Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Hội viên cựu chiến binh Thiều Quốc Việt: Khởi nghiệp sản xuất gạo và bưởi sạch

Hữu Thuỷ 25/09/2025 - 09:23

Trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2022 – 2025 của tỉnh Đồng Nai, hội viên Thiều Quốc Việt (phường Tân Triều, Tỉnh Đồng Nai) đã trở thành tấm gương điển hình về tinh thần khởi nghiệp, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” để làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.

Từ người lính trở về gắn bó ruộng đồng

Sau thời gian phục vụ tại ngũ ở Lữ đoàn Công binh 25 (Quân khu 7), năm 2008, anh Thiều Quốc Việt trở về quê hương với nhiều lựa chọn cho tương lai. Bằng bản lĩnh của người lính và tình yêu quê hương, anh quyết định khởi nghiệp từ nông nghiệp với mô hình trồng lúa ST25 và bưởi da xanh theo hướng “sạch toàn khâu”.

Trên diện tích 0,9 ha đất lúa và 0,7 ha đất trồng cây lâu năm, anh Việt kiên trì áp dụng kiến thức học từ các lớp tập huấn, kết hợp kinh nghiệm thực tiễn và sự tìm tòi trên mạng. Đặc biệt, anh chú trọng quy trình sản xuất gạo sạch: chọn giống, gieo mạ, quản lý nước, chăm sóc, thu hoạch và đóng gói thành phẩm. Nhờ vậy, gạo ST25 của anh dẻo, thơm, đạt tiêu chuẩn “3 không”: không dư lượng thuốc trừ sâu, không chất bảo quản, không tẩm ướp hương liệu.

anh-1-2121
Cựu chiến binh Thiều Quốc Việt ( đứng giữa) trao đổi kinh nghiệm khởi nghiệp với Hội viên Cựu chiến binh và Tuổi trẻ phường Tân Triều, Tỉnh Đồng Nai 

Gắn sản xuất với sáng tạo khoa học

Không chỉ thành công với cây lúa, anh Việt còn chú trọng phát triển vườn bưởi da xanh – đặc sản nổi tiếng của vùng Tân Triều. Để tiết giảm chi phí và nâng cao chất lượng, anh nghiên cứu sản xuất phân hữu cơ từ “vi sinh vật bản địa, IMO ủ phân cá” thay thế phân hóa học, giúp cây sinh trưởng bền vững, quả to, ngọt thanh và thơm đặc trưng.

Từ 9 sào lúa và 7 sào bưởi, mỗi năm sau khi trừ chi phí, anh thu lãi khoảng 250 triệu đồng. Không chỉ lo cho kinh tế gia đình, anh còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm cho bà con, hỗ trợ hoạt động của Hội Cựu chiến binh. Năm 2024, sáng kiến “Phương pháp trồng lúa thân thiện môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu” của anh đã đoạt giải Ba tại hội thi nông dân giỏi ứng dụng khoa học kỹ thuật tỉnh Đồng Nai, được ứng dụng rộng rãi.

Với ý chí, sự cần cù và sáng tạo, hội viên Cựu chiến binh Thiều Quốc Việt không chỉ là tấm gương vượt khó làm giàu, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới trong sản xuất nông nghiệp ở địa phương.

Đọc tiếp

Mới nhất

Hội viên cựu chiến binh Thiều Quốc Việt: Khởi nghiệp sản xuất gạo và bưởi sạch