Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

“CCB Nguyễn Ngọc Hưng và người dân Dương Cốc tiếp tục kiến nghị làm rõ vụ “ao cá thành dự án’”

Tư Hoành 17/11/2025 - 23:24

Sau 5 năm im ắng, vụ việc tại Dự án khu ao cá thôn Dương Cốc xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, Hà Tây cũ - (nay thuộc xã Hưng Đạo, TP. Hà Nội) được người dân tái khởi động bằng đơn tố giác tội phạm gửi cơ quan chức năng. Đứng đơn là CCB Nguyễn Ngọc Hưng và một số người dân Dương Cốc đã nhiều năm theo đuổi vụ việc từng được Báo CCB Việt Nam phản ánh vào năm 2020.

ccb-nguyen-ngoc-hung-va-mot-so-nguoi-dan-dong-ky-don-tap-the-tiep-tuc-kien-nghi-de-nghi-lam-ro-trach-nhiem-tai-du-an-ao-ca-duong-coc
CCB Nguyễn Ngọc Hưng và một số người dân đồng ký đơn tập thể, tiếp tục kiến nghị, đề nghị làm rõ trách nhiệm tại dự án “ao cá Dương Cốc”.

Đơn nêu tên nhiều cán bộ từng liên quan giai đoạn thu hồi đất

Theo nội dung đơn do CCB Nguyễn Ngọc Hưng, trú tại thôn Dương Cốc, xã Hưng Đạo, TP. Hà Nội cùng một số người dân đồng ký tên mới đây, cho rằng hành vi thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) tại Dự án Nhà vườn sinh thái nông nghiệp công nghệ cao Đồng Quang (thường được người dân gọi là “dự án ao cá Dương Cốc”) bị cho là có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, cần được cơ quan chức năng xem xét theo quy định.

Đơn nêu rõ, trong giai đoạn 2005-2008, UBND huyện Quốc Oai (khi đó thuộc tỉnh Hà Tây) đã thu hồi hàng chục nghìn mét vuông đất nông nghiệp, đất ao, đất canh tác lâu năm của người dân thôn Dương Cốc để giao cho Công ty cổ phần Hưng Hà làm chủ đầu tư thực hiện “Dự án Nhà vườn sinh thái nông nghiệp công nghệ cao Đồng Quang”.

Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, việc thu hồi và chuyển đổi mục đích sử dụng đất không căn cứ vào quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, không có quyết định thu hồi đất hợp pháp cho từng hộ dân, nhiều hồ sơ bồi thường bị lập khống, mức hỗ trợ thấp hơn quy định, thậm chí một số người dân không nhận được đồng nào.

CCB Nguyễn Ngọc Hưng và một số hộ cho biết: “Nhiều năm qua, chúng tôi đã gửi đơn đến các cấp chính quyền, từ huyện, thành phố đến trung ương. Tuy nhiên, vụ việc chưa được làm rõ trách nhiệm của những người có liên quan, khiến quyền lợi của người dân vẫn bị bỏ ngỏ. Chúng tôi nay gửi đơn lần này vì cho rằng có dấu hiệu lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, làm trái quy định của Nhà nước về quản lý đất đai”.

Trong đơn dài hơn 10 trang kèm theo các tài liệu, chứng cứ, CCB Nguyễn Ngọc Hưng và một số người dân đề nghị cơ quan điều tra khởi tố vụ án hình sự để xem xét trách nhiệm của 16 cá nhân đã từng là lãnh đạo, cán bộ của huyện Quốc Oai, cán bộ xã Đồng Quang và một số cán bộ thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tây cũ trong giai đoạn 2003-2008.

Đáng chú ý, trong đó có nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tây (giai đoạn tháng 1-2008); nguyên Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai giai đoạn 2005-2008 và bà Nguyễn Thị Long - Giám đốc Công ty cổ phần Hưng Hà (chủ đầu tư dự án)... cũng bị xướng tên.

Ngoài ra, đơn còn “tố” các cán bộ chuyên viên thuộc UBND xã Đồng Quang và UBND huyện Quốc Oai (giai đoạn 2003-2008) có liên quan đến việc thu hồi, bồi thường, lập hồ sơ, xác nhận nguồn gốc đất.

Theo người dân, các cá nhân liên quan đến lập hồ sơ, đền bù GPMB... bị cho là lợi dụng chức vụ, quyền hạn, hợp thức hóa thủ tục thu hồi đất trái pháp luật, ký duyệt hồ sơ không có căn cứ pháp lý, dẫn đến việc chuyển giao đất công ích và đất của dân cho doanh nghiệp tư nhân mà không thực hiện đúng quy trình bồi thường, gây thiệt hại nghiêm trọng cho người dân thôn Dương Cốc.

