Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Trường THCS Tây Nha Trang: Hành trình về “địa chỉ đỏ” kết hợp ứng dụng công nghệ giáo dục truyền thống

Mai Đông • 04/10/2026 - 22:38

Hoà chung không khí cả nước hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026, sáng ngày 4-10, Liên đội Trường THCS Tây Nha Trang (tỉnh Khánh Hoà) tổ chức Chương trình giáo dục “Về nguồn - Hành trình tìm về địa chỉ đỏ” tại khu Di tích lịch sử quốc gia Tàu không số C235 (phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa).

Chương trình là hoạt động ngoại khóa thiết thực nhằm tri ân sâu sắc các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng; đồng thời giáo dục lý tưởng sống, lòng yêu nước và truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” cho thế hệ trẻ.

1-2156
1a-2157
Các em học sinh Trường THCS Tây Nha Trang (tỉnh Khánh Hoà) dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại bến Hòn Hèo.

Tại đây, đoàn đã trang trọng tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, trong đó có thuyền trưởng - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Phan Vinh cùng 13 cán bộ, chiến sĩ Tàu C235 đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

2-2158
2a-2159
Các em học sinh Trường THCS Tây Nha Trang dọn dẹp, vệ sinh khu tưởng niệm và dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ tại khu di tích bến Hòn Hèo.

Trong không khí nghiêm trang, các đại biểu đã dành phút tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

5-2211
Trải nghiệm trò chơi giải ô chữ tìm từ khóa về lịch sử di tích Tàu C235
9-2215
7-2216
Các em học sinh ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để phục dựng và tái hiện sinh động hình ảnh Tàu C235 trong chiến công oanh liệt tại bến Hòn Hèo năm xưa.

Điểm nổi bật của hành trình lần này là sự chủ động, sáng tạo của các em học sinh trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào học tập lịch sử. Bằng việc ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), các em đã phục dựng và tái hiện sinh động hình ảnh Tàu C235 trong chiến công oanh liệt tại bến Hòn Hèo năm xưa. Bên cạnh đó, đoàn cũng tích cực ứng dụng chuyển đổi số bằng cách quét mã QR để tra cứu, tìm hiểu chuyên sâu về thông tin địa lý, lịch sử vùng đất Ninh Vân, huyền thoại Đường Hồ Chí Minh trên biển và di tích Tàu C235.

3-2203
3a-2202
Các em học sinh chào cờ tại khu di tích

Trong khuôn khổ chương trình, cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường đã có cuộc giao lưu xúc động với bà Phạm Thị Hường, nguyên nhân viên hậu cần Bến Hòn Hèo (giai đoạn 1967-1973). Qua những ký ức chân thực của nhân chứng lịch sử, các em học sinh như được sống lại những năm tháng kháng chiến oanh liệt, gian khổ nhưng rất đỗi hào hùng của quân và dân ta.

4-2204
4a-2205
Các học sinh quét mã QR để tìm hiểu về khu di tích Tàu C235

Nhằm đa dạng hóa hình thức học tập, Liên đội đã tổ chức trò chơi giải ô chữ tìm từ khóa về lịch sử di tích Tàu C235, thu hút sự hưởng ứng sôi nổi của các em học sinh.Đáng chú ý, các em còn được giao lưu với thầy Ngụy Như Ánh, Phó Chủ tịch Hội Tem tỉnh Khánh Hòa, qua chuyên đề giới thiệu các bộ tem bưu chính quý giá mang chủ đề “Bác Hồ với Hải quân nhân dân Việt Nam”.

10-2207
Thầy Ngụy Như Ánh, Phó Chủ tịch Hội Tem tỉnh Khánh Hòa trao tặng những con tem 

mang chủ đề “Bác Hồ với Hải quân nhân dân Việt Nam” chó các thành viên tham gia đoàn.

6-2209
Các học sinh tham quan những mảnh vỡ của tàu C235
111a-2217
Các học sinh Trường THCS Tây Nha Trang chụp ảnh lưu niệm tại bến tàu C235.
12-2219
Các em học sinh thả những con cánh hạc giấy và những cành hoa tươi xuống bến Hòn Hèo.

Khép lại hành trình đầy ý nghĩa, các em học sinh đã tự tay gấp những cánh hạc giấy và thả những cành hoa tươi xuống bến Hòn Hèo, nhằm gửi gắm niềm tri ân vô hạn đến các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc cùng lời hứa hăng hái thi đua học tập, rèn luyện, xứng đáng với sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ cha anh.

Đọc tiếp

Mới nhất

Trường THCS Tây Nha Trang: Hành trình về “địa chỉ đỏ” kết hợp ứng dụng công nghệ giáo dục truyền thống