CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Khẳng định vai trò của tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường
Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp quốc về Biến đổi khí hậu với tên gọi "Hội nghị hành động khí hậu địa phương COP28” sẽ diễn ra tại Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) vào cuối tháng 11-2023. Hội nghị sẽ cung cấp một nền tảng quốc tế lớn và quan trọng để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu đối với các quốc gia.
Theo kế hoạch, trước thềm Hội nghị COP28, đại diện lãnh đạo các tôn giáo lớn trên thế giới nhóm họp và thảo luận về trách nhiệm của các tôn giáo trong việc giải quyết các vấn đề về khí hậu và môi trường cũng như nhấn mạnh tầm quan trọng của các tôn giáo trong việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Dự kiến, Hội nghị thượng đỉnh của các lãnh đạo tôn giáo trên thế giới diễn ra trong hai ngày, ngày 6 và 7-11, tại thủ đô Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.
Trong hai ngày, các vị lãnh đạo tôn giáo đại diện cho các tôn giáo lớn, các học giả và chuyên gia môi trường trên thế giới sẽ thảo luận về trách nhiệm của lãnh đạo tôn giáo trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu; đại diện các tôn giáo cũng sẽ thảo luận về sự hợp tác giữa đức tin và khoa học nhằm thu hẹp khoảng cách giữa bằng chứng thực nghiệm và giáo lý tâm linh, thảo luận các chiến lược để tiếng nói của các lãnh đạo tôn giáo được lắng nghe, nhằm nâng cao ảnh hưởng của các tôn giáo trong việc giải quyết các vấn đề lớn trên thế giới, trong đó có việc bảo vệ môi trường.
Đại sứ Majid Al Suwaidi - Tổng giám đốc và Đại diện Đặc biệt của Tổng thống Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất tại COP28 khẳng định: "Các cộng đồng và tổ chức dựa trên đức tin đóng vai trò quan trọng trong việc giúp thế giới giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Để làm nổi bật điều này, COP28 sẽ là COP đầu tiên tổ chức một gian hàng dành riêng cho sự tham gia của các cộng đồng đức tin. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp một sân khấu toàn cầu để thúc đẩy sự tham gia tôn giáo và đối thoại liên tôn giáo với mục đích truyền cảm hứng cho các mục tiêu đầy tham vọng và hành động cụ thể để giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu”.
Tiến sĩ Sultan Al Jaber - Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ Tiên tiến của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và là Chủ tịch của COP28 cho biết: Thế giới cần giảm 43% lượng khí thải hằng năm, tức giảm 22 tỷ tấn khí thải vào năm 2030, để có thể duy trì nhiệt độ tăng ở mức 1,5 độ C. Do đó phải nhanh chóng xây dựng một hệ thống năng lượng loại bỏ mọi nhiên liệu hóa thạch, bao gồm cả than đá, đồng thời hạn chế cacbon toàn diện khỏi các nguồn năng lượng mà chúng ta sử dụng ngày nay.
Điều đặc biệt quan tâm tại COP28 là những cam kết chuyển đổi năng lượng nhanh chóng, công bằng và bình đẳng để không ai bị bỏ lại phía sau, đặc biệt là 800 triệu người hiện chưa được tiếp cận năng lượng.
COP28 cũng kêu gọi các công ty dầu khí đạt mục tiêu không phát thải khí mê-tan và bị đốt cháy vào năm 2030; đồng thời hướng tới mục tiêu trung hòa cacbon vào năm 2050 và hướng tới 4 mục tiêu chính là: Đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng công bằng và có trật tự; thúc đẩy tài chính khí hậu; đặt trọng tâm vào con người, thiên nhiên, cuộc sống và sinh kế; hỗ trợ việc này một cách toàn diện.
“Chúng ta cần tất cả các bên thực hiện những lời hứa mà họ đã đưa ra, bao gồm khoản tái cấp vốn lần thứ hai và đầy tham vọng hơn cho Quỹ “Khí hậu xanh” và khoản tài trợ khí hậu hàng năm trị giá 100 tỷ USD đã hứa hơn 10 năm trước. Nguồn tài chính là chìa khóa có thể giải quyết tình trạng bế tắc hiện tại. Tính minh bạch và trách nhiệm giải trình là trọng tâm của hành động khí hậu thành công” - Tiến sĩ Sultan Al Jaber chia sẻ.
Nguyễn Tiến
Đọc tiếp
- Chiều ngày 02/3/2026, tại Bảo tàng Hà Nội, Lễ khai mạc hai trưng bày sắp đặt nghệ thuật “Chiến tranh và Hòa bình” và...
- UBND xã Duy Xuyên, thành phố Đà Nẵng vừa đón Bằng chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia Lễ hội truyền...
- Lễ Khai hội Xuân Yên Tử năm 2026 diễn ra vào ngày 26/2 (tức Mùng 10 tháng Giêng năm Bính Ngọ), mở màn cho chuỗi hoạt động,...
- Trong không khí phấn khởi những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, sáng 26/2, tại Bến du thuyền Khu đô thị du lịch Nam Hội An City,...
- Sáng 25-2, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, phối hợp với UBND xã Tuy An Tây tổ chức Lễ hội đua ngựa truyền...
- Ngày 25/2, Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế tổ chức Lễ hội đền Huyền Trân - Xuân Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Ngưỡng...
Mới nhất
- Trung đoàn 584 (Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk) đã tổ chức chặt chẽ, chu đáo buổi gặp mặt, tiếp nhận tân binh các địa phương...
- Chương trình hành động rõ ràng, đội ngũ ứng cử viên chất lượng cao tạo niềm phấn khởi tại hội nghị tiếp xúc cử...
- Theo ông Vũ Văn Tiến, truyền thông bầu cử không chỉ là phổ biến quy định mà còn là quá trình đối thoại, lắng nghe để...
- Chiều 03/03, Đoàn công tác của Cục Hậu cần - Kỹ thuật Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thái...
- Ngày 3/3/2026 (tức 15 tháng Giêng năm Bính Ngọ) tại 12 Đào Tấn, Hà Nội, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước đã tổ...
- Lúc 14h30 03/3, Tàu 741, Hải đoàn 129 đã kịp thời vận chuyển, cấp cứu ngư dân bị nạn trên biển, đến 17h00, tàu cập...
- Sáng 3-3, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài...
- Sáng 3/3, bà Nguyễn Quỳnh Liên - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Phó Chủ...
- Quân khu 5 kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và giao nhận quân năm...
- Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3/3/1959 - 3/3/2026) và 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân...
- Chiều 3-3, tại Trường Sĩ quan Không quân, Hội phụ nữ các Khoa giáo viên của Trường Sĩ quan Không quân, Học viện Hải quân...
- Sáng ngày 2/3, tại Phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh, Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân long trọng tổ chức Lễ ra quân...



















