CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Kết quả Phiên họp thứ 27 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
Quang cảnh buổi làm việc của Ban Nội chính Trung ương với các cơ quan thông tấn, báo chí.
Chiều 31-12, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức buổi làm việc thông báo kết quả Phiên họp thứ 27 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Chủ trì buổi làm việc có các đồng chí: Đặng Văn Dũng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương; Đinh Thị Mai, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó chánh Văn phòng Bộ Công an.
Quyết tâm cao, kết quả tích cực
Tại buổi làm việc với các cơ quan thông tấn, báo chí, đồng chí Đặng Văn Dũng thông báo tóm tắt kết quả Phiên họp thứ 27 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Theo đó, sáng 31-12, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ 27 để thảo luận, cho ý kiến về kết quả hoạt động năm 2024 và Chương trình công tác năm 2025 của Ban Chỉ đạo và kết quả chỉ đạo, xử lý các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo năm 2024 cùng một số nội dung quan trọng khác.
Năm 2024, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả quan trọng, có bước đột phá mới, quyết liệt và hiệu quả. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành trên 40 chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Quốc hội đã ban hành 31 luật, 7 nghị quyết; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 162 nghị định, 288 nghị quyết, 23 quyết định; các bộ, ngành, địa phương đã ban hành 11.184 văn bản về quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần khắc phục những sơ hở, bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, từng bước hoàn thiện thể chế.
Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực được tập trung chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ; xử lý kiên quyết, nghiêm minh các sai phạm, nhưng cũng rất nhân văn, chú trọng phân hóa trong xử lý đối tượng vi phạm, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, vì lợi ích chung. Trong năm 2024, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 709 tổ chức đảng và 24.097 đảng viên vi phạm. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 68 cán bộ diện Trung ương quản lý. Ngành thanh tra, kiểm toán, qua thanh tra, kiểm toán đã kiến nghị thu hồi, xử lý tài chính 104.042 tỷ đồng và 40ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 2.065 tập thể và 7.836 cá nhân. Các cơ quan chức năng qua công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán đã chuyển 344 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ điều tra để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Công tác thu hồi tài sản tham nhũng đạt nhiều kết quả; riêng các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, các cơ quan thi hành án dân sự đã thu hồi được gần 19.000 tỷ đồng.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh để chỉ đạo cả phòng, chống lãng phí. Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo đã có nhiều thông điệp chỉ đạo mạnh mẽ về phòng, chống lãng phí; các cấp ủy, tổ chức đảng đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá về công tác phòng, chống lãng phí.
Tiếp tục triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
Từ những kết quả đạt được ấn tượng trong năm 2024, về nhiệm vụ trọng tâm năm 2025, Ban Chỉ đạo xác định công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải tiếp tục triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn nữa để phục vụ các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, cấp bách của đất nước. Ban Chỉ đạo sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những sơ hở, bất cập, tháo gỡ điểm nghẽn, nút thắt về thể chế, pháp luật, tạo động lực cho đổi mới, sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Trọng tâm là khẩn trương hoàn thiện thể chế về phòng, chống lãng phí; về tổ chức và hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị sau khi sắp xếp, tinh gọn; sửa đổi, khắc phục những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật đã được chỉ ra qua rà soát; xây dựng và thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia về phòng, chống lãng phí.
Triển khai quyết liệt, toàn diện, tạo chuyển biến mới, đột phá trong công tác phòng, chống lãng phí cả ở Trung ương và địa phương. Khẩn trương chỉ đạo hoàn thành việc rà soát và có giải pháp giải quyết dứt điểm các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, gây thất thoát, lãng phí lớn. Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; nhất là, các vụ án, vụ việc liên quan đến nhân sự đại hội đảng các cấp. Phấn đấu trong năm 2025, kết thúc điều tra, xử lý 26 vụ án, 9 vụ việc, nhất là tập trung điều tra, truy tố, đưa ra xét xử sơ thẩm các vụ án xảy ra tại các tập đoàn, dự án lớn.
Cùng với đó, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các quy định về kiểm soát quyền lực, nâng cao hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là trong công tác cán bộ, thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ và quản lý, sử dụng tài sản của các cơ quan, tổ chức sau sắp xếp, tinh gọn. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, công khai, minh bạch, kiểm soát tài sản, thu nhập, thanh toán không dùng tiền mặt; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ.
Chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; tiếp tục hoàn thiện cơ chế để nhân dân giám sát, kiểm soát quyền lực thật sự có hiệu lực, hiệu quả; tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân trực tiếp phản ánh, tố giác tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Cũng tại Phiên họp này, Ban Chỉ đạo thống nhất kết thúc chỉ đạo xử lý đối với 10 vụ án, 3 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo do đã kết thúc việc giải quyết theo quy định của pháp luật.
Qua nghe báo cáo tóm tắt kết quả Phiên họp thứ 27, đại diện các cơ quan báo chí đã đặt nhiều câu hỏi liên quan và được các đồng chí chủ trì buổi làm việc trả lời đầy đủ, cụ thể, thuyết phục.
QĐND
Đọc tiếp
- Theo đó, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, mái đê sông Cầu Chày, tại vị trí K34+800-K34+840 đê hữu sông Cầu Chày,...
- Ngày 17/9, theo thống kê từ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa cho biết: Từ ngày 13 đến 17.9, trên địa bàn tỉnh...
- Theo thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hoá: ngày 17/9, đồng chí Tô Anh Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo...
- Theo báo cáo nhanh của UBND xã Xuân Tín (Thanh Hóa), đến 16h chiều nay (17/9), tại K3+050 đến K3+065 đê hữu Cầu Chày xảy ra sự...
- Ngày 17-9, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Thái Nguyên tổ chức bàn giao 304...
- Rạng sáng 17/9, hàng chục mét khối đất đá từ taluy dương bất ngờ sạt xuống một ngôi nhà ở thôn Tú Lý, xã Đà Bắc,...
Mới nhất
- Mưa lớn kéo dài trong những ngày qua khiến tuyến đường nối liền 2 xã Trường Ninh với Trường Sơn (tỉnh Quảng Trị)...
- Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và 55 năm ngày hy sinh của 13 cán bộ, chiến sĩ Trạm Thông tin A69, Binh...
- Mưa lớn kéo dài liên tục từ đêm 13/9 đến sáng 17/9 đã làm ngập toàn bộ khuôn viên Làng Hữu nghị Việt Nam. Giữa dòng...
- Chương trình “Nghĩa tình đồng đội” tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân văn tại Cà Mau, khi 02 gia đình hội viên...
- Sáng ngày 17/9/2026, Sở Xây dựng Hà Nội đã tổ chức lấy ý kiến trực tuyến về quy hoạch cảnh quan sông Hồng, với sự...
- Sáng 17/9, tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Bình, xã Hiệp Đức, thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt...
- Hội nghị cập nhật những tiến bộ mới trong ngoại khoa, phẫu thuật nội soi và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.
- Ngày 16 và 17/9, Đoàn công tác Ban Chuyên trách tỉnh Đắk Lắk và Ban Chuyên trách tỉnh Mondulkiri đã tổ chức hội đàm về...
- Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng nay, khu vực Phú Thọ, TP. Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh...
- Mưa lớn khiến nước sông Hoạt dâng cao, bờ kênh T2 qua xã Tống Sơn (Thanh Hóa) bị tràn và vỡ một đoạn dài khoảng 15-20m...
- Cỡ chữ Mặc định















