CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Công ty TNHH MTV Sông Chu Thanh Hoá: Phát huy sức mạnh nội tại, đẩy mạnh phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực
Công ty TNHH MTV Sông Chu (Công ty Sông Chu, Thanh Hóa) là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, được giao quản lý 76 hồ đập, 204 trạm bơm, 8 hệ thống tiêu lớn, phục vụ cấp nước tưới, tiêu cho gần 140 nghìn ha đất canh tác trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Ngoài nhiệm vụ chính nêu trên, Công ty Sông Chu còn thực hiện cấp nước sinh hoạt cho người dân các khu công nghiệp (Khu Kinh tế Nghi Sơn, Khu Công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng).
Bám sát các định hướng, mục tiêu sản xuất, kinh doanh...
Năm 2025, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty có nhiều thuận lợi cơ bản như: Luôn được sự quan tâm, giúp đỡ của các Bộ, ngành Trung ương, của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và các cấp, các ngành trong tỉnh; Công trình thủy lợi do công ty quản lý thường xuyên được duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa; nguồn nước ở các hồ, đập cơ bản bảo đảm cho phục vụ sản xuất; Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ thủy lợi công ích được Nhà nước cấp đầy đủ, kịp thời. Trong năm, lãnh đạo Công ty chỉ đạo các phòng, chi nhánh trực thuộc tổ chức sắp xếp tổ chức bộ máy, lao động phù hợp với địa bàn sản xuất và nhiệm vụ được giao đảm bảo mọi hoạt động sản xuất của Công ty đạt hiệu quả cao nhất. Bên cạnh nhiệm vụ chính, Công ty Sông Chu còn thực hiện cấp nước sinh hoạt cho người dân các khu công nghiệp (Khu Kinh tế Nghi Sơn, Khu Công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng).
Bên cạnh đó, Công ty Sông Chu đã triển khai, rà soát, bổ sung và trình duyệt 65 phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp của các đập, hồ chứa được cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện; phối hợp hiệu quả với các Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, chính quyền các cấp, nhân dân các xã, các lực lượng quân đội, công an, cứu hộ... để ứng phó kịp thời, hiệu quả với những diễn biến của mưa bão, nhằm đảm bảo an toàn công trình, thiết bị, tài sản và con người. Trong năm qua, nhờ việc vận hành điều tiết tiêu thoát lũ hiệu quả, đúng quy định, nên không xảy ra ngập úng và đảm bảo an toàn công trình.
Với mục tiêu quản lý, khai thác và vận hành các hệ thống công trình thủy lợi hiệu quả, an toàn, chỉ đạo điều hành hoạt động tưới, tiêu khoa học, linh hoạt, đảm bảo cung cấp đủ nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, sinh hoạt và các nhiệm vụ khác.
Năm 2025, Công ty Sông Chu đề ra 7 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, như: Tiếp tục chủ động xây dựng và triển khai hiệu quả kế hoạch, phương án tưới, tiêu chi tiết cho từng vụ, từng tuyến kênh, từng công trình, phù hợp với thực tế.
Nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành các hệ thống thủy lợi; duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa công trình; nâng cao năng lực ứng phó thiên tai; ứng dụng khoa học và chuyển đổi số; thường xuyên rà soát lại diện tích và cơ cấu tưới, tiêu của từng đơn vị và thực hiện ký hợp đồng, nghiệm thu đúng diện tích; phối hợp với chính quyền địa phương để tuyên truyền, phổ biến các quy định về bảo vệ công trình thủy lợi; thực hiện có hiệu quả các giải pháp kiểm soát nguồn thải, chất xả thải vào nguồn nước, nhất là nước thải sinh hoạt và công nghiệp.
Chính quyền hai cấp, Công ty Sông Chu có nhiệm vụ quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi phục vụ tưới, tiêu cho trên 130 nghìn ha đất sản xuất nông nghiệp và tiêu thoát nước cho trên 20 nghìn ha vùng nông thôn và đô thị trên địa bàn 85 xã, phường sau sắp xếp đơn vị hành chính (trừ vùng nội thị tại 105 xã mới sau sáp nhập), cung cấp nước cho sản xuất công nghiệp, sản xuất nước sạch, phát điện; điều tiết lũ, đẩy mặn, cải tạo môi trường sinh thái cho vùng hạ du.
Đặc biệt, vào dịp ngày lễ, thứ 7, chủ nhật, nhiều cán bộ, kỹ sư, công nhân Công ty phải tạm xa gia đình, người thân làm nhiệm vụ thường trực tại đầu mối hồ đập, trạm bơm, công trình, kênh mương phục vụ sản xuất. Kỹ sư, công nhân công ty đã lặn lội đưa máy bơm dầu đến những vùng cao, vùng cuối kênh tưới, khu ruộng hạn cục bộ bơm nước tưới, nối dài đường ống, đắp đập ngăn kênh tiêu nhằm tạo nguồn nước, bơm bổ sung nước kịp thời...
Ngoài ra, hằng năm Công ty có từ 10 - 15 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ở các lĩnh vực: quản lý, điều hành; cải tiến kỹ thuật cơ, điện; bố trí, sắp xếp lao động linh hoạt, hợp lý; quy hoạch - đào tạo nguồn nhân lực. Nhiều thành viên trong ban lãnh đạo công ty là tác giả của các sáng kiến, giải pháp quản lý, kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, nghiên cứu khoa học được hội đồng khoa học, sáng kiến tỉnh công nhận. Cụ thể: “Giải pháp điều tiết liên hồ chứa, vận hành cấp nước thô cho Khu Kinh tế Nghi Sơn”, “Cải tạo, lắp đặt hệ thống vớt rác thượng lưu xi-phông Mật Sơn trên kênh Bắc” của ông Lê Văn Thủy - Chủ tịch Hội đồng thành viên và 2 đề tài khoa học cấp tỉnh: “Chế tạo máy phát điện sử dụng lưu tốc nhỏ để phục vụ nhu cầu quản lý, sản xuất”, “Lắp đặt thiết bị quan trắc mực nước thượng hạ lưu công trình, lưu lượng nước qua cống và vận hành công trình từ xa” của ông Khương Bá Luận - Tổng giám đốc Công ty; các sáng kiến quản lý, tiết kiệm chi phí của các ông Trần Đức Hùng, Trịnh Xuân Thiện - Phó tổng giám đốc Công ty... bên cạnh đó, các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã và đang được áp dụng, góp phần làm lợi cho công ty hàng tỷ đồng mỗi năm. Những ngày đầu năm 2026, ngược dòng đi qua những cánh đồng đầy ắp nước, bà con đang làm đất, gieo mạ, chuẩn bị gieo cấy vụ chiêm xuân, chúng tôi cảm nhận trải qua bao gian khó, bất lợi của thiên tai, Công ty Sông Chu đã khắc phục khó khăn, chủ động đổi mới công tác quản lý, vận hành, khai thác tốt các công trình thủy lợi góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.
Từ Công ty đến các chi nhánh thủy lợi đã phát động cán bộ, công nhân viên khắc phục khó khăn, hăng hái thi đua lao động, sáng tạo, lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thành công tốt đẹp.
Hiệu quả từ các phong trào thi đua...
Trên hành trình xây dựng và phát triển, Công ty Sông Chu đã vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; danh hiệu “Doanh nghiệp vì nhà nông” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) trao tặng; nhiều Bằng khen, giấy khen, cờ thi đua, danh hiệu của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương.
