Người đứng đầu nước Mỹ thú nhận như vậy trong cuộc trả lời phỏng vấn các mạng truyền thông Mỹ trong chuyến công du châu Á. Ông Ô-ba-ma rẳng không thất vọng vì không thực hiện được kế hoạch như thời gian đặt ra bởi biết rằng "việc này sẽ rất khó khăn".
Giới chức Mỹ đang cố nghĩ cách sẽ làm gì với 215 tù nhân hiện còn bị giam tại nhà tù Mỹ ở Cuba.Câu hỏi đặt ra liên quan tới số phận những người bị đánh giá là nguy hiểm nhưng vì những lý do pháp lý nên sẽ không được xét xử tại một toà án Mỹ. Điều này làm dấy lên nhiều dự đoán rằng hạn chót đóng cửa nhà tù Guan-ta-na-mô sẽ bị lỡ.
Tổng thống Mỹ không ấn định hạn chót mới để đóng cửa Guan-ta-na-mô nhưng tuyên bố, việc này sẽ không muộn hơn năm 2010 và thừa nhận có một hạn chót cụ thể nhưng lại bị lỡ. Ông Ô-ba-ma cho rằng, việc mọi người lo sợ là có thể hiểu được vì trong nhiều năm liền họ được thông báo về Guan-ta-na-mô là nơi vô cùng quan trọng để giữ những kẻ khủng bố tránh xa chúng ta.Đóng cửa nhà tù này là một việc khó.
Tổng thống Ô-ba-ma ra lệnh đóng cửa nhà tù trên vịnh Guan-ta-na-mô vào ngày 22/1/2009, hai ngày sau khi ông nhậm chức.
Chính quyền của Tổng thống Ô -ba-ma đang cố xét xử một số tù nhân tại các toà án Mỹ và cho một số khác, những người không bị coi là mối đe doạ, hồi hương hoặc giúp họ tái định cư
Tuần trước, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ E-ric Hôn- đơ thông báo, nghi phạm chủ mưu vụ tấn công khủng bố ngày 11-9 và 4 bị can khác có thể bị xét xử tại một toà án liên bang ở Niu Y- óo.
TRÍ KI ÊN (TH)