Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Cao Bằng chủ động 4 tại chỗ, giảm nhẹ thiệt hại, vượt qua lũ dữ lịch sử

Trường Hà 09/10/2025 - 14:43

Chưa đầy một tuần, từ 4–8/10, Cao Bằng hứng chịu hai cơn bão liên tiếp số 10 và 11, khiến lũ chồng lên lũ nước dâng dữ dội.

z7097777666055_b333c590c6926885617ef4f9c7988241
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lên thị sát, kiểm tra ứng cứu lũ tại xã Hoà An, tỉnh Cao Bằng là. một trong những xã bị ngập lụt nặng do hoàn lưu cơn bão số 11

Mưa lũ dồn dập các sông Hiến, Bằng Giang, sông Mãng nước đột ngột dâng cao; đỉnh lũ sông Bằng tại Trạm Bằng Giang lúc 23h (8/10) đạt 185,79m, vượt báo động 3 3,29m, vượt mốc lịch sử 1986 hơn 1,5m. Hàng nghìn hộ dân ở 3 phường trung tâm và nhiều xã thấp trũng bị ngập sâu, nhiều người già, trẻ nhỏ, sản phụ không kịp sơ tán, sạt lở đất làm tê liệt giao thông, đảo lộn đời sống. Trong mưa lũ dữ, tinh thần kiên cường, đoàn kết của lãnh đạo tỉnh, lực lượng vũ trang và nhân dân cùng sự ứng cứu người dân kịp thời. Khi lũ rút, Cao Bằng chủ động bước vào hồi sinh, khắc phục hậu quả, ổn định đời sống.

Lũ chồng lũ nước dâng vượt ngưỡng lịch sử năm 1986

Cao Bằng chưa kịp gượng dậy sau cơn bão số 10, thì bão số 11 ập đến với cường độ mạnh, gây mưa lớn diện rộng trên toàn tỉnh. Những ngày này, mực nước sông Hiến, sông Bằng Giang và sông Mãng… đều dâng cao vượt mức lũ lịch sử năm 1986 hơn 1,5m, biến nhiều khu vực trung tâm tỉnh và nhiều xã vùng trũng thành biển nước. Tại 3 phường trung tâm là phường Thục Phán, Nùng Trí Cao, Tân Giang nhiều nhà bị ngập sâu từ 1– 2,5m, khiến đời sống người dân đảo lộn hoàn toàn và nhiều nhà trong tình trạng khẩn cấp.

Không chỉ các phường trung tâm, nhiều xã vùng thấp như Hòa An, Phục Hòa, Thạch An, Thông Nông, Bảo Lạc, Bảo Lâm… cũng bị ngập nặng. Hàng nghìn hộ dân không kịp trở tay, nhiều gia đình bị cô lập trong lũ, tài sản bị cuốn trôi, vật nuôi và đồ dùng sinh hoạt trôi theo dòng nước xiết. Nhiều cụ già, trẻ nhỏ và sản phụ mắc kẹt trong nhà, chờ lực lượng cứu hộ tiếp cận.

z7097778287070_ecad959d3d20869aa40c78a0d3ee71cb-1440
Nhiều nhà dân ở trung tâm phường Thục Phán (Cao Bằng) ngập sâu trong nước. Ảnh Hà Cương

Sạt lở đất xuất hiện tại nhiều tuyến đường, phá vỡ hệ thống giao thông, khiến việc tiếp cận các vùng bị ngập trở nên khó khăn. Bà Nguyễn Thị Hoà, trú tại đầu cầu Sông Hiến, phường Thục Phán chia sẻ: “Chưa khi nào nước lên nhanh như vậy. Chỉ trong vài giờ, trưa và chiều ngày 7/10 nước dâng lên ngập hết cầu ngầm và ngập tầng 1 nhà tôi, tất cả dòng sông Hiến biến thành biển nước cuồn cuộn, tôi phải khẩn cấp rời nhà đi sơ tán. Những hình ảnh về người già, trẻ em và sản phụ bám vào mái nhà, chờ cứu hộ trở thành nỗi lo an nguy mùa lũ dữ và sự kiên cường trong thiên tai.

Chủ động 4 tại chỗ: Cứu dân kịp thời giữa dòng lũ dữ

Ngay khi dự báo bão số 11 được phát đi, các địa phương đã triển khai phương châm “4 tại chỗ”. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hoà trực tiếp chỉ đạo các địa phương: “Phải đặt tính mạng người dân lên trên hết, mọi phương tiện, lực lượng phải được huy động để cứu người, di dời tài sản, bảo vệ tài sản và nhà cửa cho nhân dân.Không để bất kỳ trường hợp nào bị bỏ lại trong vùng nguy hiểm.” Chỉ đạo này đã trở thành kim chỉ nam trong mọi hoạt động cứu hộ, cứu nạn của tỉnh.

