Trước đó, chiều 30-9, Facebooker Nguyễn Mạnh Tuân đã đến xin đầu thú tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên.
Tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên, sáng ngày 1-10, Cơ quan này đã tiến hành khám xét nơi ở của Nguyễn Mạnh Tuân (SN 1986), tại bản Tân Lập, xã Quài Tở, tỉnh Điện Biên trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương.
Nguyễn Mạnh Tuân là đối tượng được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên xác nhận là chủ tài khoản mạng xã hội Nguyễn Mạnh Tuân (có tích xanh), và nhiều tài khoản Facebook khác như: Nguyễn Tuân, Lãng Tử Tây Bắc, Kẻ Lãng Du... để kêu gọi từ thiện bất hợp pháp, trong đó có vụ việc dựng hình tượng "cựu chiến binh huyền thoại" Quàng Văn Nhọt mà Báo Cựu Chiến binh Việt Nam đã phản ánh.
Theo hồ sơ của cơ quan công an, ngày 23-9-2025, Công an tỉnh Điện Biên nhận đơn tố giác của chị H.T.G (trú tại phường Điện Biên Phủ) về việc nhiều lần chị chuyển tiền ủng hộ từ thiện khi Nguyễn Mạnh Tuân (SN 1986), trú tại bản Tân Lập, xã Quài Tở, tỉnh Điện Biên đăng bài kêu gọi trên Facebook. Thế nhưng, các khoản tiền này không được công khai minh bạch, khiến chị và nhiều nhà hảo tâm khác hoài nghi số tiền thực tế có đến tay người cần giúp đỡ hay không.
Quá trình xác minh cho thấy, từ tháng 12-2016, Tuân đã dựng nên cả một “hệ thống” kêu gọi từ thiện gồm 3 tài khoản Facebook: Nguyễn Mạnh Tuân (có tích xanh), Nguyễn Tuân (149 nghìn người theo dõi) và Lãng tử Tây Bắc, cùng với đó là nhiều số tài khoản ngân hàng đứng tên chính Tuân. Trên thực tế, số tiền ủng hộ các trường hợp do Tuân đưa hình ảnh, thông tin để kêu gọi không đến đúng, đủ theo đề nghị của các mạnh thường quân.
Từ khoảng tháng 3-2025, Nguyễn Mạnh Tuân cấu kết với một số tài khoản Facebook liên tục dựng lên hình tượng 1 cựu chiến binh neo đơn có nhiều chiến công, "cựu chiến binh huyền thoại”, “người lính bắn tỉa huyền thoại”, người lính từng vào sinh ra tử cùng rất nhiều chiến công hiển hách Quảng Văn Nhọt (SN 1943) trú tại xã Mường Phăng, Điện Biên để kêu gọi từ thiện.
Thậm chí, các đối tượng còn tự mua quân phục, cầu vai, biển tên và huân huy chương cho ông Nhọt để tạo dựng hình ảnh giống như một vị anh hùng. Sau đó, họ quay clip để tung lên mạng xã hội tranh thủ thêm sự ủng hộ của các nhà hảo tâm.
Hành vi dựng hình ảnh anh hùng đánh giặc cùng các thông tin bịa đặt, sai sự thật không chỉ gây hoang mang dư luận mà còn ảnh hưởng lớn đến uy tín của Đảng và Nhà nước trong công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho gia đình chính sách và người có công.
Vụ việc đang tiếp tục được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đề nghị nhân dân ai biết, có nguồn tin, tài liệu hoặc chứng cứ liên quan đến hành vi lợi dụng hoạt động kêu gọi từ thiện để trục lợi cá nhân của Nguyễn Mạnh Tuân và các đối tượng khác, liên hệ trực tiếp đến trụ sở Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên gặp Điều tra viên: Thượng tá Hoàng Ngọc Sơn (SĐT: 0946.069.666) hoặc qua số điện thoại đường dây nóng của Công an tỉnh Điện Biên 0335.27.27.27 để cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra, xử lý theo đúng quy định pháp luật.