Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Cảnh báo nguy cơ sạt lở sau vụ sập tường nhà khiến hai cháu nhỏ bị thương ở Phú Thọ

Duy Thưởng 21/05/2026 - 10:28

Do mưa lớn trong đêm khiến một phần tường nhà tại hộ gia đình ông Phan Văn Thành, trú khu Gò Chùa, xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ bất ngờ đổ sập, đè trúng hai cháu nhỏ đang ngủ, khiến một cháu bị thương nặng. Sự việc thêm một lần gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ sạt lở, mất an toàn nhà ở trong những ngày mưa kéo dài trên địa bàn miền núi và trung du Bắc Bộ.

Theo thông tin từ UBND xã Cẩm Khê, khoảng 21 giờ ngày 19/5, trận mưa lớn kéo dài đã khiến bức tường nhà ông Phan Văn Thành (SN 1952, trú tại khu Gò Chùa, xã Cẩm Khê) bất ngờ đổ sập. Thời điểm xảy ra sự việc, hai cháu nhỏ sinh năm 2022 và 2024 đang nằm ngủ trên giường thì bị tường đè trúng.

lanh-dao-xa-cam-khe-tham-hoi-tinh-hinh-suc-khoe-cua-chau-ptn-dang-dieu-tri-1026
Lãnh đạo xã Cẩm Khê thăm hỏi tình hình sức khỏe của cháu P.T.N đang điều trị. 

Sự việc xảy ra bất ngờ, hậu quả dẫn tới cháu Phan T.L bị thương nặng, cháu Phan T.N bị thương nhẹ. Ngay sau đó, các cháu được người thân và lực lượng chức năng đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê cấp cứu, rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều trị.

Ngay trong đêm, chính quyền xã Cẩm Khê đã huy động lực lượng quân đội, công an, dân quân cùng các tổ chức đoàn thể tại khu dân cư đến hỗ trợ gia đình khắc phục hậu quả, dọn dẹp hiện trường và xử lý điểm sạt lở. Đại diện chính quyền địa phương cũng đã tới bệnh viện thăm hỏi, động viên gia đình và các cháu nhỏ bị thương.

Theo ghi nhận, đêm 19/5 và rạng sáng 20/5, tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ xuất hiện mưa lớn, trong đó riêng xã Cẩm Khê lượng mưa đo được gần 100mm. Mưa kéo dài khiến đất đá bão hòa, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở tại nhiều khu vực dân cư, taluy và sườn đồi.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Công văn số 8647/UBND-NN8 ngày 19/5 về “việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, lũ quét và sạt lở đất”.

hien-truong-vu-viec-1027
 Hiện trường vụ việc.

Trước hết, các địa phương cần theo dõi sát các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết để kịp thời nắm bắt diễn biến mưa lớn, dông lốc, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất. Thông tin phải được truyền tải nhanh chóng, đầy đủ đến người dân để chủ động phòng tránh. Đồng thời, cần chuẩn bị sẵn lực lượng, phương tiện và vật tư tại chỗ để kịp thời hỗ trợ nhân dân khi có tình huống xảy ra.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền cần được đẩy mạnh hơn nữa, đặc biệt là ở cơ sở. Người dân cần được hướng dẫn kỹ năng ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất để bảo vệ bản thân, gia đình và hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị cũng được yêu cầu tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên cập nhật và báo cáo kịp thời tình hình thời tiết, thiên tai về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh và Chi cục Thủy lợi.

Đối với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai các nhiệm vụ trên toàn tỉnh; kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp cần thiết nhằm giảm thiểu thiệt hại cho người dân. Đồng thời phối hợp với Công an tỉnh chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để hỗ trợ sơ tán dân, cứu hộ cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai; bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông tại những khu vực bị ảnh hưởng.

Cùng với đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường là tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động hướng dẫn các địa phương và đơn vị quản lý công trình thủy lợi, đê điều, hồ chứa triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp. Bên cạnh đó, cần rà soát các khu vực xung yếu, kiểm tra an toàn hồ đập, đê điều, chủ động phương án tiêu úng, bảo vệ sản xuất nông nghiệp và bảo đảm an toàn cho người dân ở khu vực ven sông, suối và hạ du hồ chứa.

Ở cấp cơ sở, UBND các xã, phường cần chủ động kiểm tra các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng như ven sông, suối, sườn dốc, khu dân cư thấp trũng, công trình đang thi công hay các điểm giao thông xung yếu. Các địa phương phải có phương án cảnh báo, canh gác và hướng dẫn giao thông để bảo đảm an toàn cho người dân. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền để người dân không đi qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; không trú mưa dưới cây lớn, cột điện hay những công trình không an toàn khi xảy ra dông lốc, sét.

Ngoài ra, các địa phương cần chuẩn bị sẵn phương án sơ tán dân tại những nơi có nguy cơ cao, kịp thời đưa người dân đến nơi an toàn khi cần thiết; bảo đảm đầy đủ hậu cần, y tế và an ninh trật tự theo phương châm “4 tại chỗ”.

Đọc tiếp

Mới nhất

Cảnh báo nguy cơ sạt lở sau vụ sập tường nhà khiến hai cháu nhỏ bị thương ở Phú Thọ