Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Phú Quốc khuyến cáo người dân cảnh giác với thủ đoạn dụ dỗ lừa đảo về đất đai

Hoàng Tuấn 20/10/2025 - 15:40

Ngày 20/10, ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc (An Giang) cho biết, địa phương vừa phát hành thông báo khuyến cáo người dân và doanh nghiệp cảnh giác trước hành vi lợi dụng quyền khiếu nại, khởi kiện để lừa đảo.

Ông Khoa cho hay, trong thời gian gần đây, trên địa bàn đặc khu Phú Quốc và nhiều nơi khác, xuất hiện một số đối tượng có hành vi lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện theo quy định của pháp luật để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng này thường mạo danh luật sư, cán bộ pháp luật, người có “quyền giải quyết vụ việc”, hoặc xúi giục, lôi kéo người dân tham gia khiếu nại, khởi kiện sai sự thật để trục lợi.

phu-quoc

Nhiều người dân Phú Quốc mất số tiền lớn nhờ “người lạ” làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Ảnh Hoàng Tuấn

Các thủ đoạn phổ biến bao gồm: Dụ dỗ người dân tham gia các vụ kiện tập thể, kiện “đòi quyền lợi” không có căn cứ pháp lý rõ ràng. Hứa hẹn “giải quyết nhanh vụ việc”, “lấy lại đất”, “nhận được bồi thường” nếu người dân nộp tiền “chi phí pháp lý”, “bôi trơn”, hay “làm thủ tục”.

Làm giả tài liệu pháp lý, giả danh luật sư, hoặc tổ chức "tư vấn miễn phí" để thu thập thông tin cá nhân và chiếm đoạt tiền.

UBND đặc khu Phú Quốc khuyến cáo người dân và doanh nghiệp: Thận trọng khi tiếp xúc với người lạ tự xưng là “người giúp làm đơn", “người rành luật”, hoặc “có mối quan hệ giải quyết khiếu kiện".

Không ký tên vào các văn bản, đơn thư tập thể nếu chưa hiểu rõ nội dung và tính hợp pháp. Không chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ tuỳ thân, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... cho bất kỳ ai khi chưa xác minh rõ danh tính và chức năng pháp lý.

Khi có yêu cầu khiếu nại, khởi kiện, người dân nên liên hệ trực tiếp với chính quyền địa phương (thông qua Văn phòng HĐND và UBND đặc khu), cơ quan tư pháp, hoặc luật sư có chứng chỉ hành nghề. Tham khảo thông tin pháp luật từ các nguồn chính thống như Cổng thông tin điện từ Chính phủ, Bộ Tư pháp, hoặc cơ quan có thẩm quyền.

Mọi hành vi lừa đảo sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Người dân và doanh nghiệp cần nâng cao cảnh giác, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng để tố giác các đối tượng có hành vi vi phạm.

Đọc tiếp

Mới nhất

Phú Quốc khuyến cáo người dân cảnh giác với thủ đoạn dụ dỗ lừa đảo về đất đai