Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

“Bà đỡ” cho “kinh tế bạc”

Huy Thiêm 23/03/2026 - 14:21

“Kinh tế bạc” khởi nguồn từ Nhật Bản vào đầu những năm 1970 - là khái niệm chỉ các hoạt động kinh tế, sản phẩm và dịch vụ liên quan đến người cao tuổi với hai khuynh hướng: Cung cấp dịch vụ phục vụ người cao tuổi và phát huy nguồn lực để người cao tuổi tiếp tục tạo ra giá trị đóng góp cho xã hội.

Ở nước ta, Chính phủ vừa tổ chức hội nghị định hướng về “Kinh tế bạc” với thống nhất nhận thức: “Người cao tuổi không phải là gánh nặng mà là nguồn lực quý báu để phát triển đất nước”. Đây là tư tưởng được Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định từ năm 1941. Người viết: “Người cao tuổi là lực lượng nòng cốt góp phần xây dựng nước nhà phồn vinh, giữ vững khối đại đoàn kết...”.

Trong thực tế, ngay từ ngày đầu lập nước đến nay, hầu như đâu đâu cũng thấy nhưng người cao tuổi không ngừng đóng góp trí lực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, với tinh thần “tuổi cao ý chí càng cao”. Điển hình nhất, là Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân CCB, thay vì thụ động chờ trợ cấp đã tiên phong đóng góp; miệt mài cống hiến cho xã hội như những người anh hùng thời bình...

Mô hình của Hiệp hội Doanh nhân CCB chính là minh chứng rằng, khi có một tổ chức định hướng và niềm tin vào khả năng của người già, “nguồn lực bạc” sẽ trở thành động lực tăng trưởng mạnh mẽ thay vì là gánh nặng an sinh.

Tuy nhiên, để “kinh tế bạc” - một lĩnh vực mới trở thành nguồn lực phát triển đất nước, cần những quy định đặc thù mà thị trường tự thân khó vận hành được, như cơ chế làm việc linh hoạt; ưu đãi tài chính; hỗ trợ tín dụng... Đòi hỏi trước hết, không những phải xây dựng hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lý, mà phải thiết lập thể chế đóng vai trò “bà đỡ” đồng hành với “kinh tế bạc” trong việc xác định quyền và năng lực đóng góp của người sau tuổi nghỉ hưu...

Thể chế đúng sẽ biến nhận thức thành hành động - như người cầm lái chuyển trạng thái đối tượng người cao tuổi từ “an sinh bị động” sang “kinh tế chủ động”; biến thách thức già hóa dân số ở Việt Nam đang hiện hữu, thành một lợi thế cạnh tranh mới; vừa bảo đảm an sinh xã hội, lại tạo việc làm, phát huy trí tuệ của người cao tuổi mang tính nhân văn cao cả.

Đọc tiếp

Mới nhất

“Bà đỡ” cho “kinh tế bạc”