Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Hà Nội căng mình ứng phó nước sông dâng, phát lệnh báo động trên 4 tuyến sông

Duy Thưởng 17/09/2026 - 12:29

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua khiến mực nước trên nhiều tuyến sông ở Hà Nội dâng nhanh. Do đó, Thành phố Hà Nội đã phát lệnh báo động III trên sông Tích, sông Bùi và báo động II trên sông Đáy, sông Nhuệ. Tại các khu vực xung yếu, chính quyền cơ sở đang khẩn trương gia cố đê bao, tiêu thoát nước, cảnh báo người dân và chuẩn bị phương án sơ tán khi cần thiết.

Mực nước nhiều tuyến sông vượt báo động

Sau nhiều ngày mưa lớn, mực nước trên các tuyến sông của Hà Nội tiếp tục tăng nhanh từ rạng sáng 17/9. Tại nhiều khu vực ven sông, ngoài đê và vùng trũng thấp, nguy cơ ngập úng, sạt lở gia tăng.

img_4805

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội, lúc 2h40 ngày 17/9, mực nước sông Tích tại Kim Quan đạt 8,43m, vượt báo động III 0,03m. Trước diễn biến này, thành phố phát lệnh báo động III trên sông Tích tại các xã, phường Sơn Tây, Phúc Thọ, Đoài Phương, Thạch Thất, Hạ Bằng và Tùng Thiện.

Trên sông Đáy, lúc 5h cùng ngày, mực nước tại Ba Thá đạt 6,52m, vượt báo động II 0,02m. Lệnh báo động II được triển khai tại 21 xã, phường ven sông.

Tại sông Nhuệ, lúc 5h50, mực nước tại Đồng Quan lên 4,42m, cao hơn báo động II 0,02m. Lệnh báo động II được áp dụng tại 19 xã, phường thuộc khu vực ven sông.

Mực nước trên các tuyến sông đồng loạt tăng trong khi mưa lớn còn tiếp diễn đang tạo áp lực lên hệ thống đê điều, khu dân cư và vùng sản xuất. Các địa phương vì vậy phải tăng cường kiểm tra, theo dõi diễn biến nước lũ để xử lý kịp thời những điểm có nguy cơ mất an toàn.

Tại phường Sơn Tây, mưa lớn kết hợp nước sông Tích dâng đã gây ngập cục bộ tại một số vị trí. Sau khi nhận Lệnh báo động lũ số 50/L-BCH, chính quyền địa phương chỉ đạo các lực lượng rà soát khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở và ảnh hưởng đến dân cư.

Tại ngã ba Cầu Trì, nước ngập gây khó khăn cho việc đi lại. Lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo, tổ chức phân luồng giao thông và khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua khu vực ngập.

Tại khu vực sản xuất rau củ Tiền Huân, nước ngập cũng đang đe dọa diện tích hoa màu. UBND phường yêu cầu các đơn vị chuyên môn phối hợp với Công ty TNHH MTV Thủy lợi Sông Tích kiểm tra hệ thống tiêu thoát nước, chuẩn bị máy bơm công suất lớn và khơi thông cống tiêu để đẩy nhanh việc tiêu nước.

Tình trạng ngập úng cũng xuất hiện tại xã Kiều Phú. Trong ba ngày từ 14 đến 16/9, địa phương ghi nhận tổng lượng mưa 302,2mm, khiến khoảng 20ha lúa và rau màu bị ngập cục bộ.

Đến nay, xã Kiều Phú chưa ghi nhận thiệt hại về người hoặc sự cố lớn đối với hạ tầng. Tuy nhiên, trước nguy cơ mưa và nước sông tiếp tục diễn biến phức tạp, địa phương đã kiểm tra các tuyến đê, tập trung vào những vị trí xung yếu và duy trì lực lượng trực 24/24 giờ.

Gia cố đê bao, sẵn sàng di dời người dân

Tại xã Phú Cát, công tác ứng phó cũng được triển khai khẩn trương khi mực nước sông dâng cao.

Sáng 17-9, ông Đàm Công Lợi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Cát, cùng lãnh đạo các phòng, ban trực tiếp kiểm tra tuyến đê bao Phú Bàn, thôn Phú Sơn.

Tại khu vực này, nước sông đã dâng cao, tràn vào khu vực đê bao, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn tuyến đê và các khu dân cư, vùng sản xuất lân cận.

img_4804

Qua kiểm tra, lãnh đạo xã yêu cầu các lực lượng khẩn trương đắp, gia cố những vị trí xung yếu; huy động nhân lực, phương tiện và vật tư theo phương châm “4 tại chỗ”. Các phương án phải được triển khai ngay từ cơ sở, không để xảy ra tình trạng bị động khi nước tiếp tục dâng.

Cùng với gia cố đê, xã tổ chức rào chắn, đặt biển cảnh báo tại những khu vực có nguy cơ mất an toàn, hạn chế người và phương tiện đi vào. Lực lượng chức năng được yêu cầu thường xuyên kiểm tra tuyến đê, theo dõi sát mực nước và xử lý ngay những vị trí phát sinh sự cố.

Chính quyền địa phương cũng tăng cường thông tin, cảnh báo đến người dân, nhất là các hộ sinh sống và sản xuất ven sông. Khi có nguy cơ ngập, tràn, người dân được yêu cầu chủ động di chuyển người, tài sản và vật nuôi đến nơi an toàn, đồng thời chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Chủ động phương án sơ tán trước khi nước tiếp tục lên

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Hà Nội và khu vực Đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục có mưa trong những ngày tới. Diễn biến mực nước sông Tích được dự báo còn phức tạp, trong khi các khu vực ven sông, ngoài đê và vùng trũng thấp vẫn tiềm ẩn nguy cơ ngập úng, sạt lở.

Trước tình hình này, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát phương án sơ tán người dân tại khu vực ngoài vùng Tả Tích, ven đê, sát bờ sông và những nơi có nguy cơ sạt lở.

Lực lượng quân sự, công an cơ sở được yêu cầu kiểm tra các phương tiện phục vụ cứu hộ như xuồng máy, thuyền nhôm, thuyền gỗ cùng trang thiết bị, vật tư cứu sinh. Phương án di dời người dân và tài sản phải được chuẩn bị sẵn sàng để có thể triển khai ngay khi xuất hiện tình huống nguy hiểm.

img_4785

Trong bối cảnh mưa lớn chưa kết thúc, việc theo dõi sát diễn biến mực nước và xử lý từ sớm các điểm xung yếu là yêu cầu cấp thiết. Từ các tuyến đê bao, khu dân cư đến vùng sản xuất, các địa phương đang tăng cường lực lượng, phương tiện và vật tư, chủ động ứng phó với từng tình huống, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân và hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ.

Đọc tiếp

Mới nhất

Hà Nội căng mình ứng phó nước sông dâng, phát lệnh báo động trên 4 tuyến sông