Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Bạo lực học đường không thể xem là “mâu thuẫn tuổi học trò”

Duy Thưởng 22/05/2026 - 19:37

Những ngày gần đây, dư luận không khỏi bức xúc trước đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh lớp 10 bị nhóm bạn hành hung dã man tại khu vực nhà vệ sinh của Trường Cao đẳng Nghề Việt - Xô số 1 (phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ). Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo lực học đường đang có chiều hướng diễn biến phức tạp, để lại nhiều hệ lụy đau lòng cả về thể chất lẫn tinh thần đối với học sinh.

Theo thông tin từ đại diện lãnh đạo Trường Cao đẳng Nghề Việt - Xô số 1, sự việc xảy ra vào ngày 19/5 và các học sinh xuất hiện trong clip đều đang học lớp 10. Nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa các học sinh.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhiều bạn cùng trường túm tóc, tát vào mặt, đẩy ngã xuống nền nhà rồi liên tục dùng tay, chân đánh đập. Đáng nói, dù nạn nhân gần như không phản kháng, hành vi bạo lực vẫn tiếp diễn trước sự chứng kiến của nhiều học sinh khác. Thay vì can ngăn, một số em còn dùng điện thoại quay lại vụ việc và phát tán lên mạng xã hội.

Những hình ảnh trong clip khiến nhiều người phẫn nộ bởi sự vô cảm và lệch chuẩn trong hành vi ứng xử của một bộ phận học sinh hiện nay. Không những gây tổn thương về thể xác, mà còn để lại ám ảnh tâm lý lâu dài cho nạn nhân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc học tập, sinh hoạt và sự phát triển nhân cách.

Theo trình báo của gia đình, nữ sinh bị hành hung là em V.N.K., học sinh lớp 10 của nhà trường. Sau vụ việc, em bị thương tích, hoảng loạn tinh thần và phải điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt Phúc Yên, sau đó chuyển đến Bệnh viện Việt Đức để tiếp tục theo dõi sức khỏe.

Ngày 21/5, Cơ quan chức năng phường Xuân Hòa cho biết: Sự việc đang được lực lượng chức năng tiến hành xác minh và xử lý theo quy định pháp luật. Qua xác minh ban đầu, cơ quan công an xác định nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa em K. với hai học sinh cùng trường là N.T.L.P. và N.K.L. Sau đó, các học sinh này đã rủ thêm một số bạn khác tụ tập để đánh em K. ngay tại khu vực nhà vệ sinh nữ tầng 8 của trường trong giờ ra chơi chiều 19/5.

Không dừng lại ở hành vi đánh hội đồng, nhóm học sinh còn quay video gửi cho bạn bè và phát tán lên mạng xã hội. Tại cơ quan công an, các học sinh liên quan đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Việc quay clip, phát tán lên mạng xã hội nhằm câu kéo sự chú ý đang khiến bạo lực học đường trở nên nguy hiểm hơn, tạo áp lực tâm lý nặng nề cho nạn nhân và tác động tiêu cực đến môi trường giáo dục.

Ngay sau khi nắm được thông tin, nhà trường đã phối hợp với cơ quan chức năng xác minh vụ việc; mời phụ huynh, học sinh liên quan làm việc; đồng thời cử đại diện đến thăm hỏi, động viên nữ sinh bị đánh. Nhà trường cũng cho biết sẽ thành lập hội đồng kỷ luật để xem xét hình thức xử lý phù hợp nhằm đảm bảo tính răn đe, giáo dục và phòng ngừa tái diễn tình trạng bạo lực học đường.

Từ vụ việc trên có thể thấy, ngăn chặn bạo lực học đường không chỉ là trách nhiệm của riêng nhà trường mà cần sự vào cuộc đồng bộ của gia đình, cơ quan chức năng và toàn xã hội. Bên cạnh việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, cần tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng kiểm soát cảm xúc, xây dựng môi trường học đường an toàn, văn minh để mỗi trường học thực sự là nơi học sinh được bảo vệ và phát triển toàn diện.

Đọc tiếp

Mới nhất

Bạo lực học đường không thể xem là “mâu thuẫn tuổi học trò”