CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Công an tỉnh Thanh Hoá: Khởi tố 2 bị can về hành vi “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”
Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Ngày 27/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 2 vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp" theo quy định tại Điều 192 Bộ luật Hình sự...
Không khoan nhượng với tội phạm "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp"...
Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, các bộ, ngành, Đặc biệt, Công điện số 38/CĐ-TTg, ngày 5/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền SHTT, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hoá, Công an tỉnh phối hợp với các sở, ngành liên quan tập trung xác minh, điều tra, khởi tố một số vụ án nghiêm trọng xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đến nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý theo quy định của pháp luật đã chủ động xây dựng, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch sát tình hình; chủ động, quyết liệt chỉ đạo lực lượng, địa phương tham mưu và triển khai thực hiện, kiểm soát tình hình, đấu tranh ngăn chặn hoạt động kinh doanh hàng xâm phạm quyền SHTT.
Khởi tố 2 chủ cơ sở bán hàng giả mạo nhãn hiệu...
Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá, ngày 27/5/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố 2 vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hiền (sinh năm 1993, trú tại phường Đông Quang) và Trịnh Đình Nam (sinh năm 1994, trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.
Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 4.000 sản phẩm gồm quần áo, giày dép, túi xách... giả mạo nhãn hiệu của nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới như Louis Vuitton, Dior, Gucci, Chanel, Adidas, Nike, Hermès… Tổng trị giá hàng hóa đã bán ra thị trường hơn 30 tỉ đồng.
Được biết, qua công tác nắm tình hình, lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện nhiều tài khoản mạng xã hội có dấu hiệu kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu với số lượng lớn.
Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, lượng hàng hóa được tập kết, giao dịch mỗi ngày rất lớn, chủ yếu tiêu thụ thông qua các đơn hàng online và vận chuyển bằng dịch vụ chuyển phát nhanh.
Dù được quảng cáo là hàng hiệu chính hãng, các sản phẩm này đều có giá bán rẻ bất thường. Nhiều tài khoản thường xuyên livestream, đăng tải video quảng cáo túi xách, kính, quần áo, giày dép mang nhãn hiệu nổi tiếng với những lời giới thiệu như “hàng cao cấp”, “full box”, “xả kho”, “hàng hiệu giá ưu đãi”… thu hút lượng lớn người theo dõi và đặt mua.
Trước đó (ngày 16/5/2026), từ những tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 9, Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa kiểm tra kho chứa hàng của Nguyễn Thị Hiền tại phố Tây Sơn, phường Đông Quang.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong kho có hơn 3.000 sản phẩm túi xách, khăn, kính… mang các nhãn hiệu Louis Vuitton, MLB, Charles & Keith, Dior, Chanel, Goyard, Gucci, Celine, Lacoste… có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam.
Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ số hàng hóa trên không có hóa đơn, chứng từ, hồ sơ nhập khẩu theo quy định. Số hàng này đã được đóng gói, phân loại sẵn để giao cho khách thông qua các đơn vị chuyển phát nhanh. Cơ quan chức năng đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật phục vụ quá trình điều tra.
Làm việc với cơ quan công an, Nguyễn Thị Hiền khai nhận, do thấy nhu cầu mua hàng hiệu giá rẻ của một bộ phận khách hàng tăng cao nên từ đầu năm 2025, Hiền thông qua mạng xã hội tìm mua hàng hóa giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng để bán kiếm lời.
Để tạo lòng tin với khách hàng, các đối tượng thường sử dụng hình ảnh, video quảng cáo bắt mắt, gắn mác "hàng xách tay", "hàng cao cấp", "sale thanh lý" nhằm đánh vào tâm lý sính hàng hiệu nhưng muốn mua với giá rẻ của một bộ phận người tiêu dùng.
Theo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa: hiện nay tình trạng lợi dụng mạng xã hội để kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đang có chiều hướng diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Giữa "ma trận" hàng giả, hàng nhái tràn lan trên không gian mạng, người tiêu dùng cần cảnh giác trước các sản phẩm được quảng cáo là "hàng hiệu giá rẻ", "xả kho", "sale sâu bất thường" trên mạng xã hội; không nên tin vào những lời quảng cáo "hàng chính hãng giá thấp", "full box giá ưu đãi" để tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng.
Do vậy, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người tiêu dùng khi mua hàng cần lựa chọn các cơ sở kinh doanh uy tín, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hóa đơn chứng từ hợp pháp; đồng thời kịp thời phản ánh tới cơ quan chức năng khi phát hiện các hành vi kinh doanh hàng giả, hàng nhái để xử lý theo quy định của pháp luật.
Hiện, các vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.
5 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh phát hiện, xử lý 114 vụ, trong đó 112 vụ xử lý hành chính; khởi tố hình sự 2 vụ; xử lý 118 đối tượng. Tổng số tiền xử phạt 1.268 triệu đồng; trị giá hàng hóa vi phạm 649,296 triệu đồng...Đặc biệt, thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg, ngày 5/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền SHTT, từ ngày 7/5 đến 22/5/2026, toàn tỉnh phát hiện, xử lý 24 vụ; trong đó đã xử lý hành chính 14 vụ; xử lý 14 đối tượng; tổng số tiền xử phạt 102 triệu đồng; trị giá hàng hóa vi phạm 56,6 triệu đồng.
Đọc tiếp
- Nhằm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc XIV vào cuộc sống, sáng 27/5, Đảng ủy Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ...
- Sáng ngày 26/5/2026 (nhằm ngày 10 tháng 4 năm Bính Ngọ), trong niềm tiếc thương vô hạn, Đảng uỷ – HĐND – UBND – Ủy ban...
- Sáng nay 27/5/2026, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục...
- Hưởng ứng “Tháng Nhân đạo” năm 2026, thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ phường Vĩnh Yên (Phú Thọ) đã phối hợp với...
- Trong ba ngày từ 25 – 27/5, chính quyền thành phố Đà Nẵng phối hợp các bên nghiên cứu và hoạt động công nghệ, tổ chức...
Mới nhất
- Ông Lê Khắc Hoàn là thương binh hạng A, có một thửa đất đã được Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng...
- Sau nhiều lần được Báo CCB Việt Nam phản ánh qua đơn thư bạn đọc liên quan đến tranh chấp đất đai tại xã Thái Niên,...
- Báo CCB Việt Nam nhận được đơn của hơn 20 hộ dân là hội viên CCB tại xã Thăng Bình (xã Thăng Long, huyện Nông Cống cũ),...
- Dù bản án đã có hiệu lực pháp luật gần 10 năm, vụ việc thi hành án liên quan ông Nguyễn Đăng Phong vẫn chưa được giải...
- Mọi thông tin về phần mộ liệt sĩ, xin báo về cho gia đình hoặc chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”, Báo CCB Việt Nam,...
- Ban chỉ đạo 515 tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy...
- Mới đây, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ truy điệu và an táng 80 hài cốt liệt sĩ (HCLS) là Quân...
- Sở Xây dựng Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố quy định thí điểm...
- Sáng 27/5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao, xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và...
- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Giám...
- Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Phương Lan,...
- Cỡ chữ Mặc định














