CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Đề xuất người dùng ma túy phải cung cấp thông tin 'từ đâu mà có'
Bộ Công an đề xuất người sử dụng trái phép chất ma túy phải cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về việc ma túy ở đâu mà có và việc dùng trái phép như thế nào.
Thông tin được nêu trong dự thảo Luật Phòng, chống ma túy sửa đổi do Bộ Công an soạn thảo vừa trình Chính phủ. Đây là điểm mới khi quy định hiện hành chỉ yêu cầu cung cấp về hành vi sử dụng ma túy.
Ngoài ra, dự thảo đề xuất người dùng ma túy còn phải chịu sự quản lý thêm của công an cấp xã, bên cạnh UBND cấp xã như hiện nay.
Một xưởng sản xuất ma túy lớn bị cơ quan chức năng phát hiện
Bộ Công an lý giải việc thay đổi, bổ sung này nhằm để truy nguồn gốc chất ma túy từ người sử dụng trái phép để phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đồng thời, bổ sung cơ quan có thẩm quyền được cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về nguồn gốc chất ma túy, hành vi sử dụng trái phép chất ma túy là Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan...
Về quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, dự thảo bổ sung chế tài quản lý với người không có nơi cư trú ổn định mà "đã sử dụng ma túy song không nghiện".
Dự thảo cũng thêm một số nội dung quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy như quản lý cư trú, triệu tập, phòng ngừa hành vi gây mất trật tự. Động thái này nhằm khắc phục tình trạng người nghiện không khai báo khi hoàn thành cai nghiện, bỏ đi khỏi địa phương gây khó khăn cho công tác quản lý sau cai.
Theo Bộ Công an, quản lý theo cách này không chỉ ngăn chặn khi có hành vi gây mất trật tự mà còn có tác dụng phòng ngừa. Các nội dung này liên quan đến quyền công dân nên phải được quy định trong Luật.
Ngoài ra, Bộ Công an đề xuất quy định trách nhiệm của công an cấp xã trong việc quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng. Với người cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng phải có trách nhiệm đăng ký cai nghiện ma túy với công an cấp xã.
Sửa luật để phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước
Theo Bộ Công an, việc sửa luật nhằm thể chế hóa những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy; cải cách tư pháp, cải cách hành chính; tuân thủ các quy định của Hiến pháp 2013. Luật được thông qua sẽ hoàn thiện cơ sở pháp lý về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, cai nghiện để bảo đảm phù hợp với tổ chức bộ máy mới và khắc phục những khó khăn trong thực tiễn thi hành thời gian qua.
Trong dự thảo, Bộ Công an đề nghị bổ sung trường hợp người sử dụng trái phép chất ma túy không có nơi cư trú ổn định nếu xác định tình trạng là "nghiện ma túy" thì phải đăng ký với công an cấp xã để đi cai nghiện tự nguyện. Người trên 18 tuổi cai nghiện tại cơ sở công lập, người từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi thì bị đưa đi trường giáo dưỡng.
Hiện, cả nước có hơn 413.000 người sử dụng và nghi sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy và bị quản lý sau cai nghiện. Đây được xác định là "nguồn cầu" tiêu thụ ma túy lớn, gây áp lực cho công tác phòng, chống ma túy. Trong số này, tính đến hết ngày 30/6, cả nước có gần 292.000 người chịu sự quản lý của pháp luật về ma túy (hơn 55.000 người sử dụng trái phép ma túy, 107.000 người nghiện, hơn 30.000 người bị quản lý sau cai nghiện và gần 99.000 phạm nhân trong các trại giam từng sử dụng hoặc nghiện ma túy trước khi phạm tội).
Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy (C04 Bộ Công an) đánh giá, người nghiện ma túy hiện nay ngày càng trẻ hóa khi người dưới 30 tuổi chiếm gần 40% và nhiều trẻ em nghiện khi chỉ mới 13-15 tuổi. Thực trạng người sử dụng và nghiện ma túy ngoài xã hội không được theo dõi, quản lý đã gây ra nhiều vụ phạm pháp hình sự. Trong đó nổi cộm là người "ngáo đá" bị rối loạn tâm thần, mất kiểm soát hành vi, gây ra các trọng án.
Trước đây, hành vi sử dụng trái phép chất ma túy bị coi là phạm tội, căn cứ điều 199 Bộ luật Hình sự năm 1999. Theo đó, người nào sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, đã được giáo dục nhiều lần và đã bị xử lý hành chính bằng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc mà còn tiếp tục sử dụng thì bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Ai tái phạm sẽ bị phạt 2-5 năm tù.
Tội này được bãi bỏ từ năm 2010. Sau 15 năm, Bộ luật Hình sự sửa đổi 2025 có hiệu lực từ ngày 1/7 đã đưa trở lại quy định phạt tù người sử dụng trái phép chất ma túy do tình trạng người nghiện ngày càng diễn biến phức tạp.
