CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM HỘI CỰU CHIẾN BINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG: Lan tỏa bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trong phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững
Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố Hải Phòng đã triển khai sâu rộng phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, biến tinh thần tự lực, tự cường thành động lực phát triển kinh tế, nâng cao đời sống hội viên. Từ những nguồn vốn tương trợ, mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả đến những hoạt động nghĩa tình, phong trào không chỉ giúp hàng trăm hộ CCB thoát nghèo, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động mà còn góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, củng cố tình đồng chí, đồng đội và đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững của thành phố.
Từ ý chí tự lực, tự cường đến hành động cụ thể
Hải Phòng hiện có hơn 200 nghìn hội viên CCB. Phần lớn hội viên đã cao tuổi; trong đó có những trường hợp sức khỏe yếu, hoàn cảnh khó khăn. Địa bàn sinh sống của nhiều hội viên nghèo tập trung ở khu vực nông thôn, nơi sản xuất nông nghiệp còn phụ thuộc nhiều vào thời tiết, năng suất và đầu ra sản phẩm chưa ổn định. Bên cạnh đó, tiềm năng phát triển kinh tế của hội viên tuy phong phú nhưng còn phân tán, quy mô sản xuất ở nhiều nơi còn nhỏ lẻ, khả năng đầu tư, ứng dụng khoa học kỹ thuật và tiếp cận thị trường còn hạn chế.
Nhận thức rõ những khó khăn đó, các cấp Hội CCB thành phố đã xác định giảm nghèo, nâng cao đời sống và hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Bám sát Nghị quyết Đại hội Hội CCB thành phố lần thứ VII và lần thứ VIII, Hội chủ trương huy động mọi tiềm năng, nguồn lực, động viên hội viên phát huy lợi thế, đầu tư phát triển kinh tế hộ gia đình, gia trại, trang trại, hợp tác xã, doanh nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao sức cạnh tranh; đồng thời tập trung nguồn lực để giảm nghèo nhanh, bền vững, từng bước xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên.
Điểm nổi bật của phong trào là không tạo tâm lý trông chờ, ỷ lại vào chính sách, mà khơi dậy tinh thần “dám nghĩ, dám làm”, tự lực, tự cường của mỗi CCB. Hội vận động hội viên phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trên mặt trận phát triển kinh tế, biết tận dụng tiềm năng, tranh thủ nguồn lực, mạnh dạn đầu tư sản xuất, làm giàu chính đáng và giúp đỡ đồng chí, đồng đội cùng vươn lên. Chương trình “Chung sức, chung lòng giảm nghèo cho Cựu chiến binh” đã huy động sự tham gia của doanh nghiệp, doanh nhân và các tổ chức, cá nhân, tạo thêm nguồn vốn, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho hội viên.
Đồng thời, Hội chú trọng hỗ trợ hội viên tiếp cận chính sách khuyến khích đầu tư, nguồn vốn ưu đãi, đất đai, thông tin thị trường; tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, nâng cao kiến thức quản trị, sản xuất, kinh doanh. Việc sơ kết, tổng kết, xây dựng mô hình điểm và nhân rộng điển hình được coi trọng, qua đó tạo sức lan tỏa và đưa phong trào phát triển ngày càng sâu rộng.
Hiệu quả của phong trào trước hết được thể hiện ở sự phát triển nhanh về số lượng, quy mô và loại hình kinh tế do CCB làm chủ. Theo tổng hợp của Hội, toàn thành phố đã phát triển gần 700 mô hình kinh tế do CCB làm chủ, tăng 30%; trong đó có 211 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 254 hợp tác xã, 385 tổ hợp tác sản xuất, 691 trang trại, 3.250 gia trại và 7.154 hộ kinh doanh dịch vụ. Các mô hình này tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động. Đáng chú ý, có 28 doanh nghiệp do CCB làm chủ đạt doanh thu trên 50 tỷ đồng/năm, trong đó có doanh nghiệp đạt doanh thu hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm.
Đặc biệt, việc xây dựng và duy trì 20 Câu lạc bộ “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” đã tạo môi trường để hội viên trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau về vốn, kỹ thuật, thị trường và cách thức tổ chức sản xuất. Nhiều mô hình phù hợp với điều kiện từng địa phương được hình thành như nuôi ong lấy mật ở Cát Hải; nuôi trồng thủy sản ở Nam Triệu; làng nghề đúc đồng Lê Ích Mộc; cây cảnh ở An Khánh; góp vốn xoay vòng ở An Lão; trồng hoa chuyên canh ở An Dương; chuyển đổi diện tích ruộng trũng sang trồng hoa lan, đào cảnh, nuôi cá ở Kiến Thụy; nuôi cá lồng bè trên sông; trồng lúa hữu cơ, nuôi rươi, cáy; sản xuất rau an toàn công nghệ cao và trồng cam hữu cơ.
