Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Chuyện thời sự: Hệ lụy kép (25/01/2010)

Cựu Chiến Binh Việt Nam 25/01/2010 - 00:00

Tình trạng này diễn ra trong cả quãng thời gian 8 năm khi Mỹ tiến hành các cuộc chiến tranh chống khủng bố ở Áp-ga-ni-xtan 2001 và I-rắc 2003. Con số viện dẫn để chứng minh là ở Áp-ga-ni-xtan năm 2008 có 320 lính Mỹ thương vong nhưng lại có 330 lính Mỹ tự sát. Ở I-rắc tình trạng này cũng vậy.

Lầu Năm góc Mỹ thừa nhận đang gặp phải vấn đề “đời sống tâm lý của lính Mỹ khi tham chiến ở nước ngoài”. Chưa kể đến đời sống cựu chiến binh sau khi về Mỹ vẫn chọn giải pháp tự vẫn để thoát khỏi bế tắc.

Hóa ra phương thức dùng chiến tranh để chống khủng bố mà ông Bu-sơ đã khởi xướng chưa hề có hồi kết mà đang để lại hệ lụy cho chính quyền tiếp theo và bộ máy chiến tranh bằng xương thịt là quân đội Mỹ đang gánh chịu. Những người dân Mỹ lại quá chán ngán khi thấy tấm séc chi 33 tỷ USD cho cuộc chiến Áp-ga-ni-xtan đã được ký kèm theo 30.000 lính Mỹ sẽ tới đây nay mai. Vì:

*Tự sát nhiều hơn thương vong * *Tinh thần như vậy còn mong nỗi gì * *Viễn chinh, đời bí rì rì * *Đi viễn chinh có khác chi đi đày. * Lê Ba

Đọc tiếp

Mới nhất

Chuyện thời sự: Hệ lụy kép (25/01/2010)