Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Đầm ấm cuộc gặp mặt đồng hương Cổ Am tại Hà Nội

PHÚ QUÝ 22/03/2026 - 10:16

Sáng 22-3, tại Trụ sở  Báo Quân đội nhân dân (Hà Nội), Ban liên lạc Hội đồng hương  làng Cổ Am (nay thuộc xã Vĩnh Am, thành phố Hải Phòng) tổ chức cuộc gặp mặt thân mật với sự tham dự của hơn 100 đại biểu, thay mặt cho hơn 2000 con em gốc Cổ Am sống và làm việc tại Hà Nội nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026.

 

Cuộc gặp mặt vinh dự được đón ông Bùi Gia Huấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HDDND xã Vĩnh Am;  Trung tá Đào Thế Anh, Ủy viên thường vụ Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã Vĩnh Am; ông Tô Văn Chuyền, Ủy viên Đảng ủy, Chánh văn phòng Đảng ủy xã Vĩnh Am.

ca-1-1011
 Lãnh đạo xã vĩnh Am tặng hoa Hội đồng hương Cổ Am tại Hà Nội.

Theo các nhà nghiên cứu địa lý, lịch sử và dân tộc học thì người gốc Cổ Am là nghĩa quân của Hai Bà Trưng bị Mã Viện bắt làm tù binh rồi đưa xuống miền ven biển khai khẩn đất hoang, làm muối. Trước năm 1813, xã Cổ Am thuộc tổng Đông Am, huyện Vĩnh Lại, trấn Hải Dương. Năm 1838, huyện Vĩnh Lại đổi thành huyện Vĩnh Bảo, tỉnh Hải Dương. Trước 1945 có 4 thôn: Thượng, Tràng, Phần, Hà. Sau năm 1945 đổi thành 5 thôn: Lê Lợi, Minh Khai, Quốc Tuấn, Thuận Hòa,  Gia Cá . Từ tháng 1-2025 sáp nhập vào xã Tam Cường. Từ 1-7-2025 sáp nhập vào tiếp xã Vĩnh Am, thành phố Hải Phòng.

Làng Cổ Am xưa nổi tiếng là một làng có truyền thống văn hiến - văn vật. Trong hai cuộc kháng chiến chống xâm lược ở thế kỷ 20 là một xã “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”. Truyền thống học hành xuất hiện nhiều tài năng, thời nho học đã có câu “Đông Cổ Am - Nam Hành Thiện” nổi tiếng một vùng.  Tiêu biểu có cụ Trần Lương Bật đỗ tiến sĩ năm 1664, đời Hậu Lê, làm đến chức Hữu thị lang bộ binh, khi mất còn được truy phong chức Tả thị lang. Cụ Trần Công Hân đỗ tiến sĩ năm 1733, thời Hậu Lê; giữ chức Đãi chế Viện Hàn lâm; đi dẹp giặc bị tử trận, được truy phong Đông Các Đại học sĩ. Đến thế kỷ 19, Cổ Am lại “cung cấp” cho đất nước một thế hệ hiền tài được mệnh danh là “Tứ kiệt xứ Đông” (đó là: Nhất Đội, nhì Huy, tam Kỳ, tứ Vượng).

ca-2-1013
Ông Bùi Gia Huấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Am (thứ 2, phải sang) tặng quà Hội đồng hương Cổ Am tại Hà Nội.

Trong thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21, nhiều người Cổ Am tiếp tục thành đạt trên mọi lĩnh vực của cuộc sống. Trên văn đàn Việt Nam, Cổ Am có hai anh em là Trần Tiêu và Trần Khánh Dư (tức Khái Hưng trong Tự Lực văn đoàn, tác giả của hai cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Hồn bướm mơ tiên và Nửa chừng xuân). Trong lĩnh lực nghệ thuật, có Giáo sư Trần Bảng, nhà nghiên cứu chèo nổi tiếng, nghệ sĩ Trần Lực… Trong lĩnh vực toán học, có Giáo sư, Tiến sĩ Đào Trọng Thi, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Trong lĩnh vực lịch sử, có Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Phương, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam. Trong lĩnh vực y học, có Tiến sĩ Trần Trọng Hải, được Viện Hàn lâm khoa học New York (Mỹ) bầu làm viện sĩ. Trong lĩnh vực báo chí, có Giáo sư Đào Nguyên Cát, nguyên Tổng biên tập Thời báo Kinh tế Việt Nam...

 Hội đồng hương Cổ Am tại Hà Nội thành lập từ tháng 9-1987, ban đầu có khoảng 70 hội viên sau tăng dần lên hơn 200 hội viên. Hiện nay có gần 200 hội viên, hoạt động tình nghĩa là chủ yếu. Mỗi năm Hội họp toàn thể 1 lần vào dịp đầu xuân

Trong Hội đồng hương Cổ Am tại Hà Nội hiện có 2 người tham gia Ban chấp hành Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội  là Tiến sĩ Đào Trọng Chương, Phó chủ tịch Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội và Đại tá, nhà báo Đỗ Phú Thọ, Phó chủ nhiệm thường trực Câu lạc bộ báo chí, văn nghệ sĩ, trí thức đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội.

ca-3-1015
Ông Đào Nguyên Phổ, Trưởng ban liên lạc Hội đồng hương phát biểu.

Tại cuộc họp, các thành viên đã nghe ông Đào Nguyên Phổ, Trưởng ban liên lạc Hội đồng hương báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2025; kế hoạch tổ chức kỷ niệm 40 năm thành lập (vào năm 2027) và kiện toàn Ban liên lạc Hội đồng hương Cổ Am tại Hà Nội. Đồng thời nghe các thông báo về tình hình quê nhà, bàn giải pháp đổi mới phương thức hoạt động, quyết tâm đóng góp nhiều hơn nữa cho quê hương./.

Đọc tiếp

Mới nhất

Đầm ấm cuộc gặp mặt đồng hương Cổ Am tại Hà Nội