Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết từ các tổ chức hội tại phường Vĩnh Yên

Duy Thưởng 25/06/2026 - 14:24

Đại hội đại biểu lần thứ I nhiệm kỳ 2026 - 2031 của các Hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ phường Vĩnh Yên không chỉ đánh dấu sự kiện kiện toàn tổ chức sau sắp xếp đơn vị hành chính mà còn mở ra một hành trình mới, nơi các tổ chức hội tiếp tục phát huy vai trò tập hợp quần chúng, lan tỏa tinh thần nhân ái và góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

 

Vững vàng vượt qua thử thách sau sáp nhập

Theo đó, sáng 24/6/2026, Đại hội đại biểu lần thứ I nhiệm kỳ 2026 - 2031 của các Hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ phường Vĩnh Yên (Phú Thọ) đã được tổ chức trọng thể.

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, không ít khó khăn đã đặt ra đối với hoạt động của các tổ chức hội. Từ việc kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân sự, thống nhất quy chế hoạt động cho đến việc duy trì các phong trào ở cơ sở đều đòi hỏi sự chủ động và tinh thần trách nhiệm cao.

dai-hoi-dai-bieu-lan-thu-i-nhiem-ky-2026--2031-cua-cac-hoi-quan-chung-do-dang-va-nha-nuoc-giao-nhiem-vu-phuong-vinh-yen-1422
 Đại hội đại biểu lần thứ I nhiệm kỳ 2026 - 2031 của các Hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ phường Vĩnh Yên

Thực tế cho thấy, thay vì chờ đợi hay lúng túng trước những thay đổi, các Hội quần chúng tại phường Vĩnh Yên đã nhanh chóng ổn định tổ chức, chủ động bắt nhịp với yêu cầu mới. Các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động chăm lo đời sống hội viên, công tác an sinh xã hội vẫn được duy trì thường xuyên, liên tục.

Báo cáo trình tại Đại hội cho thấy, Hội Người cao tuổi hiện duy trì 47 chi hội với trên 7.400 hội viên. Đây không chỉ là lực lượng đông đảo mà còn là những “cây cao bóng cả”, góp phần giữ gìn nền nếp gia phong, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và phát huy vai trò nêu gương trong cộng đồng.

Đối với Hội Cựu Thanh niên xung phong, những người từng cống hiến tuổi trẻ cho đất nước vẫn tiếp tục là lực lượng tích cực trong các phong trào thi đua yêu nước. Những câu chuyện về một thời chiến đấu, lao động và cống hiến của họ vẫn là những bài học sinh động, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay.

cac-dai-bieu-chup-hinh-luu-niem-tai-dai-hoi-1424
 Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại đại hội

Đáng chú ý, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin đã vận động, hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học với tổng giá trị trên 1 tỷ đồng. Trong khi đó, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi đã huy động hơn 431 triệu đồng để trợ giúp hàng nghìn lượt người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Những con số ấy không đơn thuần là kết quả hoạt động. Đằng sau đó là biết bao tấm lòng nhân ái, là sự chung tay của cộng đồng và là hiệu quả của công tác dân vận ở cơ sở. Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, việc huy động được nguồn lực xã hội lớn như vậy cho thấy niềm tin của nhân dân đối với các tổ chức hội vẫn luôn được giữ vững.

Từ thực tiễn ấy có thể khẳng định, các Hội quần chúng đang thực sự phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; là nơi quy tụ, lan tỏa tinh thần đoàn kết và biến những giá trị nhân văn thành hành động cụ thể vì cộng đồng.

Đổi mới để đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới

Đại hội lần thứ I không chỉ nhìn lại những kết quả đã đạt được mà còn xác định phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ 2026 - 2031 với nhiều mục tiêu quan trọng.

Trong đó, các Hội tiếp tục tập trung kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh huy động các nguồn lực xã hội để chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên.

Điểm nhấn đáng chú ý trong phương hướng nhiệm kỳ mới là việc đưa chuyển đổi số vào hoạt động hội. Đây là hướng đi phù hợp với xu thế phát triển hiện nay, đồng thời thể hiện tư duy đổi mới và tầm nhìn của đội ngũ lãnh đạo các Hội.

Khi công nghệ ngày càng hiện diện trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hội viên, điều hành hoạt động và triển khai phong trào sẽ giúp các tổ chức hội hoạt động hiệu quả hơn, tiết kiệm nguồn lực hơn và tăng cường sự kết nối với hội viên.

Tại Đại hội, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và đoàn kết, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành khóa I nhiệm kỳ 2026 - 2031 cho các Hội. Ngay sau đó, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy ban Kiểm tra cũng được kiện toàn, tạo nền tảng quan trọng cho việc triển khai các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Thành công của Đại hội không chỉ được thể hiện qua việc hoàn thành các nội dung chương trình đề ra, mà quan trọng hơn là đã tạo dựng được niềm tin, sự đồng thuận và khí thế mới trong cán bộ, hội viên. Trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang từng bước đi vào ổn định, vai trò của các Hội quần chúng càng trở nên quan trọng trong việc tập hợp nhân dân, phát huy dân chủ ở cơ sở, tham gia giám sát, phản biện xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Có thể nói, với bộ máy được kiện toàn, phương thức hoạt động không ngừng đổi mới và tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, các Hội quần chúng phường Vĩnh Yên được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong các phong trào xã hội, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, phát triển và giàu bản sắc.

Đọc tiếp

Mới nhất

Khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết từ các tổ chức hội tại phường Vĩnh Yên