Tuy nhiên, ông Mét-vê-đép cũng nhấn mạnh rằng, nếu được áp dụng thì đây phải là các biện pháp được suy xét kỹ, cân bằng và không nhằm vào thường dân.
Tuyên bố mới đây của Iran về việc đã bắt đầu làm giàu uranium ở cấp độ tinh khiết tới 20% đã làm dấy lên làn sóng phản đối mới của dư luận quốc tế. Điển hình là việc trong thời gian gần đây, Mỹ liên tiếp kêu gọi việc áp dụng các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với nước Cộng hoà hồi giáo Iran.
Phát biểu trước báo giới sau cuộc đối thoại với người đồng nhiệm Pháp Ni-cô-la Xa-cô-di, ông Mét-vê-đép nhấn mạnh rằng, I-ran luôn là một đề tài hóc búa và cho đến nay, công việc giải quyết những bất đồng xung quanh chương trình hạt nhân nhạy cảm của I-ran vẫn chưa đạt được tiến triển mà trái lại, tình hình lại đang có chiều hướng đi xuống.
Từ lâu, các cường quốc phương Tây vẫn bày tỏ nghi ngờ rằng chương trình hạt nhân của Iran là nhằm sản xuất vũ khí nguyên tử. Về phần mình, I-ran vẫn bác bỏ cáo buộc trên và khẳng định chương trình hạt nhân của mình chỉ nhằm phục vụ cho mục tiêu dân sự.
“Chúng tôi vẫn giữ lạc quan và chưa mất hết hy vọng vào khả năng sẽ đạt được tiến triển đối với vấn đề hạt nhân của I-ran. Tuy nhiên, nếu như chúng tôi thất bại thì tôi cần phải nhắc lại một quan điểm rằng, Nga đang sẵn sàng hợp tác với các đối tác khác nhằm xem xét tới vấn đề áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với I-ran”, ông Mét-vê-đép nói.
Bên cạnh đó, Tổng thống Nga cũng nhấn mạnh rằng, nếu áp dụng thì các biện pháp trừng phạt Iran cần phải đảm bảo tính công bằng, sáng suốt và không nhằm vào dân thường. Ngoài ra, ông Mét-vê-đép cũng một lần nữa, khẳng định lại quan điểm rằng Nga xem việc áp đặt các biện pháp trừng phạt Iran là một phương sách cuối cùng, trong bối cảnh các các bên không còn khả năng theo đuổi các nỗ lực đàm phán và coi việc tránh trừng phạt I-ran vẫn là một biện pháp tối ưu.
Trong một diễn biến khác có liên quan đến chương trình hạt nhân của I-ran, ngày 1/3, hãng thông tấn Fars đưa tin: Lực lượng không quân I-ran sẽ sớm cho thử một loại bom thông minh dẫn đường mới.
Hãng thông tấn này trích lời Tư lệnh Không quân I-ran – Thiếu tướng Hassan Shahsafi cho biết: “Loại bom dẫn đường Qassed-1 đã được sản xuất hàng loạt và chuyển giao cho Lực lượng hải quân Iran…Phiên bản mới của loại bom này sẽ được sớm đưa vào phóng thử nghiệm. Bom dẫn đường Qassed-2 sẽ có tầm bắn xa hơn, độ chính xác cao hơn và sức công phá mạnh hơn so với phiên bản cũ”.
Năm 2006, Lực lượng không quân i-ran lần đầu tiên cho phóng thử nghiệm Qassed-1 và loại bom thông minh dẫn đường này đã được chính thức đưa vào sử dụng chỉ một năm sau đó./.
TRÍ KIÊN