Từ kiến nghị đến tố giác: Kỳ vọng sự công minh của pháp luật

CCB Nguyễn Ngọc Hưng cho biết: “Ban đầu chúng tôi chỉ mong được đối thoại, được bồi thường thỏa đáng. Nhưng càng tìm hiểu hồ sơ, chúng tôi càng phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường: Hồ sơ đền bù nhiều hộ bị ký khống, diện tích thu hồi không khớp, bản đồ quy hoạch mập mờ. Đó không còn là sai sót hành chính đơn thuần mà có dấu hiệu cố ý làm trái, hợp thức hóa đất cho doanh nghiệp tư nhân”.

Đơn tố giác cũng nhắc tới cơ quan báo chí từng phản ánh về sự vụ này và Báo CCB Việt Nam từng đăng tải phản ánh việc “ao cá của dân bị biến thành dự án sinh thái”, gây bức xúc kéo dài ở thời điểm năm 2020. Dù sau đó, các cơ quan chức năng của Hà Nội từng thanh tra, kiểm tra, nhưng người dân cho rằng vẫn chưa làm rõ bản chất của việc thu hồi đất và trách nhiệm cá nhân trong vụ việc.

Lần này, người dân mong muốn Cơ quan Công an thụ lý, làm rõ các hành vi có dấu hiệu sai phạm, vi phạm các quy định về quản lý đất đai của nguyên 16 cán bộ xã, huyện, tỉnh Hà Tây cũ và chủ đầu tư dự án được quy định trong Bộ luật Hình sự.

Trong đơn, CCB Hưng và các hộ dân cũng cam kết cung cấp thêm chứng cứ, hồ sơ, tài liệu và văn bản, danh sách hộ bị thu hồi đất, kèm xác nhận của người dân trong thôn. Họ bày tỏ mong muốn vụ việc sẽ được khởi tố, điều tra độc lập, làm rõ đúng sai, trả lại công bằng cho những người mất đất oan uổng suốt gần 20 năm qua.

Đến thời điểm này, người dân Dương Cốc vẫn kiên trì chờ đợi phản hồi từ các cơ quan có thẩm quyền. Theo CCB Nguyễn Ngọc Hưng cho biết: “Người dân Dương Cốc tin vào sự nghiêm minh của pháp luật. Nếu ai sai phạm, dù là cán bộ hay doanh nghiệp, đều phải chịu trách nhiệm. Đây không chỉ là quyền lợi của riêng mỗi gia đình bị thu hồi đất ở Dự án mà còn là danh dự của người dân Dương Cốc - những người đã một thời hiến công, hiến đất vì lợi ích chung”.

Vụ việc “ao cá Dương Cốc” - tưởng chừng đã khép lại - nay một lần nữa được tái khởi động theo hướng tố giác tội phạm. Dư luận đang chờ xem liệu cơ quan điều tra có vào cuộc làm rõ, để khép lại dứt điểm một vụ việc kéo dài gần hai thập kỷ, gắn liền với nỗi niềm của hàng chục hộ dân nơi đây.

 Vụ “ao cá Dương Cốc” từng được Báo CCB Việt Nam phản ánh

Năm 2020, Báo CCB Việt Nam đã có loạt bài phản ánh vụ việc người dân thôn Dương Cốc (xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai cũ) khiếu nại về việc hàng nghìn mét vuông ao, ruộng, đất canh tác của dân bị thu hồi để làm Dự án Nhà vườn sinh thái nông nghiệp công nghệ cao Đồng Quang, nhưng chưa được bồi thường, hỗ trợ đúng quy định. Nhiều hồ sơ, quyết định thu hồi đất bị phát hiện thiếu căn cứ pháp lý, thậm chí có dấu hiệu hợp thức hóa thủ tục, lập khống danh sách đền bù... Dù các cơ quan chức năng từng kiểm tra, nhưng vụ việc chưa được giải quyết dứt điểm. Nay, CCB Nguyễn Ngọc Hưng cùng một số người dân tiếp tục gửi đơn tố giác tội phạm, yêu cầu làm rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức có liên quan.

CCB Nguyễn Ngọc Hưng - người kiên trì đi tìm công lý

Ông Nguyễn Ngọc Hưng, sinh năm 1972, là CCB trú tại thôn Dương Cốc, xã Hưng Đạo, TP. Hà Nội. Sau khi xuất ngũ, ông gắn bó với nghề nông và tích cực tham gia công tác ở địa phương. Gần 20 năm qua, ông Hưng là người kiên trì đứng đơn, thu thập hồ sơ, tập hợp chữ ký của các hộ dân, gửi kiến nghị đến các cơ quan chức năng về vụ “ao cá Dương Cốc”. Ở địa phương, ông được biết đến là người thẳng thắn, hiểu biết pháp luật và bền bỉ theo đuổi lẽ phải vì quyền lợi chính đáng của người dân.

Đọc tiếp

Mới nhất

“CCB Nguyễn Ngọc Hưng và người dân Dương Cốc tiếp tục kiến nghị làm rõ vụ “ao cá thành dự án’”