Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Hạnh phúc của nhân dân là thước đo phát triển của Cao Bằng

Trường Hà 26/09/2025 - 09:02

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, nơi hội tụ trí tuệ, ý chí và khát vọng của toàn Đảng bộ cùng nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Nếu những kỳ đại hội trước ghi dấu bước tiến về hạ tầng, kinh tế cửa khẩu, du lịch, thì Đại hội lần này thêm điểm mới nổi bật: Đưa chỉ số Cao Bằng hạnh phúc (CB-HPI) vào Nghị quyết.

thac-ban-gioc-thang-canh-cua-cao-bang
Thác Bản Giốc- thắng cảnh của Cao Bằng.

Đại hội thành công, mở ra kỳ vọng mới

Trong diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Quản Minh Cường - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng nhấn mạnh: “Đại hội XX là dấu mốc quan trọng, định hướng cho giai đoạn phát triển mới. Với khát vọng đổi mới, xây dựng Cao Bằng hạnh phúc, phát triển, chúng ta đặt mục tiêu đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, để mỗi người dân đều cảm nhận được thành quả từ sự đổi thay của tỉnh nhà”.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Cao Bằng đã vượt khó, duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 4,46%/năm, công nghiệp tăng gần 9%, thương mại, dịch vụ phục hồi nhanh, du lịch bứt phá, thu ngân sách tăng hơn 20%/năm. Tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) gấp rút hoàn thành, mở ra không gian phát triển mới. Đây là nền tảng để Đại hội XX tự tin đặt mục tiêu GRDP bình quân đầu người đạt 75-80 triệu đồng/năm, với ba đột phá chiến lược: Nâng cao chất lượng cán bộ; phát triển hạ tầng đồng bộ; thúc đẩy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Hạnh phúc (CB-HPI) - Điểm nhấn mới trong tư duy phát triển

Trong rất nhiều nội dung được thông qua tại Đại hội Đảng bộ tỉnh, việc lần đầu tiên đưa chỉ số hạnh phúc Cao Bằng - Happiness Index (CB-HPI) vào hệ thống đánh giá đã trở thành tâm điểm quan tâm, kỳ vọng của nhiều đại biểu đến dự.

Theo Nghị quyết, CB-HPI phản ánh không chỉ mức sống mà cả sự hài lòng, niềm tin, cơ hội phát triển, chất lượng môi trường và văn hóa. Đến năm 2030, trên 90% xã trong tỉnh phải đạt mức CB-HPI từ 90 điểm trở lên. Đây là thước đo mới, khẳng định thành công của tỉnh không chỉ dựa vào con số kinh tế, mà dựa vào sự hạnh phúc, an vui của người dân.

Đại biểu Hoàng Thị Bình - Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh Cao Bằng nhận định: Việc Cao Bằng đưa CB-HPI vào nghị quyết thể hiện tư duy phát triển rất nhân văn, bắt kịp xu thế quốc tế. Khi lấy hạnh phúc làm thước đo, mọi chính sách từ phát triển hạ tầng, giáo dục đến bảo vệ môi trường đều phải lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo. Đây là bước đi đáng trân trọng, cho thấy Cao Bằng đang đi đầu trong đổi mới tư duy phát triển vùng.

Từ góc độ cơ sở, đại biểu Ma Kiên Ngọc - Bí thư Đảng ủy xã Quảng Uyên bày tỏ: Chúng tôi coi CB-HPI là công cụ cụ thể để đo đếm hiệu quả. Trước đây, xã chỉ báo cáo bằng con số kinh tế - xã hội. Nay, CB-HPI buộc cán bộ phải quan tâm sâu sát hơn đến đời sống tinh thần, môi trường, văn hóa, sự hài lòng của dân. Đây vừa là thước đo, vừa là động lực để chúng tôi đổi mới cách làm”.

Đại biểu Dương Thị Hoa - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hoà An chia sẻ: “Tôi rất tâm đắc với việc đưa CB-HPI vào Nghị quyết. Với phụ nữ và trẻ em, hạnh phúc không chỉ là đủ ăn đủ mặc, mà còn là được sống trong môi trường an toàn, văn hóa giàu bản sắc, có cơ hội học tập, khởi nghiệp. Đây là cam kết thiết thực mà Đại hội gửi gắm đến từng gia đình”.

