CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Giữ vững thành trì tư tưởng – Sứ mệnh không thể nơi lỏng
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là yêu cầu lý luận, mà là nhiệm vụ chính trị cấp thiết trong tình hình mới. Đó cũng là sứ mệnh của những người CCB - lớp người đã từng trực tiếp chiến đấu vì độc lập dân tộc, nay tiếp tục là những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, góp phần giữ vững niềm tin, lý tưởng và con đường cách mạng Việt Nam.
Nền tảng tư tưởng – cội nguồn của mọi thắng lợi
Ngay từ ngày thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lựa chọn chủ nghĩa Mác – Lê nin làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động. Trong suốt hơn 95 năm lãnh đạo cách mạng, đường lối của Đảng ta đã chứng minh tính đúng đắn, sáng tạo khi gắn lý luận chủ nghĩa Mác – Lê nin với thực tiễn Việt Nam.
Tư tưởng Hồ Chí Minh - kết tinh của tinh thần yêu nước, truyền thống dân tộc và ánh sáng chủ nghĩaMác - Lê nin, đã trở thành giá trị cốt lõi, là linh hồn của sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng xã hội chủ nghĩa. Không có nền tư tưởng vững chắc, không thể có một khối đại đoàn kết toàn dân tộc, không thể có những chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.
Ngày nay, trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0, vai trò của nền tư tưởng càng trở nên then chốt, nhằm định hướng nhận thức, hành động và củng cố niềm tin cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.
Những mũi nhọn công kích vào nền tảng tư tưởng
Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệsố, đặc biệt là mạng xã hội, cuộc đấu tranh tư tưởng - lý luận ngày càng diễn biến phức tạp và khó lường.Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị gia tăng hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ bằng nhiều hình thức tinh vi.
Chúng lợi dụng các vấn đề “nóng” trong xã hội, thổi phồng sai sót cá nhân thành sai lầm hệ thống; xuyên tạc lịch sử cách mạng, bôi nhọ lãnh tụ, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, gieo rắc tâm lý hoài nghi, dao động trong một bộ phận không nhỏ quần chúng. Đặc biệt, thời gian qua chúng tung ra các chiêu bài “tự do ngôn luận”, “đa nguyên đa đảng” được các đối tượng sử dụng như công cụ phá hoại tư tưởng và thể chế chính trị từ bên trong nước ta.
Một số biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên như phai nhạt lý tưởng, thờ ơ chính trị, thậm chí chia sẻ nội dung sai trái trên không gian mạng… là những lỗ hổng đáng lo ngại, đe dọa trực tiếp đến sự vững mạnh của Đảng.
Cựu chiến binh - những “pháo đài” kiên định trên mặt trận tư tưởng!
Trong cuộc đấu tránh ấy, lực lượng CCB có vai trò vô cùng đặc biệt và quan trọng. Họ là những người từng cầm súng chiến đấu vì lý tưởng độc lập, tự do; là những nhân chứng sống về sự đúng đắn của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam.
Nhiều CCB ngày nay vẫn không ngừng cống hiến trên mặt trận văn hóa, tư tưởng.Họ viết báo, làm phim, tham gia các diễn đàn phản biện tích cực, góp phần vạch trần các luận điệu sai trái, bảo vệ lịch sử chân chính và nâng cao nhận thức cho thế hệ trẻ.
Tại nhiều địa phương, Hội CCB các cấp chủ động phối hợp với Ban tuyên giáo, cơ quan báo chí tổ chức diễn đàn, tọa đàm, cuộc thi tìm hiểu về lịch sử Đảng, Bác Hồ và thành tựu cách mạng; tích cực tuyên truyềnchống “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch. Hình ảnh của người CCB không chỉ gắn liền với ký ức chiến tranh, mà còn là biểu tượng của lòng trung thành, bản lĩnh chính trị và trách nhiệm công dân.
Bên cạnh đó, trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, báo chí cách mạng là vũ khí sắc bén.Không chỉ làm nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, báo chí còn phải là “người gác cổng” thông tin, là diễn đàn bảo vệ lẽ phải, phản bác sai trái.
Nhìn từ thực tiến ấy, Báo CCB Việt Nam, với đặc thù gắn bó chặt chẽ với lực lượng đã từng hy sinh vì đất nước, có trách nhiệm đặc biệt trong việc lan tỏa các giá trị truyền thống cách mạng, nâng cao cảnh giác chính trị, định hướng dư luận và góp phần xây dựng “lá chắn thông tin” trước sự xâm nhập của các luồng tư tưởng lệch lạc.
Vì vậy, việc xây dựng và thường xuyên tổ chức các tuyến bài, chuyên trang chuyên mục về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, về “Nhận diện đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch”, sẽ tạo ra diễn đàn học thuật - thực tiễn có chiều sâu. Song song, cần khuyến khích đội ngũ CCB viết bài chính luận, hồi ký, phản biện… như một cách nối dài từ mặt trận tư tưởng chiến hào sang mặt giấy.