Làm kinh tế giỏi gắn với trách nhiệm với cộng đồng
Một trong những kết quả nổi bật nhất của phong trào là công tác giảm nghèo bền vững. Hội CCB thành phố đã xây dựng Quỹ giúp nhau phát triển kinh tế đạt 53 tỷ 889 triệu đồng, bình quân 500 nghìn đồng/hội viên, qua đó góp phần tạo việc làm và hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất. Với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp Hội, toàn thành phố đã xóa 664 hộ hội viên nghèo, đưa số hộ nghèo xuống còn 275 hộ; 100% xã, phường, đặc khu không còn hội viên nghèo trong độ tuổi lao động.
Đáng chú ý, công tác giảm nghèo được triển khai theo hướng tạo sinh kế lâu dài. Hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội và các tổ chức tín dụng tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận vốn. Tổng dư nợ tín dụng ưu đãi Ngân hàng Chính sách xã hội do Hội quản lý đạt 2.324 tỷ đồng, với 19.632 hộ CCB được vay vốn; nguồn vốn này góp phần giải quyết việc làm cho 50.192 lao động. Chất lượng tín dụng được đánh giá tốt, tỷ lệ nợ quá hạn chỉ 0,07%, không xảy ra tình trạng sử dụng vốn sai mục đích, xâm tiêu, chiếm dụng.
Bên cạnh nguồn vốn chính sách, hội viên còn huy động vốn từ các tổ chức tín dụng khác và đặc biệt là nguồn vốn tương trợ nội bộ. Hội viên góp vốn cho nhau vay không lãi hoặc lãi suất thấp để phát triển kinh tế, với tổng dư nợ gần 19,84 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 1.765 lao động.
Phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” còn được triển khai gắn với chăm lo đời sống và giải quyết khó khăn về nhà ở. Trong 5 năm, các cấp Hội đã xóa 368 nhà tạm, nhà dột nát, với tổng giá trị 13 tỷ 720 triệu đồng; đồng thời tiếp tục hỗ trợ những trường hợp còn khó khăn về nhà ở.
Từ phong trào phát triển kinh tế, tinh thần tương trợ tiếp tục lan tỏa sang các hoạt động an sinh xã hội. Trong 5 năm, Hội đã vận động và huy động hơn 38 tỷ đồng cho các hoạt động tình nghĩa, trong đó có xây, sửa nhà “Nghĩa tình đồng đội”, Quỹ Vì người nghèo, hỗ trợ đối tượng chính sách, khuyến học, phòng chống dịch bệnh và nhiều hoạt động xã hội khác.
Một phong trào kinh tế chỉ thực sự có ý nghĩa khi thành quả kinh tế được chuyển hóa thành những giá trị xã hội. Ở Hải Phòng, CCB không chỉ làm giàu cho gia đình mà còn tạo việc làm cho người lao động, hỗ trợ con em hội viên, đóng góp xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.
Trong 5 năm, các cấp Hội đã huy động, đóng góp hơn 46,482 tỷ đồng, vận động hàng trăm gia đình hội viên hiến trên 122.144m² đất, đóng góp 128.715 ngày công cho xây dựng nông thôn mới; trực tiếp đóng góp vật tư, tiền và nhân công để thi công 114,1km đường giao thông, 10.700m kênh thủy lợi và mương dẫn nước. Riêng chương trình “Tiếp sức về đích xây dựng nông thôn mới”, Hội đã vận động mua 1.515 tấn xi măng và phối hợp thi công nhiều công trình giao thông, thủy lợi, thiết chế văn hóa.
Phong trào cũng ngày càng gắn với yêu cầu phát triển bền vững. Hội đã duy trì 235 tuyến đường “CCB tự quản” về trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường; xây dựng các mô hình bảo vệ nguồn nước, trồng rừng ngập mặn, thu gom rác thải trên biển; đến nay 114/114 xã, phường, đặc khu đều có phong trào bảo vệ môi trường do Hội CCB quản lý.
Tiếp tục đưa phong trào lên tầm cao mới
Từ thực tiễn phong trào, những bài học kinh nghiệm được rút ra có giá trị thiết thực. Trước hết, phải tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp của cả hệ thống chính trị; gắn hoạt động kinh tế của tổ chức Hội và hội viên với chương trình phát triển kinh tế của từng địa phương. Đồng thời phải tạo điều kiện để hội viên được đào tạo, tập huấn, tiếp nhận khoa học kỹ thuật và nâng cao kỹ năng quản lý kinh tế. Công tác giảm nghèo cần phát huy sức mạnh tổng hợp của các ngành, các cấp nhưng đồng thời phải khơi dậy sự nỗ lực của từng gia đình hội viên; bảo đảm công khai, minh bạch, đoàn kết và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của hội viên.
Trong thời gian tới, để phong trào thực sự trở thành một động lực phát triển kinh tế và xây dựng tổ chức Hội, cần tiếp tục tập trung vào một số vấn đề trọng tâm.
Một là, tiếp tục lấy tự lực, tự cường làm nền tảng. Hỗ trợ của Nhà nước, của tổ chức Hội và cộng đồng là rất cần thiết, nhưng động lực quyết định vẫn là ý chí vươn lên của mỗi hội viên. Cần chuyển mạnh từ hỗ trợ đơn thuần sang hỗ trợ tạo sinh kế, tạo việc làm và nâng cao năng lực tự chủ kinh tế.
Hai là, nâng cao chất lượng các mô hình kinh tế CCB. Không chỉ tăng về số lượng mà phải chú trọng hiệu quả, khả năng cạnh tranh, xây dựng thương hiệu và liên kết thị trường. Các câu lạc bộ, tổ hợp tác, hợp tác xã và doanh nghiệp CCB cần trở thành hạt nhân kết nối hội viên, hỗ trợ nhau cùng phát triển.
Ba là, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ. Đây là yêu cầu không thể né tránh. Từ sản xuất, quản trị đến quảng bá và tiêu thụ sản phẩm, hội viên cần từng bước tiếp cận thương mại điện tử, các nền tảng số, công nghệ sản xuất hiện đại và mô hình kinh tế xanh.
Bốn là, coi trọng đào tạo và truyền nghề. Những CCB sản xuất, kinh doanh giỏi không chỉ là những người tạo ra giá trị kinh tế mà còn phải trở thành “người truyền lửa”, giúp các hội viên khác có thêm kiến thức, kinh nghiệm và cơ hội khởi nghiệp, phát triển sản xuất.
Năm là, tiếp tục nhân rộng những mô hình nghĩa tình. Giảm nghèo bền vững phải song hành với chăm lo những hội viên già yếu, không còn khả năng lao động. Mục tiêu “không còn hộ CCB nghèo, không có hộ CCB tái nghèo, không để hội viên CCB ở nhà tạm, nhà dột nát” cần tiếp tục được cụ thể hóa bằng những chương trình, nguồn lực và địa chỉ hỗ trợ thiết thực.
Phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” ở thành phố Hải Phòng đã và đang chứng minh một chân lý giản dị mà sâu sắc: Khi truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” được khơi dậy đúng lúc, đúng cách và gắn với những nhu cầu thiết thực của cuộc sống, truyền thống ấy sẽ trở thành sức mạnh vật chất to lớn.
Những kết quả đạt được trong giai đoạn 2021-2026 là nền tảng quan trọng để Hội CCB thành phố Hải Phòng tiếp tục nâng tầm phong trào trong giai đoạn mới. Điều quan trọng nhất không chỉ là có thêm bao nhiêu mô hình, bao nhiêu doanh nghiệp hay bao nhiêu hộ thoát nghèo, mà là làm sao để mỗi thành quả kinh tế đều góp phần củng cố tình đồng chí, đồng đội; mỗi hội viên khó khăn đều có cơ hội vươn lên; mỗi mô hình hay đều được nhân rộng; mỗi CCB làm kinh tế giỏi đều trở thành một hạt nhân lan tỏa tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.
Đó cũng chính là cách thiết thực để những giá trị cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục tỏa sáng trong thời bình - trên mặt trận phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và xây dựng thành phố Hải Phòng ngày càng giàu mạnh, văn minh, hiện đại.
Đọc tiếp
- Ngày 21-8-2026, Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “CCB giúp nhau...
- Tối ngày 20-8-2026, tại Nhà hát Hồ Gươm, thành phố Hà Nội, Đảng ủy Chính phủ đã tổ chức Lễ trao Giải Cuộc thi chính...
- Chiều 20/8, tại nhà Quốc hội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tổ chức cuộc gặp mặt thân mật với sự tham gia của...
- Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá: ngày 19/8/2026, Công an tỉnh này vừa phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai và Công an xã Minh...
- Ngày 20-8-2026, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm...
Mới nhất
- Ngày 20/8, tại ấp Hòa Thọ, xã Thạnh Lộc, Hội Cựu chiến binh tỉnh An Giang phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cấp...
- Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tinh thần đoàn kết, tương trợ, nghĩa tình đồng đội, Hội CCB xã Trần Phú (...
- Từ một không gian biểu diễn nghệ thuật, Nhà hát Hồ Gươm đang từng bước mở rộng vai trò thành điểm đến văn hóa, nơi...
- Ngày 20/8, tại Đà Nẵng, lãnh đạo Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam và thành phố Đà Nẵng phối hợp tổ chức chương...
- Qua khảo sát, tìm kiếm tại khu phố Tri Bưu, phường Quảng Trị, Đội 584, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị phát hiện 2 vị trí mộ...
- Tỉnh Quảng Trị vừa phê duyệt quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia Hệ thống khai thác và xử lý nước...
- Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên cho biết kết quả đấu giá khách sạn River (417 đường Quang Trung, phường Quyết Thắng,...
- Gần 70 năm sau ngày gia đình thương binh Nguyễn Văn Chí được chính quyền bố trí vào một căn nhà ở Lạng Sơn, tranh chấp...
- Sau năm 1954, đất nước bước vào giai đoạn hàn gắn vết thương chiến tranh và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc,...
- Sự ra đời của Trường THCS Đồng Sỹ Nguyên ở xã Nam Ba Đồn (Quảng Trị) vừa đáp ứng yêu cầu sắp xếp mạng lưới...
- Cỡ chữ Mặc định