Ông Lê Văn Thủy - Chủ tịch Hội đồng thành viên chia sẻ: “Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới tập thể ban lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, người lao động của công ty phát huy hơn nữa sức mạnh nội tại, đoàn kết nhất trí cao trong mục tiêu, tư duy và hành động, tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua theo hướng thiết thực, sâu rộng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, hoạt động, tạo nguồn động lực mạnh mẽ để thực hiện thắng lợi các mục tiêu sản xuất, kinh doanh. Cũng như tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện công tác khen thưởng kịp thời cho những tập thể, cá nhân đạt được những thành tích xuất sắc. Từ đó tạo nên khí thế sôi nổi, lan tỏa trong thi đua, góp phần tích cực trong việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh hằng năm và cho cả giai đoạn”.
| Kết quả thực hiện kế hoạch trong lĩnh vực công ích năm 2025: - Diện tích tưới tiêu: Ước thực hiện: 127.147ha, bằng 100% kế hoạch sau khi điều chỉnh do yếu tố khách quan (trong đó thực hiện: Vụ Chiêm + vụ Mùa + vụ Đông là: 106.201ha; diện tích tiêu thoát nước cho khu vực nông thôn và đô thị trừ vùng nội thị: 20.690ha). - Giá trị được nhà nước hỗ trợ tiền sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi: ước thực hiện: 114,96 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch sau khi điều chỉnh do yếu tố khách quan, giảm 5,2 tỷ đồng so với Thông báo số: 7779/STC-TCDN, ngày 15-8-2025 của Sở Tài chính Thanh Hóa. - Tiêu thụ điện năng phục vụ tưới, ước thực hiện: 4.095.282 Kwh/4.736.156Kwh kế hoạch, bằng 86,5% kế hoạch. - Chi phí sửa chữa thường xuyên thuê ngoài: Thực hiện 12 tỷ đồng sau khi đã bổ sung các công trình do bão lũ, bằng 110,6 % so với kế hoạch giao đầu năm. Trong đó, năm 2025 đã điều hành việc đóng, mở nước các hệ thống tưới hợp lý để vừa đảm bảo cấp nước sản xuất vừa tổ chức duy tu, sửa chữa, nạo vét được nhiều hạng mục công trình trên hệ thống kênh nhằm đảm bảo an toàn công trình trong quá trình phục vụ sản xuất; tranh thủ thời gian mực nước các kênh tiêu xuống thấp huy động nhân lực, mày móc nạo vét, vớt bèo, phát dọn hành kênh đảm tiêu thoát nước trên hệ thống, đặc biệt là khu trung tâm đô thị, cụ thể: - Sửa chữa thường xuyên tự làm: + Khối lượng: Ước thực hiện 16.035m3/15.972m3, bằng 101% kế hoạch. |
Đọc tiếp
- Sáng nay 24/2/2026, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến tới điểm...
- Trong làn sương mỏng của buổi sớm nơi biên cương, người chiến sĩ biên phòng Trà Cổ lặng lẽ đứng gác bên cột mốc...
- Với tâm huyết và tầm nhìn chiến lược, Thạc sĩ - Luật sư Nguyễn Thành Tựu, người sáng lập đồng thời là Viện...
- Trong bối cảnh xã hội hiện đại, các vấn đề sức khỏe ngày càng được chú trọng, chăm sóc sức khỏe chủ động...
- Mỗi độ Tết đến Xuân về, khi đất trời giao hòa trong hương Xuân, người người, nhà nhà náo nức chuẩn bị đón chào...
Mới nhất
- Sáng 24/2, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Huế tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”...
- Hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây” do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng, hoạt động góp phần bảo vệ môi...
- Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD4 có trụ sở tại số 662 đường Bà Triệu, phường Điện Biên, tỉnh Thanh Hóa, đang...
- Tình trạng rác thải dồn ứ tại nhiều bãi rác lớn ở Thanh Hóa đã trở thành vấn đề nóng, buộc chính quyền các địa...
- Đồng chí Vũ Văn Tiến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng...
- Thực hiện di nguyện thiêng liêng của Bác Hồ “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân", trong...
- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lời chúc mừng Năm mới và ghi nhận những thành tựu của Mặt trận Tổ quốc Việt...
- Mỗi mùa lễ hội, mỗi dịp rằm, mồng một hay đầu xuân năm mới, dòng người nô nức tìm về chùa chiền. Khói hương nghi...
- Cỡ chữ Mặc định














