Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Tỉnh Đắk Lắk động viên lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Phan Tuân 11/08/2026 - 21:16

Tại tỉnh Đắk Lắk, chiều 10-8, đoàn công tác Tỉnh ủy Đắk Lắk đã đến thăm, động viên các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ bên dãy núi Chư Yang Sin

Đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, tỉnh Đắk Lắk làm trưởng đoàn công tác.

111
Đoàn công tác Tỉnh ủy Đắk Lắk đến địa điểm quy tập hài cốt liệt sĩ.

113
Đoàn công tác Tỉnh ủy Đắk Lắk động viên Đội K51.

Tham gia đoàn công tác Tỉnh ủy Đắk Lắk có các đồng chí: Đinh Thị Thu Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk.

Về phía xã Krông Bông có đồng chí H'Kim Rơ Chăm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể địa phương.

Trong chuyến công tác,đoàn công tác Tỉnh ủy Đắk Lắk đã đến dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Krông Bông, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

17
Hài cốt liệt sĩ được Đội K51 quy tập bên dãy núi Chư Yang Sin.

16
Đội K51 ghi thông tin của hài cốt quy tập được.

Đúng dịp đoàn công tác đến thăm, Đội K51 phối hợp lực lượng quân sự xã Krông Bông tổ chức tiễn đưa một hài cốt liệt sĩ vừa được tìm kiếm, khai quật tại khu vực Núi Cư Jú (thôn 8, xã Krông Bông), thuộc dãy núi Chư Yang Sin. Hài cốt liệt sĩ được đưa về Nhà linh tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Krông Bông để bảo quản và thực hiện các nghi thức tiếp theo theo quy định. Đây là hài cốt liệt sĩ thứ 4 được tìm kiếm, khai quật trên địa bàn huyện Krông Bông (cũ) trong đợt cao điểm thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Khu vực Núi Cư Jú, được xác định là nơi từng có Trạm xá dã chiến B1, thuộc vùng căn cứ cách mạng H9 - Krông Bông trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Đây là địa bàn có vị trí quan trọng, từng gắn với hoạt động chiến đấu, phục vụ chiến đấu của các lực lượng cách mạng và giáp ranh vùng hậu cứ Dinh Điền - Khuê Ngọc Điền trước đây.

1113
Đoàn công tác Tỉnh ủy Đắk Lắk thắp hương bên những hài cốt mới quy tập.

14
Đoàn công tác Tỉnh ủy Đắk Lắk thắp hương các hài cốt liệt sĩ vừa được Đội K51 quy tập.

Nguồn tin về vị trí nghi có mộ liệt sĩ lần này được cung cấp bởi chị H'Khen Triêt, ở buôn Ja, xã Hòa Sơn. Trong quá trình làm rẫy cà phê tại thôn 8, xã Krông Bông, chị phát hiện một số mẩu tăng, bạt có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến mộ liệt sĩ. Từ thông tin của người dân, các lực lượng chức năng đã tiến hành khảo sát, xác minh thực địa và tổ chức khai quật tại khu vực được xác định. Trong quá trình khai quật, lực lượng chức năng thu nhận các mẫu sinh phẩm hài cốt cùng nhiều di vật gắn với người lính, trong đó có vỏ đạn 12,7mm, lọ thuốc kháng sinh, tăng, bạt và một số vật dụng khác.

Việc phát hiện hài cốt liệt sĩ từ những thông tin do người dân cung cấp một lần nữa cho thấy vai trò quan trọng của nhân dân trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Những dấu tích được lưu giữ qua nhiều năm, cùng ký ức của người dân địa phương, đang trở thành nguồn thông tin có giá trị phục vụ công tác xác minh, tìm kiếm.

114
Hài cốt liệt sĩ được quy tập bên núi Cư J ú, thuộc dãy núi Chư Yang Sin.

13
Đoàn công tác Tỉnh ủy Đắk Lắk dâng hương Nghĩa trang Liệt sĩ xã Krông Bông.

Không chỉ tại xã Krông Bông, những ngày qua, các lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cũng tiếp nhận nhiều nguồn tin quý giá từ nhân dân trên địa bàn huyện Krông Bông (cũ). Điển hình như ngày 6/8, xã Cư Pui phối hợp Đội K51 tổ chức khai quật, quy tập thành công một hài cốt liệt sĩ được phát hiện tại một hang đá ở Núi Cư Jú, khu vực giáp ranh giữa buôn Ngô và thôn Ba Phường, xã Cư Pui, thuộc dãy núi Chư Yang Sin.

Trước đó, ông Trương Công Bá, sinh năm 1986, trú tại buôn Ngô, xã Cư Pui, cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng. Cách đây hơn 20 năm, trong một lần đi rừng và trú mưa tại hang đá ở Núi Cư Jú, ông Bá phát hiện một cuốn nhật ký cùng nhiều mảnh tăng bộ đội.

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, Ban Chỉ huy Quân sự xã Cư Pui đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ. Sau khi tiếp nhận nguồn tin, Ban Chỉ huy Quân sự xã phối hợp Đội K51 xác minh, khảo sát thực địa và tổ chức khai quật.

Tại khu vực hang đá, lực lượng chức năng phát hiện một ngôi mộ. Quá trình khai quật, cất bốc, quy tập đã phát hiện nhiều di vật gắn với người lính như mảnh xương, bát B52, dây thắt lưng bộ đội, lọ dầu gió, móc quai súng, tăng bộ đội, dép cao su, vải quân phục, cúc áo bộ đội cùng một số hiện vật khác.

Đội K51 đã thu mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN theo quy định, góp phần xác định danh tính liệt sĩ. Hài cốt sau đó được đưa về Nhà linh Nghĩa trang Liệt sĩ xã Krông Bông để bảo quản. Hiện chính quyền xã Cư Pui và Đội K51 tiếp tục tìm kiếm thông tin liên quan đến cuốn nhật ký được ông Trương Công Bá phát hiện trước đây.

Tại khu vực Núi Cư Jú, đồng chí Cao Thị Hòa An và đoàn công tác Tỉnh ủy Đắk Lắk thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K51 và các lực lượng đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ; ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực và những kết quả đạt được trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đồng chí Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk đề nghị các lực lượng tiếp tục phối hợp chặt chẽ, phát huy tinh thần trách nhiệm, triển khai nhiệm vụ thận trọng, chu đáo và quyết tâm cao; đồng thời bảo đảm an toàn, sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ trong quá trình tìm kiếm, khai quật.

12

Đội K51 tặng quà chị H'Khen Triêt, ở buôn Ja, xã Hòa Sơn đã cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ.

Được biết, từ đầu tháng 6/2026 đến nay, Đội K51 đã tìm kiếm, quy tập nhiều hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Riêng địa bàn huyện Krông Bông (cũ), đã phát hiện, khai quật và quy tập 4 hài cốt liệt sĩ.

Kết quả trên cho thấy hiệu quả bước đầu của việc triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm”, đồng thời khẳng định giá trị của công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Mỗi nguồn tin được xác minh, mỗi di vật được tìm thấy và mỗi hài cốt liệt sĩ được đưa về nơi quy tập không chỉ góp phần làm sáng tỏ thêm những dấu tích của chiến tranh, mà còn đáp ứng mong mỏi của thân nhân các gia đình liệt sĩ, đưa những người con đã hy sinh vì Tổ quốc trở về với đồng đội và quê hương.

Trong thời gian tới, các lực lượng tiếp tục rà soát, xác minh nguồn tin, mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Núi Cư Jú và các khu vực có thông tin liên quan, quyết tâm tìm kiếm, quy tập những hài cốt liệt sĩ còn nằm lại trên địa bàn huyện Krông Bông (cũ)./.

Bài liên quan

Mới nhất

Tỉnh Đắk Lắk động viên lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