Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Kịp thời chặn đứng đường dây mua bán người núp bóng “tìm chồng nước ngoài”

Duy Thưởng 06/05/2026 - 19:28

Lực lượng Công an tỉnh Lai Châu vừa kịp thời triệt phá một vụ mua bán người dưới 16 tuổi núp bóng hình thức “môi giới hôn nhân”, qua đó giải cứu thành công một bé gái 14 tuổi trước thời điểm nạn nhân bị đưa qua biên giới bán qua biên giới.

Đây là một vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về thủ đoạn mua bán trẻ em gái vùng cao đang ngày càng tinh vi, liều lĩnh. Các đối tượng lợi dụng sự nhẹ dạ, thiếu hiểu biết và hoàn cảnh khó khăn của người dân để dụ dỗ, lừa bán nạn nhân ra nước ngoài.

Theo Công an tỉnh Lai Châu, ngày 3/5/2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp nhận tin báo khẩn từ Công an xã Pắc Ta về việc cháu M.T.L. (sinh ngày 14/7/2011, trú tại xã Pắc Ta, tỉnh Lai Châu) gửi tin nhắn cầu cứu. Trong tin nhắn, cháu cho biết đang bị một nhóm đối tượng dụ dỗ, khống chế và chuẩn bị bán sang nước ngoài cho những người đàn ông có nhu cầu tìm vợ.

Với nghiệp vụ chuyên môn, nhận định đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, nạn nhân là trẻ vị thành niên và có nguy cơ bị đưa trái phép qua biên giới bất cứ lúc nào, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã trực tiếp chỉ đạo triển khai ngay các biện pháp nghiệp vụ khẩn cấp, yêu cầu ưu tiên cao nhất là nhanh chóng tìm thấy và giải cứu nạn nhân.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, từ ngày 1/5/2026, các đối tượng đã đưa cháu L. rời Lai Châu sang tỉnh Lào Cai, thuê phòng trọ để quản lý, canh giữ trong thời gian tìm người mua.

Để che giấu hành vi phạm tội, nhóm này đã đưa cho gia đình nạn nhân 13 triệu đồng với lý do “giúp trả nợ”. Tuy nhiên, đây không phải sự hỗ trợ mà là khoản tiền nhằm tạo lòng tin, hợp thức hóa việc đưa cháu bé rời khỏi địa phương, phục vụ cho hành vi mua bán người.

Xác định thời gian giải cứu tính bằng giờ, hơn 10 cán bộ, điều tra viên thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã phối hợp với Công an xã Pắc Ta lập tức lên đường trong đêm, vượt hàng trăm km sang Lào Cai để truy tìm nạn nhân. Tại đây, lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp với Công an phường Lào Cai rà soát địa bàn, lần theo dấu vết các đối tượng.

cac-doi-tuong-tai-co-quan-dieu-tra-anh-cong-an-tinh-lai-chau-cung-cap-1927
 Các đối tượng tại Cơ quan Điều tra (Ảnh Công an tỉnh Lai Châu cung cấp)

Sau 18 giờ liên tục xác minh, truy vết, đến 11 giờ 20 phút ngày 4/5/2026, lực lượng chức năng xác định được nơi giam giữ cháu L. tại một nhà trọ nằm sâu trong khu dân cư thuộc phường Lào Cai và kịp thời giải cứu nạn nhân an toàn.

Cùng thời điểm, lực lượng Công an đã khống chế, bắt giữ hai đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội gồm: Ly A Quáng (sinh năm 1992) và Hoàng Thị Chí (sinh năm 1993), cùng trú tại xã Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.

Theo điều tra bước đầu xác định, các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để thực hiện hành vi phạm tội. Chúng chủ động tiếp cận, làm quen với các thiếu nữ vùng cao có hoàn cảnh khó khăn; dụ dỗ bằng những lời hứa như “lấy chồng đẹp trai, giàu có, cuộc sống sung sướng”; lợi dụng sự nhẹ dạ, thiếu hiểu biết của nạn nhân và gia đình; đưa tiền cho người thân để tạo lòng tin; sau đó nhanh chóng đưa nạn nhân đến khu vực giáp biên nhằm tránh bị phát hiện.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra xác định G.A.C. (anh trai của nạn nhân) do thiếu hiểu biết, hám lợi nên đã tham gia giúp sức cho Quáng và Chí thực hiện hành vi phạm tội.

Ngày 5/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ hình sự đối với Ly A Quáng, Hoàng Thị Chí và G.A.C. để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án về hành vi “Mua bán người dưới 16 tuổi”.

Qua vụ án này, Công an tỉnh Lai Châu tiếp tục cảnh báo: tội phạm mua bán người, đặc biệt là mua bán trẻ em gái vùng cao sang nước ngoài dưới vỏ bọc môi giới hôn nhân, đang diễn biến phức tạp. Các đối tượng thường đánh vào tâm lý muốn đổi đời, sự thiếu hiểu biết pháp luật và hoàn cảnh kinh tế khó khăn để dụ dỗ, lôi kéo nạn nhân.

Do đó, người dân cần tuyệt đối cảnh giác trước các lời hứa hẹn như “việc nhẹ, lương cao”, “lấy chồng nước ngoài để đổi đời”; không giao con em cho người lạ đưa đi khỏi địa phương dưới bất kỳ hình thức nào; đồng thời cần kịp thời trình báo cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến mua bán người.

Đọc tiếp

Mới nhất

Kịp thời chặn đứng đường dây mua bán người núp bóng “tìm chồng nước ngoài”