Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Lật tẩy chiêu trò chống phá Đại hội XIV của Đảng

Bài và ảnh: Đỗ Phú Thọ 05/01/2026 - 08:55

(Tiếp theo kỳ trước)

Bài 4: Phủ nhận thành tựu quốc gia là có tội với dân, với nước

Từ một đất nước nghèo nàn, lạc hậu, chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh, dưới sự lãnh đạo của Đảng quang vinh, Việt Nam đã đánh thắng giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm, từng bước vươn lên trở thành quốc gia đang phát triển có thu nhập trung bình cao. Thế nhưng, các thế lực thù địch và cơ hội chính trị lại hậm hực trước những kết quả này. Chúng ra sức, xuyên tạc, “bôi đen” thành tựu của chúng ta hòng phá hoại Đại hội Đảng. Theo ý kiến của đông đảo nhân dân, nhất là các CCB, việc phủ nhận thành tựu quốc gia là có tội với dân, với nước.

Thủ đoạn “bôi đen”, “phóng đại”, “cắt gọt” số liệu

 Đầu tháng 12 năm nay, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) đã công bố báo cáo kinh tế-xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2025. Báo cáo có đoạn (trích nguyên văn):   “Mười một tháng năm 2025, cả nước có 275,6 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 26,1% so với cùng kỳ năm trước; bình quân một tháng có 25,1 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 205,4 nghìn doanh nghiệp, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm trước; bình quân một tháng có 18,7 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong mười một tháng năm 2025 là 5,6 triệu tỷ đồng, tăng 104,3% so với cùng kỳ năm 2024...”. 

nhon-nhip-cang-cat-lai-thanh-pho-ho-chi-minh
Nhộn nhịp cảng Cát Lái (thành phố Hồ Chí Minh).

Rõ ràng, đọc đoạn trích bản báo cáo nói trên, ai cũng phải thừa nhận rằng, bức tranh doanh nghiệp Việt Nam trong năm 2025 là sáng sủa với số doanh nghiệp thành lập mới nhiều hơn doanh nghiệp giải thể, số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế tăng kỷ lục. Thế nhưng, đoạn trích văn bản này lại bị một số người “cắt dán” rồi đăng trên mạng xã hội với bản chất khác hẳn: “Bức tranh kinh tế Việt Nam u ám hơn bao giờ hết: Theo báo cáo mới đây của Cục Thống kê (Bộ Tài chính Việt Nam), 11 tháng năm 2025, cả nước có 205,4 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm trước; bình quân một tháng có 18,7 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Cứ đà này, Việt Nam sẽ chẳng còn doanh nghiệp nữa...”.  Số liệu trích dẫn đúng là của Cục Thống kê, nhưng lại trích dẫn không đầy đủ (không có số liệu doanh nghiệp thành lập mới và số vốn bổ sung). Nếu chỉ nhìn vào những số liệu này, thì rõ ràng là “u ám”, nhưng bản chất thì không phải thế. Đây thủ đoạn khá thâm hiểm của các thế lực thù địch.

Ngoài thủ đoạn nói trên, thời gian gần đây, các thế lực và cơ hội chính trị lại tiếp tục sử dụng các chiêu trò nhằm “bôi đen” những thành tựu, kết quả tích cực, “phóng đại” các khuyết điểm, yếu kém. Chúng tiếp tục “nhai lại” luận điệu cũ cho rằng công cuộc đổi mới ở Việt Nam là “đổi mới nửa vời” vì “chỉ đổi mới kinh tế, không đổi mới chính trị”; “Đổi mới chính trị ở Việt Nam đang “lệch pha”, không đồng bộ, không tương xứng so với đổi mới kinh tế; đổi mới ở Việt Nam chẳng qua là sự “học đòi”, “bắt chước” một cách khiên cưỡng công cuộc cải tổ ở Liên Xô trước đây và cải cách ở Trung Quốc hiện nay, nên tất yếu sẽ đi đến “kết cục” đổ vỡ cả kinh tế lẫn chế độ chính trị”.