Những giải pháp trong tình hình mới
Có thể thấy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không phải là khẩu hiệu, mà là quá trình liên tục, bền bỉ. Để làm được điều đó, cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp sau:
Một là, nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, đảng viên thông qua việc đẩy mạnh học tập lý luận, tư tưởng Hồ Chí Minh một cách thực chất, gắn với vấn đề xử lý cụ thể.
Hai là, giáo dục thế hệ trẻ thông qua việc thường xuyên tổ chức các hoạt động về nguồn, giao lưu với nhân chứng lịch sử, đổi mới phương pháp dạy lịch sử, chính trị trong nhà trường.
Ba là, phát triển các lực lượng đấu tranh trên không gian mạng bằng cách củng cố vững chắc đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, “lực lượng 47”, các nhóm CCB công nghệ số để tăng cường đấu tranh với các thông tin xấu - độc ngay từ cơ sở.
Bốn là, tăng cường truyền thông tích cực, chủ động thông tin nhanh, chính xác, nhân văn trên báo chí, mạng xã hội để chiếm lĩnh trận địa thông tin.
Năm là, phát huy vai trò của tổ chức CCB các cấp, lấy CCB làm nòng cốt tiên phong trong các hoạt động chính trị - tư tưởng tại cơ sở, phối hợp đấu tranh phòng ngừa các biểu hiện suy thoái.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là giữ gìn một hệ thống lý luận, mà là giữ gìn linh hồn cách mạng Việt Nam. Đó là cuộc đấu tranh không tiếng súng nhưng gay go, dai dẳng; đòi hỏi sự kiên cường, trí tuệ và bản lĩnh chính trị vững vàng.
Với CCB - những người đã viết nên trang sử vàng trong quá khứ - hôm nay tiếp tục là chỗ dựa tinh thần vững chắc, là những “pháo đài tư tưởng” kiên trung. Khi người lính già vẫn còn lên tiếng, thì tin rằng nền tư tưởng cách mạng vẫn còn được bảo vệ vững vàng!
Tư Hoành
Đọc tiếp
- Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam - Hà Thị Nga trình bày tóm tắt dự...
- Phương hướng của Mặt trân Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 được xác định là, tăng cường vai trò nòng cốt chính...
- Sáng 12-5, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ...
- Sáng nay, ngày 12-5, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội diễn ra Lễ khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu...
- Sáng 12-5, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội diễn ra Lễ khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc...
- Sáng nay, ngày 12-5, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội diễn ra Lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc...
Mới nhất
- Phong trào “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Ngân hàng...
- Không chỉ là mô hình huy động nguồn lực từ nội bộ hội viên, mô hình “3+1” (tức là 3 ngày tiết kiệm 1 nghìn đồng)...
- Trở về từ mùa hè rực lửa năm 1972 với mảnh đạn pháo còn găm trong hộp sọ, cựu chiến binh, thương binh Nguyễn Văn Hòa...
- Trong bối cảnh cả nước triển khai mạnh mẽ cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số...
- Thực hiện nghiêm túc, kịp thời chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Ngân hàng Nông nghiệp và...
- Không chỉ lưu giữ những hình ảnh, tư liệu, hiện vật gắn với cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Nguyễn Chí...
- Mới đây, một bệnh nhân nam 59 tuổi (Nghệ An) đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 khám vì chóng mặt, tuy nhiên ông đã...
- Những năm gần đây, người bị đau cổ vai gáy có xu hướng gia tăng và ngày càng trẻ hóa. Những cơn đau âm ỉ vùng cổ vai gáy...
- Trong quá trình khai quật mộ liệt sĩ để lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai...
- Hiệu quả của tín dụng chính sách không chỉ được đo bằng những mô hình kinh tế thành công hay những hộ CCB thoát nghèo,...
- 23 năm qua, Trung tá, cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Trung Chắt, ở phố Núi Trúc, phường Giảng Võ, Hà Nội đã nhận hơn 300 trẻ...
- Được sự đồng ý của Bộ tư lệnh Quân đoàn 12; sự giúp đỡ của lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và nhân dân địa phương,...
- Từ nguồn tin về một rãnh chôn tập thể dài khoảng 60m sau trận đánh Cồn Tiên ngày 8/5/1967, Quảng Trị đang khẩn trương...
- Chiều 10/8, Đội K51 (Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk) phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Krông Bông tổ chức quy tập 1 hài cốt...
- Đại tá Hoàng Quốc Việt, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, được Bộ Công an điều động,...
- Đó là chủ đề của cuộc tọa đàm do Câu lạc bộ Doanh nhân đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội vừa tổ chức tại Đồ Sơn...





















