Khi thực hiện Phương án này sẽ làm cơ sở thuận lợi để triển khai Đề án bán vé điện tử theo chỉ đạo của UBND tỉnh An Giang.
Sáng 22/10, ông Trương Hữu Tiền - Giám đốc Ban quản lý khu du lịch quốc gia Núi Sam (An Giang) đã thông tin về phương án thu phí mới và một số vấn đề tại khu du lịch quốc gia Núi Sam, phường Vĩnh Tế.
Ban quản lý khu lịch quốc gia Núi Sam bố trí điểm soát vé số 1, chùa Tây An đầu tuyến phố đi bộ - Ảnh: CTV
Theo đó, phương án thu phí tham quan sẽ khoanh lại xung quanh 3 di tích (Miếu Bà Chúa xứ Núi Sam, Chùa Tây An và Lăng Thoại Ngọc Hầu), bố trí 3 điểm soát vé. Điểm soát vé số 1: tại đầu tuyến phố đi bộ trước Chùa Tây An; điểm soát vé số 2: tại cuối tuyến phố đi bộ trước Đình Vĩnh Tế; điểm soát vé số 3: tại lối vào Cổng sau Miếu Bà ở đường Châu Thị Tế (từ cổng vào 30 mét hướng vào Miếu Bà).
Vị trí dự kiến đặt các quầy bán vé gồm: Điểm trung chuyển khách tham quan của Ban Quản lýKhu du lịch quốc gia Núi Sam - Khu Trung tâm Thương mại Vĩnh Đông; Khu vực điêu khắc cũ đường Tân Lộ Kiều Lương, gần Trạm cấp nước; Cuối tuyến phố đi bộ trước Đình Vĩnh Tế.
Ban quản lý khu du lịch núi Sam bố trí điểm soát vé số 2, cổng sau Miếu Bà chúa xứ Núi Sam, đường Châu Thị Tế - Ảnh: CTV
Ban quản lý Khu du lịch Núi Sam cho hay, vào thời gian cao điểm (tháng 1 và 2 âm lịch hàng năm) bố trí thêm từ hai đến ba điểm bán vé trên tuyến đường Tân Lộ Kiều Lương và Lê Đại Cương (trước Khu Trung tâm Thương mại Vĩnh Đông) để giảm áp lực cho các điểm bán vé khác, tạo thuận lợi nhất để du khách mua vé.
Ông Tiền cho hay, các phương án đưa ra giúp đơn vị thu đủ và thu đúng đối tượng; phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và thực tế trong Khu du lịch quốc gia Núi Sam. Các điểm thu phí hiện nay sẽ được tháo dỡ đồng nghĩa là các phương tiện giao thông tự do lưu thông khi đi ra – vào Khu du lịch quốc gia Núi Sam mà không bị cản trở.
Chấm dứt việc dừng các phương tiện để mua vé tham quan tại 3 trạm thu phí hiện tại; nhằm đảm bảo an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ và tạo điều kiệnphương tiện lưu thông được thông suốt; Không ảnh hưởng đến người dân, du khách nếu không có nhu cầu thamquan di tích trong khu du lịch; du khách chỉ cần mua vé một lần như hiện nay, không phát sinh thêm chi phí khác.
Khi thực hiện Phương án này sẽ làm cơ sở thuận lợi để triển khai Đề án bán vé điện tử theo chỉ đạo của UBND tỉnh An Giang.
Ông Nguyễn Trung Thành - Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh An Giang cho biết, sở ủng hộ phương án thu phí mới này. Sở Du lịch đã có công văn đề nghị Ban quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam rà soát, phối hợp góp ý kiên về điều chỉnh quy hoạch các dự án du lịch tỉnh, cập nhập vào quy hoạch tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.