Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Duy Thưởng 26/04/2026 - 16:33

Sáng 26/4 (tức mùng 10 tháng Ba năm Bính Ngọ), tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ), đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chủ trì Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng năm Bính Ngọ 2026.

Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương và đông đảo đồng bào, Nhân dân.

Đúng 7 giờ, đoàn dâng hương do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu khởi hành từ sân trung tâm lễ hội, qua Nghi môn, đền Hạ, đền Trung, tiến lên đền Thượng. Mở đầu đoàn hành lễ là đội tiêu binh rước Quốc kỳ và cờ hội; tiếp đến là đội hình thiếu nữ mang hương hoa, lễ vật; đoàn rước 100 con Lạc, cháu Hồng trong trang phục truyền thống, biểu trưng cho cội nguồn Tiên Rồng và sức sống trường tồn của dân tộc Việt Nam.

tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-cung-cac-dai-bieu-dang-huong-tai-den-hung-1632
 Tổng Bí thư, Chủ Tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu dâng hương tại Đền Hùng.

Nghi lễ rước bánh chưng, bánh giầy cùng hương hoa, lễ vật được cử hành trang trọng, gợi nhắc truyền thuyết Lang Liêu, triết lý “Trời tròn - Đất vuông” và đạo lý tri ân nguồn cội của dân tộc.

Tại Điện Kính Thiên trên đỉnh Nghĩa Lĩnh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thành kính dâng hương, dâng hoa, kính cáo anh linh các Vua Hùng, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao dựng nước của Quốc Tổ và các bậc tiền nhân.

Trong giờ phút thiêng liêng của ngày Giỗ Tổ, chúc văn được trình tại lễ dâng hương khẳng định đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, lòng tri ân sâu nặng của con cháu Lạc Hồng đối với công đức Tổ tiên đã khai mở non sông, đặt nền móng cho quốc gia dân tộc. Từ cội nguồn Văn Lang, dân tộc Việt Nam đã hun đúc nên truyền thống yêu nước, ý chí tự cường và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc - nền tảng cốt lõi để đất nước trường tồn và phát triển.

Trước anh linh Quốc Tổ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân cả nước nguyện tiếp nối truyền thống Tiên Rồng, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển, quản trị quốc gia, mô hình tăng trưởng và năng lực tổ chức thực hiện; quyết tâm xây dựng đất nước phát triển nhanh, bền vững, phồn vinh, hạnh phúc.

Chúc văn đồng thời khẳng định quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục khắc ghi lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”; đoàn kết một lòng, chung sức đồng tâm xây dựng đất nước giàu mạnh, hùng cường; chăm lo gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản thờ cúng Hùng Vương để mạch nguồn dân tộc trường tồn cùng non sông đất nước.

tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-dang-huong-tai-den-hung-1632
 Tổng Bí thư, Chủ Tịch nước Tô Lâm dâng hương tại Đền Hùng.

Sau lễ dâng hương tại Điện Kính Thiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu đặt vòng hoa, thắp hương tại Lăng Hùng Vương; dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong tại ngã Năm Đền Giếng.

Đọc tiếp

Mới nhất

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng