Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

“Hương sắc vùng cao”: Nơi vùng cao cất tiếng nói trong dòng chảy hội nhập

Duy Thưởng 06/05/2026 - 19:34

Theo thông tin từ Sở Văn hóa Thể Thao và Du lịch Sơn La, từ ngày 8 đến 10/5/2026, tại Trung tâm Dịch vụ tổng hợp, phường Mộc Sơn, tỉnh Sơn La sẽ diễn ra Triển lãm “Hương sắc vùng cao”.

Sự kiện này không đơn thuần mang tính hoạt động trưng bày theo mùa, mà triển lãm sẽ là một diễn đàn văn hóa mở, nơi những giá trị truyền thống của đồng bào các dân tộc vùng cao được nhìn nhận, đối thoại và khẳng định trong bối cảnh phát triển mới.

Hơn nữa, đây là dịp để nhận diện lại vị trí của văn hóa truyền thống trong tiến trình đổi mới và hội nhập; đồng thời đặt ra yêu cầu bảo tồn di sản theo hướng thực chất, có khả năng gắn với đời sống đương đại và phát triển bền vững.

Điểm đáng chú ý của “Hương sắc vùng cao” là hướng đến việc khẳng định văn hóa vùng cao không phải một lớp trầm tích đứng yên trong ký ức, mà là một dòng chảy sống động, vẫn đang hiện diện, vận động và thích ứng trong đời sống hôm nay. Từ đó, sự kiện trở thành một cách cụ thể hóa tinh thần các chủ trương lớn của Đảng về phát triển văn hóa, trong đó nhấn mạnh yêu cầu đặt văn hóa ngang tầm với kinh tế, chính trị, xã hội; coi văn hóa là nền tảng tinh thần và là nguồn lực nội sinh cho phát triển đất nước.

Chính vì vậy, triển lãm được thiết kế theo hướng tạo dựng không gian tương tác đa chiều giữa văn hóa, nghệ thuật, du lịch và cộng đồng. Công chúng đến với “Hương sắc vùng cao” không chỉ để xem, mà để chạm, để nghe, để cảm nhận và trải nghiệm trực tiếp đời sống văn hóa vùng cao qua nhiều lớp không gian khác nhau.

trien-lam-huong-sac-vung-cao-1-1933
 

Nổi bật trong khuôn khổ sự kiện là không gian ảnh với chủ đề “Vẻ đẹp đất nước – con người vùng cao”. Đây được xem là một trong những điểm nhấn trực quan nhất của triển lãm khi tái hiện sinh động diện mạo vùng cao qua những lát cắt gần gũi: từ cảnh sắc thiên nhiên, nhịp sống lao động, sinh hoạt đời thường đến chân dung con người miền núi trong bối cảnh mới. Không chỉ dừng ở vẻ đẹp nguyên sơ hay chất liệu bản địa quen thuộc, không gian ảnh còn phản ánh những chuyển động của vùng cao hôm nay – nơi các giá trị truyền thống vẫn song hành cùng thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế. Đó là một vùng cao giàu bản sắc, nhưng không đứng ngoài nhịp phát triển chung.

Thông qua hệ thống hình ảnh, hiện vật và tư liệu, chuyên đề khắc họa đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc miền núi từ trang phục, nhạc cụ, lễ hội, tín ngưỡng đến nghề thủ công truyền thống.

Đáng chú ý hơn, việc tái hiện không gian chợ phiên vùng cao phía Bắc được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn giàu sức gợi cảm của triển lãm. Bởi, Chợ phiên là một thiết chế văn hóa cộng đồng đặc trưng của miền núi, nơi gặp gỡ, giao lưu, kết nối và lưu giữ nếp sống.

phong-trung-bay-bac-ho-va-cac-dan-toc-tai-bao-tang-tinh-son-la-1934
 Phòng trưng bày Bác Hồ và các dân tộc tại Bảo tàng tỉnh Sơn La

Ngoài ra, cùng tham gia triển lãm có các tỉnh Lai Châu, Ninh Bình, Thanh Hóa cho thấy nỗ lực kết nối giữa các địa phương thông qua văn hóa. Mỗi địa phương mang đến một lát cắt riêng về bản sắc, từ phong tục, tập quán, trang phục, lễ hội, làng nghề đến danh thắng, ẩm thực và sản vật đặc trưng. Việc cùng hiện diện trong một không gian chung không chỉ giúp quảng bá hình ảnh địa phương, mà còn mở ra cơ hội học hỏi mô hình tổ chức, chia sẻ kinh nghiệm bảo tồn di sản và tìm kiếm hướng hợp tác trong phát triển du lịch liên vùng.

Với Sơn La, địa phương đăng cai, “Hương sắc vùng cao” còn mang ý nghĩa như một cơ hội quảng bá tổng thể tiềm năng văn hóa và du lịch địa phương, đặc biệt là Khu du lịch quốc gia Mộc Châu. Cho thấy cách tiếp cận khá rõ nét: lấy văn hóa làm nền tảng, lấy du lịch làm cầu nối và hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế địa phương.

Đọc tiếp

Mới nhất

“Hương sắc vùng cao”: Nơi vùng cao cất tiếng nói trong dòng chảy hội nhập