Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

LỜI THỀ CẦM QUYỀN TRƯỚC NHÂN DÂN

VỮNG NGUYỄN 20/01/2026 - 07:21

Hôm nay, 20-1, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc trọng thể. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, mà còn đối với con đường phát triển lâu dài của đất nước trong bối cảnh thế giới đang chuyển động nhanh, sâu và đầy bất định.

Đại hội XIV không đơn thuần là một kỳ tổng kết nhiệm kỳ; đó là thời khắc Đảng tự đặt mình trước lịch sử, trước Nhân dân, để trả lời câu hỏi cốt lõi: Đảng sẽ lãnh đạo đất nước đi đâu, đi bằng cách nào và bằng đội ngũ ra sao trong giai đoạn phát triển mới?

dai-hoi-xiv-4

Đoàn Chủ tịch Đại hội trong Phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Sau 40 năm đổi mới, Việt Nam đã tích lũy được những tiền đề quan trọng cho phát triển. Từ một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu, bị bao vây cấm vận, đến nay Việt Nam đã vươn lên trở thành nền kinh tế có quy mô trên nửa nghìn tỷ USD, nằm trong nhóm các quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao của khu vực; thu nhập bình quân đầu người vượt mốc 5.000 USD; đời sống Nhân dân không ngừng được cải thiện; vị thế và uy tín quốc tế ngày càng được nâng cao.

Những con số ấy không phải là sự tự mãn, mà là kết quả của một quá trình lãnh đạo kiên định, đổi mới liên tục và trả giá bằng mồ hôi, trí tuệ, thậm chí bằng hy sinh của nhiều thế hệ.

Nhưng chính từ những thành tựu đó, những thách thức mới, gay gắt hơn, cũng hiện rõ.

Nền kinh tế vẫn đối mặt nguy cơ tụt hậu về công nghệ, năng suất lao động còn khoảng cách so với các nước phát triển; tăng trưởng nhanh nhưng chưa thật bền vững; áp lực già hóa dân số, biến đổi khí hậu, an ninh phi truyền thống ngày càng lớn; yêu cầu chuyển đổi mô hình phát triển từ chiều rộng sang chiều sâu trở nên cấp bách.

Đặc biệt, trong điều kiện Đảng cầm quyền duy nhất, mọi khiếm khuyết của bộ máy, mọi biểu hiện suy thoái, tham nhũng, lãng phí đều tác động trực tiếp đến niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chế độ.

Vì vậy, Đại hội XIV mang một trọng trách lớn hơn bất kỳ nhiệm kỳ nào trước đây: Không chỉ xác định mục tiêu phát triển, mà còn phải trả lời thuyết phục bài toán về năng lực cầm quyền của Đảng trong giai đoạn mới.

Cầm quyền không chỉ là giữ vai trò lãnh đạo về chính trị, mà là tổ chức thành công sự phát triển, bảo đảm công bằng xã hội, giữ vững kỷ cương pháp luật, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc trong một thế giới cạnh tranh khốc liệt.

Ở phương diện này, Đại hội XIV chính là nơi Đảng thể hiện bản lĩnh tự soi, tự sửa, tự làm mới mình.

dai-hoi-xiv-2-0652
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội với đoàn đại biểu Quân đội tại phiên trù bị. Ảnh: TTXVN

Những văn kiện trình Đại hội không chỉ tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, mà còn tổng kết sâu sắc 40 năm đổi mới - một chặng đường đủ dài để rút ra những bài học có giá trị quy luật.

Từ thực tiễn ấy, Đảng phải xác lập cho mình một tầm nhìn phát triển không dựa vào ý chí chủ quan, mà dựa trên khoa học, trên dữ liệu, trên đánh giá đúng nội lực và vị thế quốc gia.

Nhưng lịch sử cho thấy, đúng đường lối thôi chưa đủ; điều quyết định là con người tổ chức thực hiện đường lối đó. Vì thế, công tác nhân sự tại Đại hội XIV có ý nghĩa đặc biệt hệ trọng.

Lựa chọn Ban Chấp hành Trung ương khóa mới không đơn thuần là lựa chọn những người giữ chức vụ cao, mà là lựa chọn những người đủ bản lĩnh chính trị, đủ năng lực quản trị quốc gia, đủ liêm chính và dám chịu trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển đòi hỏi “đột phá thể chế”, “đột phá nhân lực”, “đột phá khoa học - công nghệ”, thì một đội ngũ cán bộ chỉ an toàn, chỉ giữ ghế, chỉ sợ sai sẽ là lực cản lớn nhất của phát triển.

Đại hội XIV vì thế phải gửi đi thông điệp rõ ràng: Xây dựng Đảng không chỉ là chỉnh đốn kỷ luật, mà là nâng tầm năng lực cầm quyền. Chống tham nhũng, tiêu cực không phải để “làm trong sạch cho có”, mà để giải phóng nguồn lực phát triển, bảo vệ người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, và củng cố niềm tin xã hội. Kỷ luật của Đảng không đối lập với đổi mới; ngược lại, kỷ luật nghiêm minh chính là điều kiện để đổi mới đúng hướng và bền vững.

Trước Nhân dân, xứ mệnh của Đảng chưa bao giờ thay đổi: LẤY DÂN LÀM GỐC.

dai-hoi-xiv-5-0701
Đại biểu biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội trong Phiên họp trù bị, 19-1. Ảnh: VGP

Nhưng trong điều kiện mới, “lấy dân làm gốc” không thể dừng ở khẩu hiệu hay thiện chí, mà phải được lượng hóa bằng kết quả cụ thể, như: Thu nhập của người lao động tăng ra sao; cơ hội tiếp cận giáo dục, y tế, nhà ở thế nào; thủ tục hành chính còn gây phiền hà đến đâu; người yếu thế có được bảo vệ thực chất hay không.

Mọi chủ trương, chính sách nếu không đi đến đời sống Nhân dân thì đều là chủ trương chưa trọn vẹn.

Đại hội XIV cũng là thời điểm để Đảng tái khẳng định bản lĩnh độc lập, tự chủ trong đường lối đối ngoại.

Trong một thế giới đa cực, đa trung tâm, Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Đó không chỉ là lựa chọn chiến lược, mà là điều kiện để giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển, lợi ích căn bản, lâu dài của Nhân dân.

Từ hội trường Đại hội hôm nay, Nhân dân không chờ đợi những lời hô hào lớn, mà chờ đợi những quyết sách đúng và khả thi, một tinh thần hành động quyết liệt sau Đại hội.

Lịch sử sẽ không đánh giá Đại hội XIV bằng số trang văn kiện, mà bằng những chuyển động cụ thể của đất nước trong 5 năm, 10 năm tới nền kinh tế có bền vững hơn không; xã hội có công bằng hơn không; bộ máy có hiệu lực, hiệu quả hơn không; niềm tin của Nhân dân đối với Đảng có được củng cố vững chắc hơn không.

Khai mạc Đại hội XIV là thời khắc trang nghiêm, nhưng cũng là thời khắc thử thách.

Trước Đảng, trước Nhân dân, trước lịch sử, Đại hội này chính là lời thề cầm quyền, đó là: Giữ vững lý tưởng, đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, hành động vì lợi ích quốc gia - dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Nếu làm được điều đó, Đại hội XIV sẽ không chỉ là một dấu mốc chính trị, mà sẽ trở thành điểm tựa chiến lược đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới tự tin, bền vững và xứng đáng với khát vọng Việt Nam hùng cường.

Đọc tiếp

Mới nhất

LỜI THỀ CẦM QUYỀN TRƯỚC NHÂN DÂN