Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Hội thảo “Giải pháp ứng phó với chính sách thuế tạm thời 150 ngày của Hoa Kỳ”

Trọng Tín – Phượng Hoàng 27/03/2026 - 12:54

Ngày 25/3 tại TPHCM, Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư TPHCM phối hợp Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh TPHCM và Viện Sáng kiến Việt Nam tổ chức Hội thảo " Giải pháp ứng phó với chính sách thuế tạm thời 150 ngày của Hoa Kỳ"

Trong bối cảnh tình hình thương mại quốc tế diễn biến phức tạp, chính sách thuế nhập khẩu tạm thời 150 ngày của Hoa Kỳ đang đặt ra những yêu cầu mới đối với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Đây không chỉ là thách thức trước mắt mà còn là phép thử về bản lĩnh, năng lực thích ứng và tinh thần chủ động trong hội nhập kinh tế quốc tế – trong đó có sự tham gia tích cực của chính sách thuế của Việt Nam.

a1-1709

Toàn cảnh hội thảo “Giải pháp ứng phó với chính sách thuế tạm thời 150 ngày của Hoa Kỳ” tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh.

Nhận diện đúng tình hình, chủ động từ sớm

Chính sách thuế 150 ngày của Hoa Kỳ là một bước điều chỉnh trong chiến lược thương mại, tác động trực tiếp đến hoạt động xuất khẩu và chuỗi cung ứng toàn cầu. Với nền kinh tế có độ mở cao, Việt Nam không tránh khỏi ảnh hưởng, đặc biệt ở các ngành chủ lực.

Tại hội thảo chuyên đề tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh, các ý kiến đều khẳng định: 150 ngày là khoảng thời gian để củng cố nội lực, không phải để chờ đợi.

a2-1712

Bà Cao Thị Phi Vân – PGĐ ( ITPC )

“Chủ động nắm chắc tình hình, chuẩn bị phương án ứng phó là yếu tố quyết định để giữ vững sản xuất,” ý kiến tại hội thảo nhấn mạnh.

Vừa qua, Hoa Kỳ ban hành cơ chế áp thuế nhập khẩu tạm thời mức 10% trên diện rộng, căn cứ Mục 122, Đạo luật Thương mại năm 1974, với thời hạn tối đa 150 ngày; có hiệu lực từ ngày 24 tháng 02 năm 2026 đến tháng 07 năm 2026. Mức thuế tạm thời có thể điều chỉnh tối đa 10-15% trong thời hạn 150 ngày.

Chính sách 150 ngày được xác định là giai đoạn chuyển tiếp trong điều hành thương mại của Hoa Kỳ.

Phát biểu tại hội thảo, Phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) Cao Thị Phi Vân nhận định Việt Nam nằm trong nhóm các nước ASEAN hưởng lợi khi thuế quan về 10%, và các doanh nghiệp cũng đang tận dụng để sản xuất và giao hàng trong giai đoạn 150 ngày này.

Trong bối cảnh chính sách được triển khai trên diện rộng, yêu cầu theo dõi sát diễn biến và chuẩn bị kịch bản sau 150 ngày trở nên đặc biệt quan trọng, nhất là đối với các ngành hàng có mức độ phụ thuộc lớn vào thị trường Hoa Kỳ và các chuỗi cung ứng có cấu trúc phức tạp. Vì vậy, việc chủ động phân tích, dự báo và tổ chức ứng phó sớm trong giai đoạn này là cơ sở để giảm thiểu rủi ro gián đoạn đơn hàng và hạn chế tác động bất lợi đến hoạt động sản xuất – xuất khẩu trong thời gian tới.

a3-1714

Đại diện cơ quan quản lý và chuyên gia trao đổi tại hội thảo về các giải pháp ứng phó chính sách thuế.

Trong tiến trình phát triển kinh tế đất nước, chính sách thuế từ TPHCM đang khẳng định vai trò quan trọng với hàng chục nghìn doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại do tư nhân làm chủ.

“Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, mỗi doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp tại TPHCM cần chủ động để thích ứng linh hoạt với những biến động từ chính sách thuế quốc tế, trong đó có chính sách thuế 150 ngày của Hoa Kỳ.”

Nhiều doanh nghiệp đã chủ động tái cấu trúc sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường, qua đó giảm thiểu rủi ro và duy trì tăng trưởng ổn định.

Chủ động ứng phó – yêu cầu mang tính sống còn

“TS. Huỳnh Thế Du tại Đại học Wisconsin Oshkosh (Mỹ) cho rằng doanh nghiệp nên tận dụng thời hạn 150 ngày để đẩy nhanh tiến độ giao hàng, hoàn tất các hợp đồng thương mại và đáp ứng xu hướng nhập hàng trước (front-loading)”

Trong giai đoạn 150 ngày đầy biến động, doanh nghiệp Việt Nam cần tập trung: Đa dạng hóa thị trường – nâng cao sức cạnh tranh. Trước những biến động khó lường của thị trường quốc tế, việc đa dạng hóa thị trường, đối tác là hướng đi tất yếu. Các doanh nghiệp đang tích cực mở rộng thị trường ngoài Hoa Kỳ, tăng cường liên kết sản xuất và nâng cao tỷ lệ nội địa hóa. Qua đó, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng thương hiệu hàng hóa Việt Nam bền vững.

Thông qua hội thảo, ITPC tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư của Thành phố trong việc chủ động nắm bắt diễn biến chính sách quốc tế, kết nối chuyên gia uy tín với cộng đồng doanh nghiệp và phối hợp với các tổ chức đồng hành như VCCI-HCM để xây dựng không gian đối thoại chính sách có chất lượng. Trong bối cảnh thương mại toàn cầu tiếp tục biến động nhanh, việc tổ chức một diễn đàn chuyên đề đúng thời điểm, đúng vấn đề và đúng đối tượng là bước đi cần thiết để hỗ trợ doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh nâng cao năng lực thích ứng, giảm thiểu rủi ro và giữ vững đà sản xuất, xuất khẩu.

Đọc tiếp

Mới nhất

Hội thảo “Giải pháp ứng phó với chính sách thuế tạm thời 150 ngày của Hoa Kỳ”