Tiếng nói từ nhân dân: Hạnh phúc là khi được sẻ chia

Từ hội trường Đại hội, thông điệp “hạnh phúc” lan tỏa về cơ sở đến tận thôn bản, tới từng mái nhà. Chị Vi Thị Thoa - người dân xóm Pác Bó, xã Trường Hà xúc động nói: “Người dân chúng tôi nghĩ giàu có về vật chất chưa hẳn quyết định được hạnh phúc. Dân bản chúng tôi chưa đạt mức giàu có nhưng có cuộc sống yên bình, sống hoà mình với thiên nhiên trong lành, con cái học hành đầy đủ, bệnh viện gần nhà, đường giao thông thuận tiện. Nghe tin tỉnh đưa “chỉ số hạnh phúc” vào Nghị quyết, tôi cảm thấy người dân trở thành trung tâm mục tiêu triển khai Nghị quyết của Đảng - người dân được coi trọng. Hạnh phúc giản dị nhưng ý nghĩa lắm!”.

Đối với doanh nhân trẻ Hoàng Mạnh Ngọc - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Cao Bằng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Kolia, xã Thành Công phấn khởi chia sẻ: “Công ty của tôi hoạt động dịch vụ du lịch, nên thực hiện CB-HPI gắn liền với công việc hằng ngày. Vì làm du lịch, điều quan trọng nhất là niềm vui của du khách và sự hài lòng của người dân. Khi tỉnh đưa chỉ số hạnh phúc vào nghị quyết, chúng tôi có thêm động lực để nâng cao dịch vụ du lịch, giữ gìn văn hóa bản địa. Hạnh phúc của du khách cũng chính là hạnh phúc của người dân xóm bản”.

Bạn Sạch Thị Kiều Thương - đoàn viên thanh niên VNPT Cao Bằng bày tỏ kỳ vọng của thế hệ trẻ: “Chúng em mong một Cao Bằng không chỉ phát triển bền vững mà còn văn minh, tươi đẹp, đáng sống. Khi “hạnh phúc” trở thành chỉ số chính thức, lớp trẻ sẽ có thêm cơ hội cống hiến nhiều hơn nữa trí tuệ và sức trẻ của thanh niên để xây dựng quê hương Cao Bằng vươn tới tầm cao mới”.

Nhiệm kỳ mới: Đoàn kết - Đổi mới - Hạnh phúc

“Thành công của Đại hội XX không chỉ ở sự chuẩn bị chu đáo, quy trình chặt chẽ, mà còn ở tư duy đổi mới. Ba điểm nổi bật đã được khẳng định: Đoàn kết - đồng thuận: Đại hội quy tụ trí tuệ, ý chí của toàn Đảng bộ và nhân dân, tạo sự thống nhất cao về mục tiêu phát triển; Đổi mới - sáng tạo: Lần đầu tiên chỉ số hạnh phúc được đưa vào nghị quyết, đánh dấu tư duy phát triển nhân văn; Hướng đến hạnh phúc: Thành công được đo bằng sự hài lòng của người dân, phản ánh bản chất nhân văn của Đảng bộ tỉnh” - Đại tá Nguyễn Khánh Trung, 96 tuổi, lão thành cách mạng, CCB, đại biểu phường Thục Phán phấn khởi nhấn mạnh.

Tại phiên bế mạc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường nhấn mạnh: “Chỉ số CB-HPI sẽ trở thành kim chỉ nam trong mọi chính sách. Mỗi con đường được mở, mỗi trường học được xây, mỗi dịch vụ y tế được nâng cao... đều phải trả lời câu hỏi: Người dân có thực sự hạnh phúc không?”.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XX khép lại trong niềm tin, kỳ vọng lớn lao. Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo Đại hội nhấn mạnh, tin tưởng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Cao Bằng phấn đấu hoàn thành và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh XX, sẽ là tỉnh đi đầu cả nước xây dựng chỉ số Cao Bằng hạnh phúc để đồng bào các dân tộc Cao Bằng ngày càng hài lòng với đời sống xã hội.

Những con số tăng trưởng kinh tế được đặt ra rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn là cam kết: Đến năm 2030, trên 90% xã đạt mức CB-HPI từ 90 điểm trở lên. Đó chính là lời hứa của Đảng bộ và chính quyền tỉnh trước nhân dân: Sự phát triển của Cao Bằng không chỉ đo bằng kinh tế, mà đo bằng hạnh phúc. Khi hạnh phúc trở thành thước đo, mọi nỗ lực đều hướng về con người, để Cao Bằng không chỉ phát triển nhanh, bền vững, mà còn là vùng đất hạnh phúc, đáng sống nơi biên cương Tổ quốc.

Đọc tiếp

Mới nhất

Hạnh phúc của nhân dân là thước đo phát triển của Cao Bằng