Cán bộ Hội tâm huyết với nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự

Nguyễn Đức Toàn 23/07/2025 - 17:39

Ngay sau khi UBND TP. Hải Phòng có Quyết định số 1140/QĐ-UBND ngày 8-4-2024 về việc ban hành kế hoạch triển khai Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở và chỉ đạo của UBND phường Cát Dài (nay là phường An Biên), Chủ tịch Hội CCB phường - Bùi Đức Hải cùng Thường vụ Hội CCB phường phối hợp Đội Pháp chế và Quản lý khoa học, Phòng Tham mưu Công an thành phố khẩn trương tổ chức thực hiện.

Trước tiên là sinh hoạt phổ biến, quán triệt để cán bộ hội viên nghiên cứu nội dung các văn bản quy phạm pháp luật đối với công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn thành phố nói chung và trực tiếp đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở địa phương nói riêng. Trên cơ sở đó đẩy mạnh tuyên truyền đến các hộ gia đình và nhân dân trên phường Cát Dài và các phường giáp ranh. Ông Hải trực tiếp cùng các hội viên nhóm CCB lưu động tuyên truyền phổ biến đến các tổ Đảng, tổ dân phố, bảo vệ cơ quan, trường học...

Để có được sự vào cuộc quyết liệt, mạnh mẽ có sự đóng góp không nhỏ của hơn 400 hội viên Hội CCB phường, đặc biệt là sự nhiệt huyết, tận tụy, mẫn cán của Chủ tịch Hội CCB phường - Bùi Đức Hải. Là cán bộ trưởng thành trong quân ngũ, sau khi được nghỉ hưu tại địa phương, Ông đã nhiệt tình tham gia các phong trào của địa phương, của Hội và được hội viên tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội. Ông luôn gương mẫu đi đầu trong mọi công tác. Từ khi nhận nhiệm vụ Chủ tịch Hội CCB phường, phong trào hoạt động của Hội CCB địa phương đã có những chuyển biến tích cực, góp phần thay đổi tư duy, nhận thức và hành động thực tiễn của từng hội viên.

Với tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, việc gì có lợi cho dân, cho hội viên thì làm, các hội viên CCB cùng nhau chung tay giúp đỡ đồng đội và nhân dân trên địa bàn xóa nghèo. Ông Hải và Hội ủng hộ và vận động quyên góp cùng địa phương xóa 6/16 hộ nghèo; vận động hội viên CCB xung phong trả đất cho dự án công viên cây xanh Tam Bạc; phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông Công an quận Lê Chân (cũ) xây dựng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”; phối hợp với cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy thực hiện các mô hình “Phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống nạn ma túy đường tàu”, bảo vệ môi trường tuyến đường sắt dài 2 km; “Liên kết giữ ANTT tại khu vực cổng của 4 bệnh viện” được các tỉnh phía Bắc học tập kinh nghiệm; “Giữ gìn ANTT đường hè, ngõ phố”; “CCB phòng chống cháy nổ với các tổ chữa cháy liên gia, gia đình có bình chữa cháy”... mang lại những hiệu quả thiết thực, có sức lan tỏa, bền vững.

Với suy nghĩ “Người đứng đầu phải gương mẫu hy sinh, nói đi đôi với làm; đột phá vào những việc khó, rắn”, ông Hải cùng hội viên CCB thắp lửa, truyền cảm hứng đến với hội viên CCB và nhân dân, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo ANTT trên địa bàn thành phố.

CCB Bùi Đức Hải được tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen của UBND thành phố, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an, T.Ư Hội CCB Việt Nam... và nhiều lần được báo cáo điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đọc tiếp

Mới nhất

Cán bộ Hội tâm huyết với nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự