Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Chuyển Ha-i-ti về châu Phi? (02/02/2010)

Cựu Chiến Binh Việt Nam 02/02/2010 - 00:00

Tại Hội nghị cấp cao lần thứ 14 của Liên minh châu Phi đang diễn ra tại Ê-thi-ô-pi-a, một chính khách cao cấp đã đưa ra ý tưởng về việc dành một nơi tại châu Phi cho người Ha-i-ti về sống nếu họ muốn.

Cụ thể, Tổng thống Xê-nê-gan, ông Áp-du-la Uây đưa ra ý tưởng tái định cư người dân Ha-i-ti mất nhà cửa sau thảm hoạ động đất vừa qua. Ông thậm chí còn đưa ra ý tưởng thành lập một nhà nước mới cho người Ha-i-ti.

Tổng thống Xê-nê-gan nhắc lại lịch sử rằng người Ha-i-ti vốn là hậu duệ của nô lệ châu Phi và đó là cơ sở quan trọng để họ lại bắt đầu cuộc sống mới tại châu lục này một khi cần.

Các thành viên châu Phi cũng có vẻ chia sẻ đề xuất táo bạo trên của Tổng thống Xê-nê-gan. Các chính trị gia này nhắc tới Ha-i-ti như một đất nước cộng hòa da đen đầu tiên trên thế giới đã cầm ngọn cờ giải phóng người da đen.

Vì vậy Liên minh châu Phi đã nhất trí xem xét đề nghị của X ê-n ê-ganl về việc tái định cư người dân Ha-i-ti mất nhà cửa và thậm chí có thể bàn cả ý tưởng thành lập một nhà nước cho Ha-i-ti ở châu Phi.

Cộng hòa Ha-i-ti là quốc gia độc lập đầu tiên ở Mỹ La-ting, quốc gia do người da đen độc lập phi thực dân hóa đầu tiên trên thế giới, là quốc gia duy nhất mà sự độc lập một phần là nhờ cuộc nổi loạn của nô lệ

Tại Hội nghị cấp cao lần thứ 14 của Liên minh châu Phi đang diễn ra tại Ê-thi-ô-pi-a, một chính khách cao cấp đã đưa ra ý tưởng về việc dành một nơi tại châu Phi cho người Ha-i-ti về sống nếu họ muốn.

Cụ thể, Tổng thống Xê-nê-gan, ông Áp-du-la Uây đưa ra ý tưởng tái định cư người dân Ha-i-ti mất nhà cửa sau thảm hoạ động đất vừa qua. Ông thậm chí còn đưa ra ý tưởng thành lập một nhà nước mới cho người Ha-i-ti.

Tổng thống Xê-nê-gan nhắc lại lịch sử rằng người Ha-i-ti vốn là hậu duệ của nô lệ châu Phi và đó là cơ sở quan trọng để họ lại bắt đầu cuộc sống mới tại châu lục này một khi cần.

Các thành viên châu Phi cũng có vẻ chia sẻ đề xuất táo bạo trên của Tổng thống X ê-n ê-gan. Các chính trị gia này nhắc tới Ha-i-ti như một đất nước cộng hòa da đen đầu tiên trên thế giới đã cầm ngọn cờ giải phóng người da đen.

Vì vậy Liên minh châu Phi đã nhất trí xem xét đề nghị của X ê-n ê-ganl về việc tái định cư người dân Ha-i-ti mất nhà cửa và thậm chí có thể bàn cả ý tưởng thành lập một nhà nước cho Ha-i-ti ở châu Phi.

Cộng hòa Ha-i-ti là quốc gia độc lập đầu tiên ở Mỹ La-ting, quốc gia do người da đen độc lập phi thực dân hóa đầu tiên trên thế giới, là quốc gia duy nhất mà sự độc lập một phần là nhờ cuộc nổi loạn của nô lệ.

TRÍ KIÊN

Đọc tiếp

Mới nhất

Chuyển Ha-i-ti về châu Phi? (02/02/2010)