Cùng với việc “bôi đen” bức tranh kinh tế - xã hội, các thế lực thù địch “chứng minh” rằng: “Những kết quả của quá trình đổi mới ở Việt Nam là không đáng kể vì Việt Nam vẫn chưa thoát khỏi là nước nghèo, kém phát triển. Do đó, các mục tiêu phát triển của Việt Nam trong thời gian tới là viển vông, phi thực tế”.

Tổ chức phản động khủng bố Việt Tân còn tổ chức các cuộc được gọi là “hội thảo” “Diễn đàn ước mơ Canh tân” phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam với công cuộc đổi mới đất nước. Chúng cho rằng “Đảng Cộng sản Việt Nam có nhiều sai lầm trong quá khứ, dù quá khứ có làm được một số việc thì bây giờ chuyển sang thời kỳ mới, Đảng đã hết vai trò lịch sử, không còn đủ khả năng để lãnh đạo đất nước thời kỳ đổi mới”; “Đảng Cộng sản Việt Nam tuy có đạt được một số kết quả trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc nhưng hiện đường lối lãnh đạo của Đảng đã không còn phù hợp nữa, đường lối đổi mới của Việt Nam là sự chắp vá kiểu “đầu Ngô mình Sở”  nên không thể có thành công được”.

 Dưới hình thức “Thư ngỏ”, “Tâm thư”, “Ý kiến tâm huyết”, “Kiến nghị tâm huyết”..., các thế lực thù địch, bao gồm các lực lượng phản động ở nước ngoài, các phần tử cơ hội chính trị trong nước đã gửi những thông tin xấu độc kêu gọi Đảng ta phải thay đổi để “cứu vớt” đất nước. Nhóm người tự xưng là “con dân yêu nước Việt Nam ở nước ngoài” đăng trên tờ “Tiếng Dân” trong đó có đoạn: “Công cuộc đổi mới thời gian qua nhằm sửa chữa sai lầm về đường lối kinh tế nhưng chưa triệt để, trong khi vẫn giữ nguyên thể chế độc đảng toàn trị kìm hãm tự do, dân chủ, chia rẽ dân tộc...”

Thành tựu không thể phủ nhận của công cuộc đổi mới ở Việt Nam

Có lẽ những kẻ đưa ra những luận điệu xuyên tạc, “bôi đen” bức tranh kinh tế - xã hội của Việt Nam hiện nay không biết hoặc cố tình không muốn biết sự thật là vào năm 1930, khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Việt Nam là một nước thuộc địa nửa phong kiến, dân ta không có tự do, chịu cảnh lầm than, nô lệ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã đứng lên đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng mình khỏi thân phận nô lệ nhờ thành công của cuộc cách mạng Tháng Tám (năm 1945) và giành thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp (năm 1954) và chống Mỹ (năm 1975). Những thành tựu to lớn đó đã làm nên những trang sử vẻ vang của dân tộc, được cả thế giới ghi nhận và nhân dân Việt Nam trân trọng, khắc ghi.

Trong bối cảnh đất nước bị tàn phá nặng nề sau chiến tranh, khủng hoảng toàn diện trên tất cả các mặt, đời sống nhân dân đói nghèo, thiếu thốn, lại thêm Mỹ và phương Tây áp đặt cấm vận kinh tế trong một thời gian dài, Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục lãnh đạo cả dân tộc bước vào công cuộc đổi mới toàn diện đất nước.  

40 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã làm thay đổi căn bản, toàn diện cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước. Đó không phải là thứ mơ hồ, xa lạ như các luận điệu xuyên tạc mà hiển hiện chính trong những thay đổi tích cực của đời sống xã hội, trong từng hơi thở cuộc sống. Quy mô GDP năm 2025 ước đạt trên 510 tỷ USD, gấp 1,47 lần so với năm 2020, tăng 5 bậc lên vị trí 32 thế giới, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 5.000 USD năm 2025, gấp 1,4 lần năm 2020. Việt Nam đã chính thức gia nhập nhóm nước có thu nhập trung bình cao, được nhiều tổ chức quốc tế uy tín đánh giá cao.

