Với chủ đề: “Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp vì hòa bình và thịnh vượng trong kỷ nguyên mới”, Diễn đàn Khởi nghiệp Quốc gia toàn cầu “Mùa Thu Hà Nội 2025” sẽ diễn ra vào cuối tháng 8 năm nay chào mừng 80 năm Ngày Quốc khánh (2.9.1945-2.9.2025). Điểm nhấn của Diễn đàn lần này là phát động dự án “Khởi nghiệp bình dân” hướng đến tất cả các đối tượng trong xã hội, trong đó có các CCB.
Khởi nghiệp là quá trình bắt đầu một công việc kinh doanh hoặc sự nghiệp mới. Nó có thể bao gồm việc thành lập một công ty mới, phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ mới, hoặc cải thiện một lĩnh vực hiện có. Khởi nghiệp đòi hỏi sự sáng tạo, kỹ năng quản lý, và khả năng đối mặt với những thử thách.
Khi nhắc đến khởi nghiệp, nhiều người thường nghĩ đến những dự án lớn cần nguồn vốn lớn hay những mô hình kinh doanh hoành tráng. Nhưng trên thực tế, rất nhiều doanh nhân thành công đã bắt đầu từ những bước đi nhỏ bé, với số vốn ít ỏi nhưng bằng sự kiên trì và sáng tạo, họ đã xây dựng nên sự nghiệp vững chắc. Đó chính là tinh thần của khởi nghiệp bình dân - khởi nghiệp từ những điều gần gũi, đơn giản nhưng có tính thực tiễn cao. Tinh thần “bình dân khởi nghiệp” rất gần gũi với tinh thần của các CCB, cựu quân nhân - những người đã hoàn thành nhiệm vụ từ chiến trường, từ thao trường huấn luyện về với đời thường.
Trong lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc ta, tinh thần khởi nghiệp chưa bao giờ thiếu. Từ người nông dân cải tiến cày bừa, đến thương nhân buôn bán qua biên giới, từ những thanh niên lập nghiệp nơi vùng sâu đến những trí thức sáng chế ra các sản phẩm có ý nghĩa trong cuộc sống - tất cả đều là hạt giống của quốc gia khởi nghiệp.
80 năm trước, ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, để “diệt giặc dốt”, chúng ta đã phát động phong trào “Bình dân học vụ” và đã đạt được những thành tựu quan trọng khiến nhiều quốc gia trên thế giới lúc đó ngưỡng mộ. Đầu năm nay, nhằm nâng cao kỹ năng số cho người dân, đặc biệt là những người ít có cơ hội tiếp cận công nghệ, chúng ta cũng đã phát động phong trào “Bình dân học vụ số” cũng đang thu được những thành tích đáng tự hào. Nay, trước ngưỡng cửa của kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, việc phát động phong trào “Bình dân khởi nghiệp” sẽ tạo ra sự đột phá quan trọng thúc đẩy phát triển nền kinh tế nước nhà, giải quyết việc làm cho xã hội.
Khởi nghiệp sáng tạo không chỉ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mà còn góp phần tạo ra nền tảng vững chắc cho tương lai. Khi tài nguyên, nhân công giá rẻ không còn là lợi thế, thì khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và trí tuệ con người sẽ trở thành nguồn lực phát triển then chốt.
“Bình dân khởi nghiệp” sẽ tạo cơ hội cho mỗi công dân đều có thể bắt đầu hành trình khởi nghiệp, bất kể họ xuất thân từ đâu, học vấn thế nào hay sinh sống ở vùng địa lý nào. Tuy nhiên, để làm được điều này thì ngoài sự nỗ lực, cố gắng của bản thân, Nhà nước cần phải kiến tạo một hệ sinh thái đồng bộ - bao gồm thể chế linh hoạt, giáo dục khai phóng và hạ tầng công nghệ hiện đại - để hỗ trợ tối đa cho quá trình hình thành, phát triển và vươn tầm của các doanh nghiệp mới.
Song song với cải cách thể chế, giáo dục cũng cần được định hình lại để gieo mầm doanh nhân từ trong nhà trường. Không ai sinh ra đã là doanh nhân. Khởi nghiệp, về bản chất, là kết quả của một quá trình hun đúc bản lĩnh, nuôi dưỡng tinh thần dấn thân và rèn luyện năng lực giải quyết vấn đề - tất cả đều có thể học được, nếu giáo dục biết cách truyền cảm hứng và khơi mở tiềm năng cá nhân.
Chúng ta cần khơi dậy khởi nghiệp như một giá trị văn hóa mới - nơi mọi người dám nghĩ lớn, dám làm khác, dám theo đuổi đam mê và tạo ra giá trị bền vững - nơi mọi sáng tạo được khuyến khích, khác biệt được tôn trọng, rủi ro được chấp nhận và thất bại được xem là một phần tất yếu trên hành trình đến thành công.
Thực tế trong thời gian gần đây, Đảng và Nhà nước ta đã thực hiện hàng loạt chủ trương, chính sách đột phá mang tầm chiến lược để khơi thông nguồn lực, thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Trong đó, bốn Nghị quyết “bộ tứ trụ cột” của Bộ Chính trị có tầm quan trọng đặc biệt, đó là các nghị quyết về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; về xây dựng và thực thi pháp luật; về phát triển kinh tế tư nhân; về hội nhập quốc tế.
Tuy nhiên, để hiện thực hóa khát vọng trở thành một quốc gia khởi nghiệp, cần phải tiếp tục thể chế hóa đường lối của Đảng sang kiến tạo chính sách cụ thể. Trong đó, cần ban hành một Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp đến năm 2035. Chiến lược này không chỉ đóng vai trò định hướng, mà còn là cam kết chính trị cấp cao về việc lấy đổi mới sáng tạo làm động lực tăng trưởng trong kỷ nguyên mới. Cùng với đó, cần thiết lập Quỹ đầu tư quốc gia cho khởi nghiệp theo mô hình hợp tác công - tư. Khởi nghiệp không thể lớn mạnh nếu thiếu vốn mồi, trong khi các quỹ đầu tư mạo hiểm trong nước còn hạn chế. Nhà nước cần chủ động góp phần tạo lập thị trường bằng cách góp vốn cùng doanh nghiệp, hỗ trợ các quỹ đầu tư thiên thần và bảo lãnh tín dụng cho các mô hình đổi mới sáng tạo. Quỹ không chỉ cung cấp nguồn lực tài chính, mà còn gửi đi tín hiệu mạnh mẽ về sự đồng hành và tin tưởng từ phía Nhà nước.