Kỳ 2: Võ sĩ Bảo Long có bị “đo ván”?
Là Tổng giám đốc một tập đoàn nổi tiếng về y dược, võ thuật và giáo dục đào tạo, Nguyễn Hữu Khai không chỉ được trời phú cho năng khiếu y thuật, mát tay phục dược mà còn có nhiều năng khiếu độc đáo như: văn chương, âm nhạc, hội họa... Đặc biệt ông rất đam mê võ thuật, kỳ công, khắc khổ luyện tập và đã trở thành một võ sư gạo cội trong làng võ Việt Na; hiện là Phó chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam.
Hoài bão duy nhất của cuộc đời Nguyễn Hữu Khai là được truyền thụ kiến thức y học và võ thuật cho lớp trẻ. Từ buổi hoàn cảnh khó khăn nhất, ông cũng đã cố gắng tổ chức các lớp bổ túc kiến thức y học, huấn luyện võ thuật tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Rồi từ ý chí và sự quyết tâm của mình đến nay ông đã có cả một trường dạy y học và một trường võ học (Trường phổ thông Võ thuật Bảo Long dạy văn hóa và võ thuật cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12). Đến nay, học trò của ông không chỉ ở khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước mà còn ở rất nhiều nước như: Pháp, Đức, Nga, U-crai-na… Ông tâm sự: “Cuộc đời tôi thật mãn nguyện! chẳng cần gì tiền của, chỉ cần có lòng tin trong công chúng và có lớp lớp học trò ngoan ngoãn trung tín, thế là đủ”.
Nhưng khi Bảo Sơn đầu tư tiền của vào Bảo Long, ông lại chấp nhận bởi muốn học trò của mình được trưởng thành trong môi trường tiên tiến, hiện đại và sự nghiệp y dược, võ thuật, giáo dục đào tạo của Bảo Long được nâng cấp, phát triển xứng với uy tín thực tế của nó. Nhưng những kỳ vọng của võ sư Nguyễn Hữu Khai nay đã tan vỡ do “ăn phải bánh vẽ” của Tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn (Tập đoàn Bảo Sơn)… Bảo Sơn lấy chiêu bài là đầu tư xây dựng nâng cấp Trường phổ thông Võ thuật Bảo Long thành Trường phổ thông Quốc tế, Bệnh viện đa khoa Bảo Long thành Bệnh viện đa khoa Quốc tế, xưởng sản xuất Đông dược Bảo Long đạt tiêu chuẩn quốc tế GMP. Nhưng khi thâu tóm được quyền lực và có cơ hội, họ đã đổi tên Bảo Long thành Bảo Sơn và thật tàn nhẫn là đã loại bỏ chức năng chính là sản xuất thuốc và khám chữa bệnh của Công ty cổ phần tập đoàn y dược Bảo Long trong giấy đăng ký doanh nghiệp, đồng thời ra quyết định đóng cửa tất cả các chi nhánh, cửa hàng đại lý của Bảo Long trên toàn quốc khiến các sản phẩm thuốc được Bộ Y tế cấp phép sản xuất, lưu hành bị vô hiệu hoá và hàng trăm cán bộ công nhân viên không có việc làm. Đối với bệnh viện thì đổi tên Bệnh viện đa khoa Bảo Long thành Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn rồi ra quyết định đình chỉ hoạt động; khiến cho hàng trăm thầy thuốc, y bác sĩ mất việc làm, máy móc y cụ của bệnh viện dần biến thành đống sắt vụn và hàng trăm bệnh nhân mất cơ hội để chữa bệnh. Còn Trường phổ thông Võ thuật Bảo Long thì chỉ cho sử dụng một phần ba diện tích cũ khiến cho không đủ điều kiện hoạt động. Hàng trăm giáo viên, võ sư, huấn luyện viên mất việc làm và hàng trăm học sinh thất học. Nay Bảo Long chỉ vẻn vẹn còn ông Sơn, cùng vợ và hai người con gái với hơn 5 ha đất cùng nhà xưởng trở thành thương phẩm của ông Sơn…! Liệu các võ sĩ của Bảo Long có bị đo ván bởi cú đấm dưới thắt lưng?
