CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Nhật Bản
Ngay sau khi xuống sân bay, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Đoàn đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và có buổi làm việc với các cán bộ ngoại giao, cùng đại diện Cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản.
Trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị Nhật Bản và Hàn Quốc nhằm triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng và các Nghị quyết liên quan, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Nhật Bản, Việt Nam – Hàn Quốc, hôm nay 27/7, Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam làm Trưởng đoàn, đã đến Tokyo và đã bắt đầu các hoạt động chính thức trong chặng dừng chân đầu tiên tại Nhật Bản.
Ngay sau khi xuống sân bay, ông Đỗ Văn Chiến và Đoàn đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và có buổi làm việc với các cán bộ ngoại giao, cùng đại diện Cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản. Tại đây, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu đã báo cáo với Đoàn về tình hình địa bàn và Cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản, trong đó nêu bật sự lớn mạnh không ngừng của Cộng đồng và vai trò trung tâm của các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam trên địa bàn.
Đại sứ Phạm Quang Hiệu cho biết: “Quán triệt phương châm đoàn kết là sức mạnh, Đại sứ quán đã và đang đa dạng hóa các hình thức tập hợp cộng đồng, phát triển, củng cố các hội đoàn của người Việt Nam tại Nhật Bản, không để vùng trống, với phương châm chỗ nào có người Việt, chỗ đó có hội đoàn”.
Đại diện cho Cộng đồng hơn 600.000 người Việt Nam tại Nhật Bản, ông Nguyễn Hồng Sơn – Chủ tịch Liên hiệp các Hội người Việt Nam tại Nhật Bản bày tỏ sự cảm động và lòng biết ơn chân thành đối với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Đại sứ quán cùng các Tổng lãnh sự quán đối với Cộng đồng người Việt Nam Nhật Bản.
Ông Nguyễn Hồng Sơn cho biết: “Các hội đoàn, cộng đồng, cũng như bà con ta tại Nhật Bản luôn hướng về Tổ quốc, chăm chỉ làm ăn, tuân thủ luật pháp của nước sở tại và mong muốn sẽ được đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của Việt Nam, đặc biệt là trong kỷ nguyên đất nước vươn mình”.
Một đặc trưng nữa của Cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản cũng được báo cáo với đồng chí Đỗ Văn Chiến và Đoàn là các sinh hoạt tâm linh, hoạt động thiện nguyện do Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản tiến hành một cách hiệu quả, có ý nghĩa sâu sắc, trở thành chỗ dựa tinh thần của những người sống xa quê hương.
Đại diện cho các Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản, Ni sư Thích Tâm Trí - Chủ tịch Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản, chia sẻ: “Bản thân chúng tôi, với một thân hình bé nhỏ, với một sức lực hạn hẹp, nhưng từ thuở ban đầu sơ cơ, được Đại sứ quán kết duyên, nối tiếp những mảnh đời. Từ đó chúng tôi mới có một lượng phật sự như núi, để đi từ Nam chí Bắc, đem lại được lòng yêu thương, kết nối, đoàn kết cho cộng đồng của chúng ta”.
Phát buổi kết luận buổi làm việc, ông Đỗ Văn Chiến đánh giá cao những thành quả và nỗ lực của Cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản, đồng thời khẳng định lại một lần nữa chính sách nhất quán của Việt Nam đối với kiều bào ở nước ngoài.
“Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam rất coi trọng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài, coi đó là bộ phận không thể tách rời, là máu thịt của dân tộc Việt Nam. Do vậy, từ trước đến nay, Đảng và Nhà nước đã ban hành rất nhiều chủ trương, chính sách để khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, kết nối cộng đồng, hướng về cội nguồn, để tổ chức cuộc sống tốt hơn. Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 36, Chỉ thị 45 và gần đây là Kết luận 12. Mọi hoạt động được thể chế hóa dần bằng các quy định của pháp luật” - ông Đỗ Văn Chiến nêu rõ.
Theo kế hoạch công tác, ngày mai 28/7, ông Đỗ Văn Chiến và Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam sẽ có các hoạt động dày đặc, tiếp xúc với nhiều lãnh đạo các chính đảng, các chính trị gia Nhật Bản... để trao đổi về tình hình quan hệ song phương, cũng như các biện pháp thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới.
Đọc tiếp
- Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2 - Chi cục QLTT Thanh Hóa vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 15...
- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại Việt Nam, triển khai từ năm 2010, đã trở thành một phong trào...
- Ngày 29/4/2026, tại Hồng Kông (Trung Quốc), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Gaw Capital Partners - công ty...
- Chỉ chưa đầy vài giờ sau khi cho phép lưu thông trở lại qua eo biển Hormuz, Iran lại quyết định đóng cửa tuyến đường...
- Một trong những biểu hiện điển hình của những sai lệch trong đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng - lý luận là việc đồng...
Mới nhất
- Khi được chứng kiến những cống hiến, hy sinh thầm lặng của các CCB trong lao động hòa bình, lớp trẻ sẽ có một tấm...
- Tháng tư về. Những triền rừng Tây Nguyên bừng lên sắc đỏ rực của hoa pơ lang. Những cánh hoa dày, đỏ như lửa, nở...
- Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026), chiều 29/4/2026,...
- Chiều 29/4/2026, Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Đoàn Thanh niên phường Phú Yên (Đắk Lắk) tổ chức buổi giao...
- Cuốn sách “Buồn vui đời người” của nhà báo, nhà văn Phạm Quang Đẩu là tập ký chân dung này phong phú, độc đáo bởi...
- (Kính dâng Thượng tướng, Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Hoàng Minh Thảo)
- Khi nhắc đến Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang), nhà tình báo chiến lược của Quân...
- Cuốn sách “Hiệp định Paris - Thắng lợi của ý chí độc lập, tự chủ và chính nghĩa Việt Nam” của đồng chí Nguyễn...
- Báo CCB Việt Nam nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Tình (trú tại TP. Hà Nội) phản ánh về vụ việc tranh chấp, tố cáo...
- Cỡ chữ Mặc định















