CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Bế Thị Băng giành ngôi vị cao nhất “Vẻ đẹp vầng trăng khuyết” 2019
Các thí sinh xuất hiện trong đêm chung kết Liên hoan “Vẻ đẹp vầng trăng khuyết” 2019.
9 thí sinh với những hoàn cảnh, dạng tật khác nhau nhưng đã vượt qua 76 ứng viên từ các tỉnh, thành phố để có mặt tại đêm chung kết Liên hoan “Vẻ đẹp vầng trăng khuyết” diễn ra vào tối 18/4, tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam (Hà Nội).
Với thông điệp "Mỗi con người một tài năng khác biệt", đêm chung kết Liên hoan “Vẻ đẹp vầng trăng khuyết” 2019 gồm 3 phần thi: Trang phục, Tài năng và Vấn đáp.
9 thí sinh đã vượt lên sự mặc cảm, tự ti, bỏ lại sau lưng những khiếm khuyết của cơ thể, tự tin thể hiện tài năng, trí tuệ và khát vọng sống đã thực sự tỏa sáng trên sân khấu, hoàn toàn chinh phục được Ban giám khảo cùng đông đảo người xem.
Đó là Lê Hương Giang (Hà Nội) - người dẫn chương trình khiếm thị đầu tiên của Đài Truyền hình Việt Nam; là thí sinh Nguyễn Thị Huyền (Đắk Nông) với bài hùng biện "Chim cánh cụt vẫn có thể bay" hay Phạm Thị Thắm (Thanh Hóa) với bài thuyết trình xúc động "Hành trình tìm lại chính mình"; thông điệp: “Hãy viết tiếp ước mơ thay vì ngồi thu mình một chỗ” qua lời kể “Chuyện của Mây” của thí sinh Phan Thị Kim Vân (Quảng Nam)…
Bị tai nạn phải tháo bỏ một chân nhưng cô gái đến từ Cao Bằng Bế Thị Băng đã gây ấn tượng mạnh mẽ bởi khả năng múa, nhảy và màn hùng biện xuất sắc qua đó, giành ngôi vị cao nhất. Ngoài giành vương miện, thí sinh Bế Thị Băng còn được trao giải Tài năng và giải Thí sinh được yêu thích nhất.
Ngoài giải Nhất, Ban Tổ chức Liên hoan đã trao giải Nhì cho thí sinh Lê Hương Giang; giải Ba, giải Ứng xử xuất sắc và giải Thí sinh thân thiện đều được trao cho thí sinh Phan Thị Kim Vân; giải Truyền thông ấn tượng nhất thuộc về thí sinh Phạm Thị Thắm.
Được biết, giải Nhất có giá trị 30 triệu đồng; giải Nhì 20 triệu đồng; giải Ba 10 triệu đồng. 5 giải thưởng phụ trị giá 5 triệu đồng.
"Vẻ đẹp vầng trăng khuyết" là chương trình đặc biệt dành cho các nữ thanh niên khuyết tật, đang cư trú tại Việt Nam có độ tuổi từ 18 đến 30 do Câu lạc bộ Thanh niên khuyết tật Việt Nam trực thuộc Hội LHTN Việt Nam tổ chức.
Liên hoan tổ chức lần đầu tiên vào năm 2013 nhằm tôn vinh vẻ đẹp trong sự đa dạng của các nữ thanh niên khuyết tật, không phụ thuộc vào “cơ thể hoàn thiện” mà nằm ở nghị lực, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, trí tuệ, sự tự tin khẳng định bản thân và những tài năng tiềm ẩn bên trong mỗi con người./.
Minh Châu
Đọc tiếp
- Ngày 6/5/2026, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), đường cầu Tứ Liên, xã Đông Anh, TP Hà Nội, Hiệp hội Hội chợ...
- Theo thông tin từ Sở Văn hóa Thể Thao và Du lịch Sơn La, từ ngày 8 đến 10/5/2026, tại Trung tâm Dịch vụ tổng hợp, phường...
- Triển lãm ảnh với chủ đề “Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ - Những khoảnh khắc còn mãi” đang thu hút...
- Tối 2/5, tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ, Triển lãm mỹ thuật “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu...
- Tháng tư về. Những triền rừng Tây Nguyên bừng lên sắc đỏ rực của hoa pơ lang. Những cánh hoa dày, đỏ như lửa, nở...
Mới nhất
- Lực lượng Công an tỉnh Lai Châu vừa kịp thời triệt phá một vụ mua bán người dưới 16 tuổi núp bóng hình thức “môi...
- Giữa bối cảnh nhiều địa phương còn loay hoay trước áp lực tăng trưởng, bài toán ngân sách và những biến động khó...
- Tôn trọng sự khác biệt là để hòa hợp, đoàn kết, phát triển; không phải để hợp thức hóa những luận điệu chống...
- Tôn trọng sự khác biệt trong hòa hợp dân tộc là tư duy của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc khi lấy điểm tương...
- Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y dược Việt Nam lần thứ 34 – "Vietnam Medi-Pharm - Vietmedicare Expo 2026” đã chính thức khai...
- Điều làm nên tầm vóc bất tử của Điện Biên Phủ không chỉ nằm ở thắng lợi ngày 7/5/1954, mà còn ở cách chiến thắng...
- Sáng 6-5, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Suối Dầu (tỉnh Khánh Hòa) tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị...
- Sau ngày đất nước thống nhất, để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới,...
- Ngày 5-5, tàu INS Sagardhwani của Hải quân Ấn Độ, do Trung tá Viraat Shiggaon làm thuyền trưởng cùng 136 sĩ quan và thủy thủ đã...
- Vụ việc đã 14 năm (2012-2026), Đại tá - Nhà thơ Đỗ Trung Lai, người viết bài thơ “Đêm sông Cầu” nổi tiếng, được...
- Trong bối cảnh khoa học – công nghệ và chuyển đổi số phát triển nhanh, sâu sắc và toàn diện, công tác tư tưởng của...
- Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu tăng trưởng nhanh gắn với phát triển bền...
- Cỡ chữ Mặc định
