Ai cũng biết, Trường phổ thông Võ thuật Bảo Long là một mô hình giáo dục đa cấp học kết hợp với rèn luyện thể chất, võ đạo, võ học, xây dựng nghị lực sống kiên cường, ý chí sắt đá và tinh thần cao thượng cho lớp trẻ mà trong dịp tháp tùng nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sang thăm và làm việc tại Trung Quốc, võ sư Nguyễn Hữu Khai đã ký hợp đồng liên kết với Học viện võ thuật Tiểu Long Thiếu Lâm Tự để xây dựng. Học viện võ thuật Tiểu Long Thiếu Lâm Tự đã cử cán bộ tổ chức và võ sư, huấn luyện viên sang giúp Bảo Long trong những năm đầu tiên, nay mới qua 6 năm nhưng đã có trên 400 học sinh năng khiếu võ thuật từ khắp các tỉnh thành phố gửi tới học văn hóa và luyện võ thuật, hàng năm các cháu tham gia giải võ thuật đều có thành tích đứng đầu các đơn vị. Hy vọng nơi đây sẽ là nguồn cung cấp tài năng võ thuật của đất nước cho các giải khu vực và quốc tế, nhưng rồi đây sẽ ra sao…? Võ sư Nguyễn Hữu Khai tâm sự: Những biến cố với sức tàn phá mạnh mẽ về tài chính, về đời sống và tinh thần, đặc biệt là tổn thương về uy tín nhưng không vì thế mà làm cho Bảo Long nao núng, ban lãnh đạo cùng tập thể cán bộ, công nhân viên, thầy cô giáo, võ sư, huấn luyện viên và các cháu học sinh đã phát huy tình thương yêu, đoàn kết và nghị lực cao cả, quyết trụ vững và phát triển.
Trong cách xử thế, Nguyễn Hữu Khai là người mạnh mẽ, quyết đoán, ý chí nghị lực kiên cường nhưng ông cũng là người đa sầu, đa cảm, vị tha. Những năm trước đây có những kẻ cơ hội, mù quáng vì tiền, lừa lọc vợ con và thân nhân của ông hàng trăm triệu đồng. Rồi có những kẻ rắp tâm tàn phá sự nghiệp. Đàn em của ông bức xúc xin cho phép được “xử lý”. Chỉ cần một cái gật đầu thì tai họa thật khó lường... Nhưng giải pháp ông vẫn dùng là bằng lý trí để phục thiện. Có lẽ vì vậy mà nhiều “hảo hán giang hồ” là huynh đệ của Nguyễn Hữu Khai tâm sự: “Trong các cuộc đối đầu ác liệt, thầy Khai thường nương tay, nhường đòn trước đối thủ, bởi ông muốn cảm hóa, thu phục mà không muốn chiến thắng trong sự tàn sát…”. Quả như ông vẫn thường nói: “Tận cùng của võ là văn”.
Với ứng xử không ồn ào, không bạo lực vậy mà đến nay sự cố của Bảo Long đã dần ổn định. Thầy thuốc Ưu tú, võ sư, tiến sĩ y học Nguyễn Hữu Khai cho biết: Bệnh viện đa khoa Bảo Long vẫn hoạt động bình thường. Bệnh nhân từ các tỉnh, thành phố trên cả nước và cả Việt kiều ở nước ngoài vẫn tìm tới chữa bệnh; các thầy thuốc, y bác sĩ vẫn đăng ký vào Bệnh viện Bảo Long để làm việc. Trung tâm cai nghiện ma túy tự nguyện Bảo Long tại Cổ Đông, TX Sơn Tây, TP Hà Nội hàng ngày đón hàng chục người từ khắp các tỉnh, thành phố tới cai nghiện và luyện tập khí công, võ thuật để tăng cường sinh lực, tăng cường ý chí và để tự tin chống lại ma túy bằng nghị lực và tinh thần trong sáng mới mẻ của mình. Thị trường của Bảo Long vẫn ổn định. Trong mấy tháng nay doanh số đông dược Bảo Long và mỹ phẩm thảo dược Bảo Long luôn tăng trưởng và đặc biệt trong cái rủi lại có cái may đến với chúng tôi. Nhờ sự cảm thông chia sẻ và giúp đỡ của bạn bè, chúng tôi có thêm một cơ sở khang trang, rộng đẹp gần trung tâm TP Hà Nội (cụm công nghiệp An Khánh, đại lộ Thăng Long). Chúng tôi đang xin UBND TP Hà Nội và Sở GDĐT Hà Nội cho mở thêm phân hiệu Trường phổ thông Võ thuật Bảo Long để các cháu có năng khiếu võ thuật ở Hà Nội tới học không phải nội trú. Còn Trường phổ thông Võ thuật Bảo Long ở Cổ Đông, TX Sơn Tây nay đã ổn định cơ sở vật chất, tiếp tục giảng dạy văn hóa và huấn luyện võ thuật. Chúng tôi sẽ tuyển thêm học sinh năng khiếu võ thuật trên toàn quốc vào tháng 10-2011. Những học sinh có năng khiếu độc đáo và năng khiếu võ thuật mà hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì sẽ được cấp học bổng toàn phần.
Cơ sở mới ở An Khánh còn là nơi lý tưởng cho việc tổ chức sự kiện, hội thảo khoa học chăm sóc và bảo vệ sức khỏe, du lịch khám chữa bệnh và điều dưỡng… Chúng tôi xin hứa với đông đảo công chúng và bệnh nhân thân thương của mình là: “Dù bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào chúng tôi cũng không xa rời sự nghiệp y dược, giáo dục và đào tạo mà chúng tôi đã lựa chọn, và quyết tâm xây dựng ngày một tốt hơn để khỏi phụ lòng tin yêu, mến mộ của anh em thân hữu và cộng đồng”.
Lê Thanh