Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Để biên giới mãi xanh

Vững Nguyễn 26/02/2026 - 22:46

Biên giới quốc gia là nơi khởi nguồn của chủ quyền, là tuyến đầu của an ninh, đồng thời cũng là không gian sinh tồn của hàng triệu người dân. Vì vậy, “biên giới mãi xanh” không chỉ là một hình ảnh giàu tính biểu tượng, mà là mục tiêu chiến lược xuyên suốt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

“Xanh” ở đây là màu của hòa bình, ổn định; là màu của rừng núi, sông suối được gìn giữ; là màu của những bản làng no ấm, của lòng dân yên tâm bám đất, bám làng, bám biên cương.

Giữ vững chủ quyền - nền tảng của “biên giới xanh”

Trên hành trình hiện thực hóa mục tiêu “xanh” ấy, Bộ đội Biên phòng Việt Nam giữ vai trò đặc biệt quan trọng, vừa là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, vừa là lực lượng trực tiếp tham gia xây dựng, phát triển bền vững khu vực biên giới.

“Biên giới xanh” trước hết phải là biên giới bình yên. Không có an ninh, không thể có phát triển; không có chủ quyền vững chắc, mọi nỗ lực xây dựng đều trở nên mong manh.

Trên hơn 5 nghìn kilomet đường biên giới đất liền và vùng biển, đảo rộng lớn, Bộ đội Biên phòng là lực lượng bám trụ thường xuyên, trực tiếp tuần tra, kiểm soát, quản lý đường biên, mốc giới, cửa khẩu, vùng biển.

Theo số liệu của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, riêng năm 2025, toàn lực lượng đã tổ chức hàng chục nghìn lượt tuần tra, kiểm soát biên giới; phát hiện, xử lý hàng chục nghìn vụ việc vi phạm pháp luật, trong đó có nhiều vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép ma túy, mua bán người, xuất nhập cảnh trái phép; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Trong điều kiện địa hình hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, những người lính quân hàm xanh vẫn kiên cường bám chốt, bám dân, bám địa bàn. Họ chính là những “cột mốc sống”, là biểu tượng của chủ quyền quốc gia hiện hữu, là chỗ dựa để nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, gắn bó lâu dài với biên cương Tổ quốc.

Phát biểu tại nhiều hội nghị công tác biên phòng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Đại tướng Phan Văn Giang đều khẳng định, Bộ đội Biên phòng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; đồng thời phải làm tốt công tác vận động quần chúng, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc ngay từ cơ sở. Đây vừa là sự ghi nhận, vừa là yêu cầu xuyên suốt đối với lực lượng biên phòng trong tình hình mới.

Gắn bảo vệ biên giới với phát triển bền vững vùng biên

Giữ biên giới bình yên mới chỉ là điều kiện cần, còn để biên giới “mãi xanh”, cần tạo dựng một nền tảng phát triển bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc nơi biên cương.

Nhận thức sâu sắc điều đó, Bộ đội Biên phòng đã và đang tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội ở khu vực biên giới.

Những năm qua, toàn lực lượng đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tham gia xóa hàng nghìn căn nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo; hỗ trợ xây dựng hàng trăm công trình dân sinh như đường giao thông nông thôn, cầu, lớp học, trạm y tế; góp phần giúp nhiều xã biên giới hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Các chương trình mang dấu ấn riêng của Bộ đội Biên phòng như “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo” đã huy động hàng trăm tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa, xây dựng hàng chục nghìn căn nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách.

Chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn biên phòng” hiện đang hỗ trợ thường xuyên cho hàng nghìn học sinh vùng biên với mức trợ cấp ổn định, giúp nhiều em vượt qua khó khăn, tiếp tục đến trường, nuôi dưỡng ước mơ tương lai.

Đó không chỉ là những con số khô khan, mà là minh chứng sinh động cho tư duy phát triển lấy con người làm trung tâm, lấy ổn định lâu dài làm mục tiêu cốt lõi trong xây dựng biên giới.

Biên giới “xanh” còn là biên giới sạch, đẹp, hài hòa với thiên nhiên. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, suy thoái môi trường đang tác động ngày càng rõ nét đến vùng biên, nhiều đơn vị Bộ đội Biên phòng đã chủ động phối hợp triển khai các mô hình bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan bền vững.

Tiêu biểu là mô hình “Bản sáng vùng biên”, gắn xây dựng cảnh quan môi trường với nâng cao đời sống văn hóa, an ninh trật tự ở khu dân cư. Thông qua việc lắp đặt hệ thống chiếu sáng, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, nhiều thôn, bản vùng biên đã thay đổi diện mạo rõ rệt: Sạch hơn, đẹp hơn, an toàn hơn.

Song song với đó là các mô hình “Đồn biên phòng xanh - sạch - đẹp”, phong trào trồng cây, chống rác thải nhựa, bảo vệ nguồn nước… góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, hướng tới phát triển bền vững, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng ngắn hạn.

Một biên giới vững chắc không thể chỉ dựa vào lực lượng chuyên trách, mà phải dựa vào sức mạnh tổng hợp của toàn dân. Bộ đội Biên phòng, với lợi thế bám địa bàn lâu dài, am hiểu phong tục, tập quán, ngôn ngữ của đồng bào các dân tộc, đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia bảo vệ biên giới.

Hàng nghìn tổ, đội tự quản đường biên, mốc giới; hàng chục nghìn hộ dân ký cam kết tham gia giữ gìn an ninh trật tự biên giới là minh chứng cho sự lan tỏa của thế trận biên phòng toàn dân. Khi nhân dân hiểu luật, tin Đảng, tin Quân đội và chủ động tham gia bảo vệ biên giới, thì biên giới ấy mới thực sự “xanh” từ gốc rễ.

 Giữ cho biên cương mãi xanh chính là giữ cho Tổ quốc mãi vững bền. Đó là sứ mệnh, là danh dự và là lời thề không đổi của những người lính quân hàm xanh nơi đầu sóng, ngọn gió.

Đọc tiếp

Mới nhất

Để biên giới mãi xanh