Cụ thể, điều 256a Bộ luật Hình sự quy định, người nào đang trong thời gian hoặc đã từng cai nghiện ma túy tự nguyện hoặc bắt buộc hoặc điều trị nghiện các chất ma túy bằng thuốc thay thế mà bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào sẽ bị phạt tù 2-3 năm; người tái phạm tội này bị phạt 3-5 năm.
Bài liên quan
- Những ngày gần đây, thông tin nhà thiết kế nổi tiếng Nguyễn Công Trí bị bắt vì liên quan đến việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy gây rúng động dư luận. Sự việc nối dài danh sách những người nổi tiếng trong giới giải trí Việt từng dính líu đến ma túy. Nhưng điều khiến xã hội quan tâm hơn cả không chỉ là việc một nghệ sĩ “ngã ngựa”, mà là hệ lụy lâu dài đối với giới trẻ – những người đang trong quá trình hình thành nhân cách, tâm lý dễ bị ảnh hưởng từ hình tượng công chúng.
- Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phối hợp Công an tỉnh vừa triệt phá vụ vận chuyển 17kg ma túy dạng đá và 6.000 viên ma túy tổng hợp ketamin.
- Trên con đường tìm về bản ngã của công dân lương thiện, những con người từng là nạn nhân của ma túy gặp muôn vàn khó khăn, sự kỳ thị của cộng đồng. May mắn trong hành trình gian khó đó, họ còn có gia đình, những tình nguyện viên CCB luôn sẵn sàng giúp đỡ, tin tưởng, cho họ cơ hội làm lại.
- Không hào nhoáng, không rầm rộ, nhưng bằng sự tận tụy và trách nhiệm, các Cựu chiến binh (CCB) ở từng thôn, xóm, khu phố đã và đang trở thành “lá chắn thép” nơi tuyến đầu phòng chống ma túy. Trong những năm gần đây, dấu ấn của lực lượng CCB tại cơ sở đã góp phần tích cực vào việc giữ gìn bình yên cho xã hội, ngăn ngừa hiểm họa ma tuý xâm nhập vào cộng đồng.
- UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030, với mục tiêu tổng thể là giảm cung – giảm cầu – giảm tác hại, hướng tới xây dựng “Hà Nội - Vì cộng đồng không ma túy”.
Đọc tiếp
- Áp lực học đường, ảnh hưởng bạn bè, tác động mạng xã hội cùng sự thiếu hụt kỹ năng sống khiến học sinh – sinh...
- Ủy ban Quốc gia Phòng, Chống Ma túy Campuchia và Viện Nghiên cứu & Ứng dụng Phòng chống Ma túy PSD vừa ký kết Biên bản ghi...
- Rừng sâu, sương lạnh, những bóng người lặng lẽ di chuyển trong màn đêm, tay siết chặt khẩu súng, mắt dán vào từng...
- Trong bối cảnh tỷ lệ tái nghiện ma túy ở Việt Nam vẫn ở mức cao, một mô hình trị liệu mới dựa trên tâm lý học ứng...
- Khởi tố đối tượng điều khiển ô tô trong tình trạng dương tính với ma túy, gây tai nạn khiến một nạn nhân chấn...
- Từng được xem như một chất vô hại, bóng cười (khí N₂O) đang âm thầm để lại những tổn thương nghiêm trọng cho não...
Mới nhất
- Lúc 14h30 03/3, Tàu 741, Hải đoàn 129 đã kịp thời vận chuyển, cấp cứu ngư dân bị nạn trên biển, đến 17h00, tàu cập...
- Sáng 3-3, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài...
- Sáng 3/3, bà Nguyễn Quỳnh Liên - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Phó Chủ...
- Quân khu 5 kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và giao nhận quân năm...
- Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3/3/1959 - 3/3/2026) và 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân...
- Chiều 3-3, tại Trường Sĩ quan Không quân, Hội phụ nữ các Khoa giáo viên của Trường Sĩ quan Không quân, Học viện Hải quân...
- Sáng ngày 2/3, tại Phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh, Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân long trọng tổ chức Lễ ra quân...
- Chiều ngày 02/3/2026, tại Bảo tàng Hà Nội, Lễ khai mạc hai trưng bày sắp đặt nghệ thuật “Chiến tranh và Hòa bình” và...
- Ma túy đang thay đổi cách xuất hiện và cách tiếp cận, đặc biệt khi được ngụy trang dưới lớp vỏ giải trí hiện...
- Trung tướng Dương Văn Thăng, ứng cử viên đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XVI, xây dựng chương trình hành động với...
- Giữa những ngày đầu xuân, khi gió cao nguyên còn vương hương hoa cà phê nở rộ, tiếng cồng chiêng ngân dài bên mái nhà...
- Bộ CHQS thành phố Huế gắn huấn luyện với xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước;...
- Bước vào tháng 3, các đơn vị thuộc Quân chủng Hải quân đồng loạt ra quân huấn luyện với tinh thần tiếp tục đổi...
- Sáng ngày 2/3, Ban Chỉ đạo Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tỉnh...
- Cỡ chữ Mặc định























