Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Bệnh nhân được ghép tim thứ 23 tại Bệnh viện Trung ương Huế xuất viện

ANH TUẤN 22/06/2026 - 11:27

Sau thời gian điều trị tích cực, bệnh nhân trong ca ghép tim thứ 23 tại Bệnh viện Trung ương Huế đã phục hồi ổn định và được xuất viện.

Ngày 22/6, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, bệnh nhân P.M.D. (41 tuổi, trú tại phường Mỹ Thượng, thành phố Huế), người được ghép tim từ nguồn tạng hiến của một người chết não đã hồi phục tốt và được xuất viện. Đây là ca ghép tim thứ 23 được thực hiện thành công tại Bệnh viện Trung ương Huế.

benh-nhan
Bệnh nhân ghép tim thứ 23 tại Bệnh viện Trung ương Huế được xuất viện

Bệnh nhân P.M.D. là trường hợp cuối cùng trong số 6 người bệnh được ghép mô, tạng từ cùng một người hiến chết não. Trước khi được ghép tim, bệnh nhân được chẩn đoán suy tim giai đoạn cuối, phân suất tống máu thất trái chỉ còn 25%, thuộc nhóm nguy cơ rất cao và đã được đưa vào danh sách chờ ghép tim của bệnh viện.

Trong quá trình điều trị, bệnh nhân phải sử dụng các biện pháp hỗ trợ tuần hoàn chuyên sâu như hệ thống tim phổi nhân tạo ngoài cơ thể (ECMO) và bóng đối xung động mạch chủ. Sau phẫu thuật ghép tim, tình trạng sức khỏe cải thiện rõ rệt, chức năng tim phục hồi tốt. Hiện bệnh nhân không còn khó thở, phân suất tống máu thất trái đạt 65%; các chỉ số huyết học và sinh hóa cơ bản ổn định trong giới hạn điều trị.

Trước đó, Trung tâm Ghép tạng Bệnh viện Trung ương Huế tiếp nhận nguyện vọng hiến tạng từ gia đình bệnh nhân M.Đ.T., người bị chấn thương sọ não nặng do tai nạn. Dù được các y, bác sĩ tích cực cứu chữa, bệnh nhân rơi vào tình trạng hôn mê sâu, tiên lượng rất xấu và không có dấu hiệu hồi phục.

Sau khi Hội đồng đánh giá chết não xác nhận bệnh nhân đã chết não theo đúng quy định chuyên môn, Hội đồng Ghép tạng của bệnh viện đã báo cáo Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia để tiến hành lựa chọn những người nhận phù hợp trong danh sách chờ ghép.

gan
Hai bệnh nhân ghép thận hồi phục và tự ăn uống được

GS. TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, ở thời điểm một sự sống buộc phải dừng lại, đội ngũ y tế của Bệnh viện đã chạy đua với thời gian, nỗ lực bằng tất cả chuyên môn và trách nhiệm để mở ra cơ hội sống cho những người bệnh đang chờ ghép tạng.

Đến nay, cả 6 người nhận mô, tạng từ người hiến chết não M.Đ.T., gồm người nhận tim, gan, thận và giác mạc, đều có diễn biến hồi phục tích cực và đã được xuất viện. Từ nghĩa cử nhân văn của người hiến tạng và gia đình, nhiều cuộc đời đã được tiếp nối, mang lại hy vọng cho những bệnh nhân đang từng ngày chờ đợi cơ hội được cứu sống.

Tin nên đọc

Thành công của các ca ghép tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn, trình độ kỹ thuật cũng như khả năng phối hợp hiệu quả giữa các chuyên khoa của Bệnh viện Trung ương Huế trong lĩnh vực ghép tạng. Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho sự lan tỏa ngày càng mạnh mẽ của phong trào hiến mô, tạng sau chết não, góp phần cứu sống nhiều người bệnh và mang lại những giá trị nhân văn sâu sắc cho cộng đồng.

Bệnh viện Trung ương Huế bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với người hiến tạng và gia đình đã đưa ra quyết định đầy nhân văn trong thời khắc mất mát, qua đó trao cơ hội sống và ánh sáng cho nhiều người bệnh trên cả nước.

Bài liên quan

Mới nhất

Bệnh nhân được ghép tim thứ 23 tại Bệnh viện Trung ương Huế xuất viện