Trước bão, chính quyền và lực lượng tại chỗ tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động phòng chống, di dời tài sản và chuyển người đến nơi an toàn. Các phường trung tâm và xã vùng thấp ứng trực 24/24, phối hợp với công an, bộ đội, biên phòng và dân quân tự vệ, triển khai máy móc, phương tiện cứu hộ đồng bộ. Công tác rà soát các khu vực nguy hiểm, có nguy cơ sạt lở, ngập lụt được thực hiện khẩn trương, 259 hộ dân được sơ tán an toàn. Ngành giáo dục cho học sinh nghỉ học trên diện rộng (506/516 cơ sở) bảo đảm an toàn tuyệt đối.

z7097779770405_fb1511cca9939bf540a7a2f33467ce4e-1441
Lưc lượng cứu hộ giúp người dân vùng ngập lụt đến nơi an toàn. Ảnh: Đức Duy

Theo Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng, ngay khi nhận được thông tin về bão số 11 chuẩn bị đổ bộ, chúng tôi đã triển khai phương án ứng phó 4 tại chỗ, huy động toàn bộ lực lượng bộ đội, dân quân tự vệ, cùng phương tiện cứu hộ sẵn sàng hỗ trợ bà con vùng ngập sâu. Mục tiêu đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân, nhanh chóng di dời những hộ dân đang ở khu vực nguy hiểm, đồng thời bảo vệ tài sản, gia súc, mùa màng. Tất cả cán bộ, chiến sĩ đều xác định nhiệm vụ là cứu dân là trên hết.

Với sự chủ động từ Bộ CHQS tỉnh đến các Ban CHQS địa phương các vùng lũ nguy hiểm như Hoà An, Thông Nông, Bảo Lạc, Bảo Lâm, lực lượng quân sự đã phối hợp với công an, biên phòng và chính quyền địa phương cứu hộ kịp thời nhiều cụ già, sản phụ, em bé và hộ dân bị cô lập. Đây là minh chứng cho tinh thần sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng ứng cứu nhân dân của bộ đội Quân sự tỉnh Cao Bằng.

z7097780403876_914501185b82a7d6d564b4132119a67e-1441
Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Sóc Giang phối hợp cùng các lực lượng và quần chúng nhân dân nỗ lực tham gia tìm kiếm (7/10) trên địa bàn xóm Lũng Pươi, xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng, làm sập đổ tường phía sau ngôi nhà của ông H.V.T (sinh năm 1978), khiến ông T. bị vùi lấp trong đất đá.

Nhờ sự chuẩn bị kịp thời, nhiều hộ dân tại các vùng lũ nguy hiểm đã được sơ tán an toàn. Các hộ dân xung yếu ở Hoà An, Phục Hòa, Thạch An, Thông Nông, Bảo Lạc, Bảo Lâm đều được cứu kịp thời, bảo vệ cả người và tài sản. Hơn 40 người già, trẻ nhỏ và sản phụ với trẻ sơ sinh tại phố Kim Đồng, phường Thục Phán và xã Cần Yên được lực lượng Công an và Bộ đội đưa ra khỏi vùng ngập an toàn.

Đoàn viên thanh niên trên các địa bàn xung kích chống lũ, vận chuyển lương thực, thuốc men, di chuyển gia súc, giúp người dân chống chọi với dòng nước dữ. Từ việc di dời người già, trẻ em, sản phụ đến hỗ trợ bảo vệ nhà cửa, bảo quản lương thực, lực lượng xung kích đã thể hiện rõ vai trò quan trọng trong ứng phó thiên tai. Nhiều hành động thiết thực, nhỏ nhưng có sức lan tỏa lớn, góp phần giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ tính mạng và tài sản người dân.

Lãnh đạo trung ương và Quân khu I sát cánh cùng nhân dân Cao Bằng

Trong những ngày bão cao điểm, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp lên Cao Bằng, thị sát tình hình ứng cứu lũ, thăm hỏi động viên nhân dân và chỉ đạo triển khai các biện pháp khẩn cấp.Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Cần triển khai ngay các biện pháp đảm bảo an toàn tối đa cho người dân, đồng thời huy động lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả sau bão lũ. Tinh thần ứng phó phải nhanh, hiệu quả, không để thiệt hại về người.”

Cùng với đó, Thiếu tướng Đàm Minh Tuân, Phó Tư lệnh Quân khu 1, Trưởng đoàn Bộ Tư lệnh Quân khu I đã lên Cao Bằng chỉ đạo lực lượng quân đội triển khai cứu hộ, di chuyển người dân, dựng lều tạm, cung cấp lương thực, nước uống và thuốc men cho người dân vùng lũ. Sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của các cơ quan trung ương và quân khu đã củng cố tinh thần cho người dân và chính quyền địa phương, giúp giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

z7097781063504_75528cf4e17cfee9c56b177b4c95c2cb-1442
Cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cao Bằng ra quân dọn dẹp bùn đất sau lũ tại các tuyến phố trung tâm phường Thục Phán( Cao Bằng)

Trong các chuyến đi thị sát, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Thiếu tướng Đàm Minh Tuân ân cần hỏi thăm, tặng quà cho các gia đình bị thiệt hại nặng, động viên họ vượt qua khó khăn. Hình ảnh các lãnh đạo cùng lực lượng tại chỗ sát cánh với người dân trở thành điểm sáng trong cơn bão lịch sử, thể hiện tinh thần đồng hành của Nhà nước và quân đội với nhân dân.

