Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Giúp nạn nhân chất độc da cam hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống

Võ Hóa 10/12/2025 - 15:31

Sáng 10-12, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW ngày 14-5-2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Khóa XI. Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam chủ trì hội nghị.

anh-4-1510

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam Đỗ Hồng Lâm trình bày Báo cáo tổng kết 10 năm

Báo cáo kết quả tại hội nghị, Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội cho biết, sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư, công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học và chăm lo nạn nhân chất độc da cam/dioxin đã đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. 

Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa Chỉ thị bằng nhiều hình thức, gắn với triển khai chính sách ưu đãi người có công và nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị – xã hội. Trung ương Hội phối hợp các cơ quan Trung ương kiểm tra, nắm tình hình thực hiện Chỉ thị tại tất cả các địa phương, kịp thời tham mưu giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam được triển khai tương đối đồng bộ, hiệu quả; công tác xác định đối tượng, giám định y khoa, giải quyết hồ sơ tồn đọng được quan tâm, bảo đảm đúng đối tượng, không bỏ sót, không để trục lợi chính sách. Hiện có hơn 252.800 người hoạt động kháng chiến và con đẻ đang hưởng chính sách ưu đãi người có công.

da-cam-quang-canh-1510
Toàn cảnh Hội nghị

Theo Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm, công tác vận động nguồn lực và chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân được đẩy mạnh với sự tham gia rộng rãi của cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội. Trong 10 năm, các cấp Hội đã vận động trên 4.265 tỷ đồng và chi trên 4.162 tỷ đồng để xây dựng nhà ở, trung tâm chăm sóc, hỗ trợ sinh kế, học bổng, trợ cấp và các hoạt động an sinh khác cho nạn nhân. Hoạt động vận động, đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam được triển khai kiên trì, phù hợp với đường lối đối ngoại của Đảng; góp phần thúc đẩy trách nhiệm của Chính phủ Mỹ trong khắc phục hậu quả chiến tranh, mở rộng hợp tác quốc tế, ủng hộ vụ kiện của bà Trần Tố Nga và nâng cao vị thế của Hội trên trường quốc tế.

Công tác tuyên truyền được chú trọng, triển khai thường xuyên với nhiều hình thức phong phú, góp phần nâng cao nhận thức xã hội, lan tỏa thông điệp nhân đạo, hòa bình và huy động sự ủng hộ trong nước, quốc tế đối với nạn nhân chất độc da cam. Hệ thống tổ chức Hội tiếp tục được củng cố, kiện toàn từ Trung ương đến cơ sở, đội ngũ cán bộ cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân ngày càng được khẳng định.

anh-5-1512

Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da can/dioxin Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Tại chương trình, Trung tướng Nguyễn Hữu Chính -Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã đề ra năm nhiệm vụ trọng tâm cho giai đoạn tiếp theo, bao gồm: Hoàn thiện chính sách, đặc biệt cho các thế hệ sau; tăng cường phối hợp liên ngành và nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền; đẩy mạnh vận động nguồn lực xã hội hóa để mở rộng các chương trình chăm sóc, phục hồi chức năng, hỗ trợ sinh kế; củng cố, kiện toàn tổ chức Hội từ trung ương đến cơ sở, bảo đảm hoạt động bền vững; mở rộng hợp tác quốc tế và kiên trì đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân.

Sau 10 năm triển khai thực hiện, Chỉ thị 43-CT/TW đã đi vào cuộc sống, lan tỏa rộng rãi trong xã hội và mang lại nhiều kết quả toàn diện, bền vững. Tại chương trình, đại biểu của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đều đánh giá: Việc các cấp Hội đã vận động được hơn 4.265 tỷ đồng, xây dựng hàng trăm nhà tình nghĩa, tặng quà, trợ cấp, hỗ trợ sinh kế cho hàng triệu lượt nạn nhân là minh chứng cho sức mạnh của tinh thần nhân ái, là niềm tự hào của truyền thống “lá lành đùm lá rách” của dân tộc ta, được cụ thể hóa qua việc thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW.

anh-1-1513
anh-2-1513

Khen thưởng các điển hình trong việc thực hiện Chỉ thị 43-CT/TƯ.

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trao bằng khen tặng 11 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 43.

Bài liên quan

Mới nhất

Giúp nạn nhân chất độc da cam hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống