Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH TUYÊN QUANG:

Chung sức giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, xây dựng quê hương Tuyên Quang giàu đẹp

HỒ THANH HƯƠNG 20/08/2026 - 16:53

Ngày 20-8-2026, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2021-2026. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Hạnh - Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Hội CCB Việt Nam, Trưởng ban Công tác CCB Trung ương Hội. Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Đại tá Lương Văn Hiệp - Phó chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Tuyên Quang; đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội; các đồng chí Chủ tịch Hội CCB xã, phường và các điển hình có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”.

dsc02175
dsc02201
Trung tướng Nguyễn Văn Hạnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
dsc02165-ok
Đại tá Lương Văn Hiệp phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đại tá Lương Văn Hiệp nhấn mạnh, thực tiễn giai đoạn 2021-2026 cho thấy phong trào đã biến tinh thần đồng đội từ những năm tháng chiến đấu thành sức mạnh liên kết trong phát triển kinh tế. Người có vốn giúp người thiếu vốn; người có kinh nghiệm hướng dẫn người chưa có kinh nghiệm; mô hình làm ăn hiệu quả được chia sẻ, nhân rộng. Từ đó, mỗi hội viên không chỉ tìm cách thoát nghèo cho gia đình mình, mà còn trở thành một mắt xích trong sự phát triển chung của cộng đồng. Đó chính là giá trị nhân văn bền vững của phong trào. Nhìn lại chặng đường 5 năm, có thể khẳng định: Phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” đã thực sự đi vào chiều sâu, trở thành một trong những giải pháp thiết thực góp phần giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, xây dựng nông thôn mới và củng cố tổ chức Hội.

Trong 5 năm qua, những người lính năm xưa đã tiếp tục thể hiện bản chất truyền thống Bộ đội Cụ H” trên một mặt trận mới: Mặt trận phát triển kinh tế, xây dựng gia đình, quê hương ngày càng ấm no, giàu đẹp.

Toàn tỉnh hiện có 52 doanh nghiệp nhỏ và vừa do CCB làm chủ, thu hút 3.038 lao động; 36 hợp tác xã với 728 lao động; 26 tổ hợp tác với 682 lao động; 360 trang trại với 1.460 lao động; 1.311 gia trại với 3.835 lao động và 4.201 hộ kinh doanh dịch vụ, tạo việc làm cho 6.193 lao động.

Đằng sau mỗi con số là một câu chuyện về nghị lực. Đó có thể là một CCB bắt đầu từ hai bàn tay trắng, một gia đình mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, một tổ hợp tác được hình thành từ sự tin tưởng lẫn nhau, hay một mô hình sản xuất từng bước lớn lên nhờ biết liên kết, biết ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và biết chia sẻ kinh nghiệm.

Đặc biệt, tinh thần “giúp nhau” đã được chuyển hóa thành những nguồn lực cụ thể. Đến ngày 31-5-2026, quỹ tự lập giúp hội viên phát triển kinh tế đạt 43.965 triệu đồng, bình quân 355 triệu đồng/cơ sở Hội, cho 1.856 hội viên vay, bình quân 23,7 triệu đồng/hội viên, qua đó góp phần giải quyết việc làm cho 1.856 lao động.

Một phong trào chỉ thực sự có sức sống khi những thành quả phát triển được lan tỏa đến những người còn khó khăn nhất.

Đến ngày 30-5-2026, toàn tỉnh đã xóa nghèo cho 4.613 hộ CCB; hiện còn 3.868 hộ nghèo, chiếm 6,20%. Đồng thời, đã xóa cận nghèo cho 4.961 hộ, còn 2.903 hộ cận nghèo, chiếm 4,66%. Số hộ CCB khá, giàu đạt 29.803 hộ, tương đương 48,10%. Đã có 37/124 xã, phường không còn hộ CCB nghèo.

Từ tháng 10-2021 đến tháng 6-2026, phong trào góp phần tạo việc làm cho 23.219 người, trong đó 453 người đi xuất khẩu lao động và 22.766 người lao động trong nước; đáng chú ý, có 9.756 hộ hội viên nghèo được tạo việc làm.

Trong hành trình ấy, nguồn vốn tín dụng chính sách tiếp tục giữ vai trò quan trọng. Đến ngày 30-4-2026, tổng dư nợ Hội CCB đang quản lý tại Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 2.818.784 triệu đồng, với 40.424 hộ vay; toàn hệ thống có 1.170 Tổ tiết kiệm và vay vốn, trong đó 281 tổ do CCB làm tổ trưởng. Nguồn vốn đã góp phần giải quyết việc làm cho 50.971 lao động.

Điều đáng ghi nhận là chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn được duy trì khá cao: 939 tổ xếp loại tốt, chiếm 80,26%; 193 tổ khá, chiếm 16,50%; 38 tổ trung bình, chiếm 3,24%; không có tổ yếu kém. Nợ quá hạn được duy trì ở mức 0,09%; không có tình trạng sử dụng vốn sai mục đích, xâm tiêu, chiếm dụng.

Điều đáng quý là những thành quả kinh tế của CCB Tuyên Quang không khép lại trong phạm vi mỗi gia đình. Tinh thần cống hiến tiếp tục được nối dài từ phát triển kinh tế sang xây dựng quê hương và chăm lo cộng đồng.

Trong xây dựng nông thôn mới, CCB toàn tỉnh đã hiến 98.479,2m² đất, đóng góp 25.445,4 triệu đồng, tham gia 66.334 ngày công; làm mới, sửa chữa, nâng cấp 368,2km đường giao thông nông thôn, 273,4km kênh mương; xây dựng 43 cầu, cống; trồng cây trên 19.861ha và khoanh nuôi, bảo vệ 19.490ha rừng.

Tinh thần ấy càng được thể hiện rõ trong các hoạt động nghĩa tình. Hội đã hỗ trợ làm 217 nhà tình nghĩa với kinh phí 11.940 triệu đồng; ủng hộ Quỹ Vì người nghèo 2.666,4 triệu đồng; hỗ trợ thiên tai, bão lụt 1.970,8 triệu đồng; hỗ trợ hội viên nhiễm chất độc hóa học 1.963,7 triệu đồng; ủng hộ Quỹ Khuyến học 1.990,4 triệu đồng và các hoạt động tình nghĩa khác 12.792,7 triệu đồng.

dsc02229
dsc02220
dsc02210
dsc02197
dsc02195
dsc02188

Các tham luận tại Hội nghị của những tập thể, cá nhân tiêu biểu như: CCB Vàng Dỉ Théng, Chi hội trưởng Chi hội CCB thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú với mô hình homestay phục vụ khách du lịch; Hội CCB xã Vị Xuyên với nội dung “Công tác phát triển kinh tế, giúp đỡ hội viên CCB xóa đói, giảm nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã”; CCB Nguyễn Xuân Đương - Chi hội trưởng Chi hội CCB thôn Ấp Mới, xã Sơn Thủy với mô hình sản xuất và kinh doanh đồ gia dụng; CCB Đặng Văn Chạy - hội viên CCB thôn Nà Mầu, xã Thanh Thuỷ với mô hình homestay và nuôi cá tầm phục vụ du lịch; CCB Ma Văn Giang - Chi hội trưởng CCB thôn Lục Sơn, xã Bạch Xa với mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện; CCB Ngô Ngọc Thành - hội viên CCB thôn Làng Bát, xã Hàm Yên với mô hình trồng và kinh doanh măng Lục trúc; CCB Nguyễn Văn Ngôn - hội viên CCB thôn Vĩnh Lim, xã Chiêm Hóa với mô hình sản xuất, kinh doanh phân bón viên nén. Có thể thấy một điểm chung nổi bật của các điển hình trong thực hiện phong trào là: Thành công không đến từ sự thuận lợi sẵn có, mà từ ý chí vượt khó, tinh thần dám nghĩ, dám làm và đặc biệt là khả năng gắn lợi ích của mình với lợi ích của đồng đội, cộng đồng. Trong mỗi mô hình kinh tế hiệu quả, mỗi hộ gia đình thoát nghèo, mỗi việc làm được tạo ra đều có dấu ấn của phẩm chất người lính.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Hạnh ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Hội CCB tỉnh Tuyên Quang đạt được; đồng thời định hướng các cấp Hội tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, đổi mới, đưa phong trào ngày càng thiết thực, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Giai đoạn 2026-2031, đồng chí đề nghị các cấp Hội tiếp tục xác định phong trào là nhiệm vụ trọng tâm, gắn giảm nghèo với tạo việc làm và phát triển bền vững; quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và sản phẩm OCOP; tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp CCB với các mô hình kinh tế của hội viên. Đồng thời, cần kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng những điển hình tiên tiến, gắn làm kinh tế giỏi với giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Thay mặt Trung ương Hội CCB Việt Nam, đồng chí mong muốn cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành tiếp tục quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện để phong trào ngày càng sâu rộng, thiết thực và bền vững.

Giai đoạn 2026-2031, Hội CCB tỉnh Tuyên Quang đặt ra những mục tiêu cụ thể và đầy trách nhiệm: giảm tỷ lệ hộ CCB nghèo từ 1% trở lên mỗi năm, riêng vùng sâu, vùng xa từ 2,5% trở lên; đến năm 2030 có 84/124 xã, phường hết nghèo; tỷ lệ hộ khá, giàu tăng 1% mỗi năm; hỗ trợ xóa 15 nhà tạm, nhà dột nát mỗi năm; dư nợ Ngân hàng Chính sách xã hội tăng 5%/năm, nợ quá hạn dưới 0,09%; mỗi xã, phường xây dựng ít nhất một mô hình kinh tế do CCB làm chủ.

Muốn giảm nghèo bền vững, phải tiếp tục khơi dậy nội lực. Muốn làm giàu chính đáng, phải khuyến khích tinh thần sáng tạo, mạnh dạn đầu tư, liên kết sản xuất và ứng dụng khoa học kỹ thuật. Muốn phong trào đi vào chiều sâu, phải lấy hiệu quả thực chất và đời sống hội viên làm thước đo.

Đặc biệt, cần tiếp tục xây dựng những CCB vừa “làm kinh tế giỏi” và phát huy tinh thần nghĩa tỉnh đồng đội, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Mỗi cơ sở Hội cần thực sự trở thành một địa chỉ kết nối nguồn vốn, kinh nghiệm, thị trường và cơ hội việc làm; mỗi hội viên khá, giàu cần trở thành một hạt nhân lan tỏa tinh thần tự lực, tự cường; mỗi mô hình hiệu quả cần được tổng kết, nhân rộng để tạo thành sức mạnh cộng hưởng.

Từ những đồng vốn nghĩa tình đến những mô hình kinh tế; từ một gia đình thoát nghèo đến một cộng đồng cùng phát triển; từ những con đường nông thôn được mở rộng đến những mái nhà tình nghĩa được dựng lên - tất cả đang góp phần tạo nên hình ảnh người CCB Tuyên Quang trong thời kỳ mới: Bản lĩnh, trách nhiệm, nghĩa tình, tự lực và giàu khát vọng cống hiến.

dsc02246
Trung tướng Nguyễn Văn Hạnh trao Bằng khen của Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng hai cá nhân tiêu biểu.
dsc02253-1651
Đại tá Lương Văn Hiệp trao Bằng khen của Hội CCB tỉnh Tuyên Quang tặng các cá nhân tiêu biểu.

Nhân dịp này, Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Bằng khen cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc và Hội CCB tỉnh Tuyên Quang tặng Bằng khen cho 63 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2021-2026.

Chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng với bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, với tình đồng chí, đồng đội và những kết quả đã được tạo dựng bằng mồ hôi, trí tuệ và trách nhiệm, tin rằng phong trào sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ: Giảm nghèo bằng nội lực - Làm giàu bằng lao động chính đáng - Phát triển bằng đoàn kết - Cống hiến bằng trách nhiệm. Đó cũng chính là cách những người lính năm xưa tiếp tục viết nên câu chuyện đẹp về hình ảnh người lính Cụ Hồ trên quê hương Tuyên Quang trong thời kỳ mới.

Đọc tiếp

Mới nhất

Chung sức giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, xây dựng quê hương Tuyên Quang giàu đẹp