Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Nhiều cây xanh trường học tại Quảng Ngãi bị đốn hạ

Khắc Phố-Thanh Tùng • 04/10/2026 - 22:22

Hàng loạt cây xanh trường học ở nhiều điểm trường miền núi Quảng Ngãi bị đốn ngang, đào tận gốc khiến dư luận bất bình vì các học sinh mất đi bóng mát cây xanh.

cat-3
Điểm trường cấp Trung học cơ sở, thuộc Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - Trung học cơ sở xã Đăk Sao có 15 cây xanh bị cắt hạ.

Tại khuôn viên điểm trường cấp Trung học cơ sở, thuộc Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - Trung học cơ sở (PTDTBT TH-THCS) xã Đăk Sao tại thôn Đăk Riếp, xã Đăk Sao có 15 cây bị cắt hạ. Trong đó, 4 cây bị cắt ngang thân, 6 cây bị cắt sát gốc, 3 cây cắt tỉa cành, 2 cây bị cắt và đào luôn phần gốc. Đường kính các cây bị cắt hạ từ 19cm đến 80cm. Những cây xanh trường học bị cắt hạ chủ yếu là xà cừ, bằng lăng, si, sanh.  

Ông Phạm Quốc Việt, Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH-THCS Đăk Sao cho biết: Sau khi sáp nhập, tôi đi kiểm tra thực tế điểm trường và có trao đổi với Phó hiệu trưởng phụ trách điểm trường này về việc cắt tỉa cây xanh trường học để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên trong mùa mưa bão; chủ động phòng ngừa nguy cơ cây gãy, đổ gây mất an toàn và ảnh hưởng đến cơ sở vật chất của nhà trường.

cat-5
Cây xanh che bóng mát cho phòng học bị đốn trụi không thương tiếc.

Liên quan đến sự việc cắt hạ cây xanh trường học, ông Nguyễn Văn Đức, Phó hiệu trưởng Trường PTDTBT TH-THCS Đăk Sao phụ trách điểm trường cho biết: Hiệu trưởng có trao đổi tôi về việc cắt tỉa cây xanh, tôi nghĩ là chỉ cắt tỉa cành thôi, không nghĩ là cắt hết như thế này. Việc cắt hạ cây diễn ra vào ngày cuối tuần nên tôi không có ở trường.

Ngoài ra, tại điểm trường Mầm non Đăk Sao, thuộc thôn Đăk Riếp, xã Đăk Sao cũng xảy ra tình trạng cắt hạ cây xanh. Tại khu vực vui chơi của các cháu học sinh có 2 cây xanh đường kính khoảng 40cm bị cắt ngang thân, không còn bóng mát.

cat-1
Nhiều cành ngọn chất đống

Bà Trần Thị Hồng Thắm, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Đăk Sao, phụ trách điểm trường cho biết: Việc cắt cây xanh diễn ra vào ngày 28/8. Tôi được giao nhiệm vụ phụ trách điểm trường này, nhưng việc cắt cây xanh Hiệu trưởng không thông báo cho tôi. Sau khi cắt hạ, cây xanh được tập kết ở phía sau trường.

Riêng tại điểm Trường PTDTBT TH-THCS Đăk Sao, phần thân, cành và gỗ đã được thu dọn, vận chuyển đi nơi khác, chỉ còn lại phần gốc cây bị cắt hạ trơ trụi.

cat-2
Cây xanh bị chặt hạ và bán cho người dân làm củi.

Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH-THCS Đăk Sao Phạm Quốc Việt cho biết: Đội ngũ cán bộ, giáo viên ở trường không đủ sức để dọn dẹp cây sau khi cắt, mà đơn vị cắt hạ xin dọn cành, thân về làm củi, chứ không phải đem bán để vụ lợi cá nhân.

Tuy nhiên, dự luận nhân dân phản ánh, lượng cành, thân chặt hạ ở các điểm trường được bán cho một hộ dân ở tại thôn Ngok Loong, xã Đăk Sao, cách điểm trường khoảng 1 km.

Ông Trần Văn Nhất, thôn Ngok Loong, xã Đăk Sao cho biết: ông vừa mua 1 xe tải thân, cành cây cách đây hơn 1 tuần với giá 6 triệu đồng để làm củi đun, người bán ở ngoài xã Đăk Sao.

Theo một số cựu học sinh, tại điểm trường PTDTBT TH-THCS Đăk Sao, trong số những cây xanh bị cắt hạ này có nhiều cây được trồng đã trên 20 năm. Chị Y Gia Nhi, thôn Ngok Loong, xã Đăk Sao nói: Tôi học từ lớp 6 đến lớp 9 tại điểm trường này, cây xanh được trồng khoảng năm 2006. Có những năm thiếu nước, thầy cô và học sinh phải xuống suối lấy từng xô nước về tưới cho từng gốc cây.

cat-4
Có những gốc cây cổ thụ đường kính gần 1 mét bị cắt sát gốc

“Sau gần 20 năm cây có bóng mát và bị cắt hạ như vậy thì tôi và kể những phụ huynh khác không đồng tình”, chị Y Gia Nhi cho biết thêm.

Hiện nay, tại điểm PTDTBT TH-THCS Đăk Sao có 250 học sinh mà hầu hết là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Để có những cây xanh 20 năm tuổi che mát và làm đẹp khuôn viên trường học là không hề dễ dàng. Cây xanh tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp và thân thiện với môi trường để các em học sinh thuận lợi trong học tập, việc này khiến các thầy cô, phụ huynh và học sinh không đồng tình.

Ông Nguyễn Thanh Thủy, Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Sao, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: Sau khi nắm thông tin, UBND đã ban hành văn bản giao cho một đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách lĩnh vực, cùng với các phòng chuyên môn xác minh vụ việc tự ý tiến hành cắt hạ cây xanh trong khuôn viên điểm Trường PTDTBT TH-THCS Đăk Sao và điểm Trường Mầm non Đăk Sao.

“Việc quản lý cây xanh đô thị, cây xanh công cộng có quy định cụ thể tại Nghị định số 258/ 2025/ NĐ-CP ngày 09/10/2025 của Chính Phủ. Quan điểm của UBND xã là trách nhiệm ai sai đến đâu sẽ xử lý đến đó theo đúng quy định của pháp luật”. Người dân, các thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh ở xã Đăk Sao rất mong chính quyền tỉnh Quảng Ngãi sớm kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của những người tự ý triệt hạ cây xanh trong trường học.

Đọc tiếp

Mới nhất

Nhiều cây xanh trường học tại Quảng Ngãi bị đốn hạ