Đoàn kết hồi sinh sau lũ

Trước và trong bão lũ, tinh thần chủ động, đoàn kết của nhân dân được phát huy tối đa. Tổ dân phố, các tổ chức đoàn thể, cá nhân nhà hảo tâm đã chuẩn bị lực lượng, thực phẩm, nước uống và phương tiện hỗ trợ người dân vùng ngập. Nhiều tình nguyện viên nấu cơm, mang nước sạch, hỗ trợ sơ tán các gia đình bị ngập, đồng thời giúp lực lượng cứu nạn di chuyển vật nuôi, bảo vệ tài sản.

Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, Bí thư Đoàn thanh niên xã Hoà An Hoàng Thị Lan và các tình nguyện viên đi ứng cứu lũ chia sẻ: “Chúng tôi chèo thuyền qua nước xiết để đưa bà con lên nơi an toàn. Nhìn người dân bình an, mọi mệt mỏi tan biến.” Những hành động nhỏ nhưng đầy tình nghĩa này đã góp phần củng cố niềm tin, tinh thần vượt khó của cộng đồng, giúp người dân yên tâm trong những ngày lũ dữ.

Sự đoàn kết còn thể hiện trong việc hỗ trợ nhau chống chọi lũ, tự bảo vệ tài sản, chăm sóc người già và trẻ em, hỗ trợ lực lượng cứu hộ. Tinh thần nhân ái, sẻ chia và chủ động trong ứng phó thiên tai là điểm sáng trong cơn bão lịch sử, là bài học quý giá về sức mạnh cộng đồng trong thiên tai.

Khi mưa bão qua đi, tỉnh Cao Bằng triển khai ngay các biện pháp hỗ trợ khắc phục hậu quả. Tỉnh chi trả tiền hỗ trợ theo quy định cho các hộ dân bị thiệt hại, huy động lực lượng công an, bộ đội, đoàn viên thanh niên và dân quân tự vệ dọn dẹp bùn lũ, vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khỏe, khôi phục nhà cửa và hạ tầng.

Các tổ chức xã hội, nhà hảo tâm và cá nhân tiếp tục quyên góp tiền, nhu yếu phẩm, đồ dùng sinh hoạt giúp đỡ người dân vùng lũ.Từ việc dựng lại mái nhà, thu hoạch mùa màng, đến việc ổn định đời sống, tinh thần đoàn kết, sẻ chia tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Hoàng Văn Thạch nhấn mạnh: Chúng ta không chỉ cứu trợ khẩn cấp mà còn chuẩn bị cho các mùa bão lũ tiếp theo. Lũ chồng lũ là bài học quý về cảnh giác, đoàn kết và chủ động ứng phó thiên tai. Những hình ảnh người dân cùng lực lượng cứu hộ, tình nguyện viên dọn dẹp bùn lũ, làm vệ sinh nhà, đường phố… giúp nhau hồi sinh sau thiên tai đã trở thành biểu tượng về sức sống, tinh thần kiên cường và sự đoàn kết của Cao Bằng.

Sau cơn bão số 10, cơn bão số 11 và trận mưa lũ lịch sử đi kèm đã để lại hậu quả vô cùng nặng nề trên toàn địa bàn Cao Bằng: Ước tổng giá trị thiệt hại vượt 2.000 tỷ đồng. 1 người tử vong, 2 người bị thương nặng; trên 7.500 ngôi nhà bị ảnh hưởng (khoảng 7.290 nhà bị ngập sâu, 210 nhà bị hư hại do sạt lở đất, 8 nhà hư hỏng rất nặng); Hơn 5.000 ha lúa và hoa màu bị ngập nặng; hệ thống giao thông bị tê liệt nghiêm trọng với 91 điểm sạt lở, ngập úng; 23 cầu dân sinh bị hư hỏng, trong đó 9 cầu bị cuốn trôi; 5 hồ chứa nước ghi nhận sự cố; nhiều kênh mương bị vùi lấp, gãy đổ, ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn nước sản xuất; Gần 16.000 hộ dân bị mất điện ban đầu; hiện vẫn còn gần 7.000 hộ chưa được cấp điện trở lại; 13 điểm trường và 2 trạm y tế bị ảnh hưởng bởi ngập lụt và sạt lở.

Đọc tiếp

Mới nhất

Cao Bằng chủ động 4 tại chỗ, giảm nhẹ thiệt hại, vượt qua lũ dữ lịch sử