt trên 2,3 triệu tỷ đồng, vượt 34,4% dự toán, tăng 32% so với cùng kỳ. Ngành Thuế tập trung hoàn thiện thể chế, tái thiết kế quy trình nghiệp vụ, hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin, đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu, gắn với triển khai Đề án 06 trên nền tảng số, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.
Các thị trường tài chính, chứng khoán, bảo hiểm tiếp tục được phát triển theo hướng hiện đại, minh bạch, bền vững, hội nhập; môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện rõ rệt. Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam năm 2025 đạt 38,42 tỷ USD; vốn FDI thực hiện ước đạt 27,62 tỷ USD, tăng 9% so với năm trước, mức cao nhất giai đoạn 2021–2025.
Nhiều địa phương đạt kết quả nổi bật, đóng góp quan trọng cho ngân sách nhà nước và tăng trưởng chung. Thành phố Hà Nội đạt tăng trưởng GDP 8,16%; thu hút FDI đạt 4,4 tỷ USD, tăng 169%; có 32.000 doanh nghiệp thành lập mới. Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 258 thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, tạo động lực để Thủ đô phát triển nhanh, bền vững.
Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2026
Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, năm 2026 đặt ra yêu cầu rất cao đối với toàn ngành trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, trong khi trong nước phải thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số gắn với ổn định kinh tế vĩ mô. Ngành Tài chính sẽ tập trung đổi mới, hoàn thiện các chính sách tài chính – đầu tư, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội, nâng cao chất lượng tham mưu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại hội nghị
Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng – năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Đảng, Quốc hội, Chính phủ xác định mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên, kiểm soát lạm phát khoảng 4,5%, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.
Với quyết tâm chính trị cao, tinh thần đổi mới mạnh mẽ, toàn ngành Tài chính sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng nền tài chính quốc gia bền vững, hiện đại, vì mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và bao trùm, vì một Việt Nam thịnh vượng, hùng cường.
Đọc tiếp
- Sáng 7/1, tại Hà Nội, Cục Truyền thông Công an nhân dân trang trọng tổ chức ra mắt chuyên trang “Đại hội Đại biểu toàn...
- Sáng 7-1, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ phát động Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026.Đồng chí Đại tá Đinh Văn...
- Kiểm tra “Chiến dịch Quang Trung” về tiến độ, chất lượng công trình nhà ở cho bà con có nhà bị sập đổ, hư hỏng...
- Trong những căn nhà mới ấm tình quân – dân, bà con tại xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk đã không giấu được niềm xúc...
- Huấn luyện chiến sĩ mới là khâu mở đầu có ý nghĩa quyết định trong quá trình rèn luyện quân nhân, trực tiếp hình...
- Sáng 7-1, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tổ chức gặp mặt cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ...
Mới nhất
- Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 là sự...
- Sáng 7/1, tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh (CCB) TP Huế lần...
- Trong cái nắng vàng nhạt của mùa Đông trên vùng biển Nha Trang (Khánh Hòa), Thương binh - Cựu Chiến binh (CCB) Nguyễn Văn Dũng...
- Sáng 7/1, Công ty Yến sào Khánh Hòa phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Suối Hiệp (tỉnh Khánh Hòa) tổ chức Lễ khởi công...
- Sáng 05/01, tại Khánh Hòa, Học viện Hải quân khai mạc kỳ thi tốt nghiệp các lớp đào tạo Lữ đoàn trưởng Hải quân Khóa...
- Sáng 6/1, tại Quân cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức lễ tiễn đoàn công tác đi thăm, động...
- Công an Quảng Trị đã triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trực tuyến với quy mô lớn với...
- Trong 2 ngày (từ ngày 5 đến ngày 6/1), Đoàn công tác Bộ Tham mưu Quân khu 5 do Đại tá Võ Văn Bá, Phó Tham mưu trưởng Quân khu làm...
- Nhằm bảo đảm an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2026, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh tiếp tục...
- Cỡ chữ Mặc định