Tháng 10-2025, báo cáo trước Quốc hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, nhiều vấn đề vượt dự báo, đặc biệt là hậu quả nặng nề của đại dịch Covid-19, Việt Nam đã giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và đạt kết quả toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. 22/26 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của giai đoạn 2021–2025 đã đạt và vượt kế hoạch; riêng năm 2024 và 2025 hoàn thành toàn bộ 15/15 chỉ tiêu đề ra. Tăng trưởng GDP năm 2025 dự kiến trên 8%, bình quân giai đoạn đạt 6,3%/năm, cao hơn nhiệm kỳ trước. Tốc độ tăng trưởng bốn năm liên tiếp (2022-2025) đạt bình quân 7,2%/năm, đưa Việt Nam trở lại nhóm quốc gia tăng trưởng cao hàng đầu thế giới.

Không chỉ nhân dân trong nước mà rất nhiều chính khách quốc tế cũng đã ghi nhận và khẳng định những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh của Việt Nam trong thời gian gần đây.

GS, TS Ahn Kyong Hwan (Hàn Quốc) đánh giá, Việt Nam tích cực tham gia hợp tác kinh tế với cộng đồng quốc tế và đã đạt được tăng trưởng kinh tế đáng kể (bình quân khoảng 6,3%/năm trong giai đoạn 2021-2025, thuộc nhóm nước tăng trưởng cao của khu vực và thế giới).

Ông Claudio De Negri, Trưởng ban Đối ngoại Đảng Cộng sản Chile, nguyên Đại sứ Chile tại Việt Nam phân tích: Việt Nam đã chuyển mình từ một nền kinh tế nông nghiệp trở thành một trong những thị trường năng động nhất thế giới, với nền kinh tế đặt trọng tâm vào an sinh của người dân, cho phép họ tham gia vào việc xây dựng cải cách và khắc phục những hạn chế, thiếu sót. 

Thành tựu 40 năm đổi mới là bằng chứng thuyết phục để khẳng định năng lực lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam - một đảng duy nhất cầm quyền và lãnh đạo cả dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước; đồng thời cũng làm cho nhân dân ngày càng thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thuận để Đảng trở thành một lực lượng xã hội duy nhất lãnh đạo toàn xã hội. Không thể cố tình lờ đi những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của Việt Nam 40 năm qua để cáo buộc rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đã hết vai trò lãnh đạo, chỉ khiến đất nước rơi vào tình trạng trì trệ, kém phát triển. Vì vậy, những kẻ lấy danh nghĩa là “con dân đất Việt”, lấy hình thức viết “tâm thư”, “thư ngỏ” để kêu gọi Đảng phải từ bỏ Điều 4 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là cố tình chống phá Đảng, chống phá chế độ ta, là người có tội với dân, với nước.

Trong suốt nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, bối cảnh tình hình thế giới, khu vực liên tục chuyển động với tốc độ cao, có nhiều yếu tố bất định, tạo ra nhiều khó khăn, thách thức mà chúng ta phải đối mặt. Dịch bệnh, thiên tai, bão lũ, biến đổi khí hậu cùng một số khó khăn về địa chính trị, địa kinh tế và một số vấn đề kinh tế - xã hội khác dồn dập xảy ra. Nhưng Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đoàn kết một lòng, kiên định, tự chủ, sáng tạo với quyết tâm và nỗ lực đặc biệt lớn, ban hành nhiều chủ trương, chính sách, quyết sách chiến lược mang tầm đương đại, đột phá để lãnh đạo nhân dân cả nước hoàn thành toàn bộ các mục tiêu, chỉ tiêu, yêu cầu, chương trình, kế hoạch mà Đại hội XIII đã đề ra. Tạo ra tiềm năng mới, động năng mới, không gian phát triển mới cho đất nước trong kỷ nguyên mới. Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải giữ vững tinh thần tự chủ chiến lược, tự lực, tự cường của đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm

(Còn nữa)

Đọc tiếp

Mới nhất

Lật tẩy chiêu trò chống phá Đại hội XIV của Đảng